Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu

THÀNH LUÂN 21/04/2025 14:03

Sáng 21/4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và chủ trì Hội nghị gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

tbt-to-lam-gap-mat-21042025-01-1745213386486-1745213386822866724496.jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Cùng dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị còn đón tiếp các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu của 22 tỉnh, thành phía Nam; lãnh đạo Ban bộ ngành Trung ương và địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu đã phát biểu, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang sau chặng đường 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, có nhiều cựu tù chính trị Côn Đảo, anh hùng diệt Mỹ, diệt Ngụy, cựu cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã gửi gắm đến Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều tâm tư, nguyện vọng; bày tỏ mong muốn được chứng kiến những thành tựu phát triển thịnh vượng tiếp theo của đất nước trong kỷ nguyên mới.

img_1683.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tiếp thu và kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

Phát biểu tiếp thu và kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động, nhấn mạnh công lao to lớn, sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ, các cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu; từ đó góp phần xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh như hôm nay.

Tổng Bí thư khẳng định, những người lính cụ Hồ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, khó khăn, nguy hiểm để viết nên những trang sử vàng về cuộc trường kỳ kháng chiến, tạo nên “dáng đứng Việt Nam” trong dòng chảy của thời đại. Trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ, các đồng chí, bằng lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quả cảm và ý chí kiên trung, đã vượt lên mọi mất mát, hy sinh để góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

img_1581.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi đại biểu người có công, gia đình chính sách tiêu biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.
img_1561.jpeg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc.

"Nhiều đồng chí đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ ở khắp các chiến trường ác liệt, từ Bắc vào Nam, từ núi cao đến biển rộng, từ núi Tây Nguyên tới đồng bằng ven biển. Bước chân các đồng chí đi trên khắp mọi nẻo đường thân yêu của Tổ quốc, người Bắc vào Nam, người Nam ra Bắc. Có các đồng chí trở về với vết thương, bệnh tật trên thân thể, với ký ức chiến tranh in sâu trong tâm trí. Có những người tiếp tục lặng thầm cống hiến cho đất nước trong thời bình, từ công tác xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đến giáo dục thế hệ trẻ", Tổng Bí thư Tô Lâm xúc động nhấn mạnh tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thông tin về một số vấn đề nhân dân đang rất quan tâm, nhất là những chủ trương liên quan đến chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và những năm tiếp theo; về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp;... Tổng Bí thư khẳng định, các chủ trương đã được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ và coi đây thực sự là một cuộc cách mạng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Về những định hướng lâu dài của đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý các Ban Bộ ngành, địa phương cần đảm bảo phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, việc bố trí cán bộ phải chọn được người có năng lực tốt, bảo đảm cân đối, hài hòa và đoàn kết, khai thác tối đa tài năng, kinh nghiệm quản lý từ nhiều địa phương.

Các địa phương cần đồng bộ hóa quy hoạch không gian phát triển, xây dựng hệ thống hạ tầng liên thông, hiện đại và tích hợp, kể cả hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp...Từ đó, đảm bảo sau sáp nhập, hình thành một không gian phát triển liên kết chặt chẽ, đồng bộ; đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định và lâu dài cho toàn khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, ưu tiên hàng đầu là phải tổ chức bộ máy chính quyền các địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, hiện đại, thấm nhuần phương châm "của dân, do dân, vì dân". Từ đó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân trong bối cảnh phát triển mới.

img_1672.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng cho các nguyên lãnh đạo địa phương, cán bộ lão thành. Ảnh: Hồng Phúc.

Cũng tại Hội nghị, Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Trà Vinh và Tỉnh ủy Long An đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng cho các đồng chí Trần Trí Dũng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; Thượng tướng Trần Đơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Nam Việt - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Chiều cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự kiến tiếp tục có buổi gặp mặt tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

THÀNH LUÂN