Chặn ngay những hành vi làm xấu bóng đá
Tâm điểm của bóng đá Việt Nam tuần vừa qua là án phạt của Ban Kỷ luật VFF dành cho hai vị quan chức câu lạc bộ HAGL. Dù mức phạt chưa phải là kịch khung, nhưng cũng tương đối nặng với hành vi xúc phạm người khác. Liệu đây có phải là một hồi chuông cảnh tỉnh để những hình ảnh xấu bên ngoài đường biên sẽ không còn lặp lại…
Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành cùng Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh nhận án kỷ luật nặng sau hành vi phản ứng thái quá với tổ trọng tài trên sân Pleiku ở vòng 19 V-League 2024-2025. Theo đó, ông Vũ Tiến Thành bị cấm chỉ đạo 4 trận và nộp phạt 20 triệu đồng. Ông Nguyễn Tấn Anh bị cấm chỉ đạo 3 trận và nộp phạt 15 triệu đồng.
Theo đánh giá của Ban Kỷ luật VFF, án phạt này chưa phải là kịch khung (6 trận) nhưng cũng đủ tính răn đe. Ban Kỷ luật VFF ra án phạt dựa vào báo cáo của các bên, xử phạt theo Điều 40 Quy định kỷ luật của VFF.
Trước đó, trong trận HAGL thua Hà Tĩnh 0-1 tại vòng 19 V-League, ông Vũ Tiến Thành và ông Nguyễn Tấn Anh tự ý mở cửa vào phòng trọng tài, có những có lời lẽ lăng mạ tổ trọng tài làm nhiệm vụ. Phía HAGL phản ứng vì cho rằng trọng tài đưa ra quyết định sai khi không công nhận bàn thắng của Minh Vương ở giữa hiệp 1.
Sự bức xúc của các ông Tiến Thành và Tấn Anh là có thể hiểu được. Tuy nhiên, phản ứng thái quá bằng cách lăng mạ trọng tài rõ ràng là không đem lại điều gì tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam, chỉ tạo ra hình ảnh xấu cho CLB và giải đấu. Thực tế thì CLB HAGL đang dần mất cổ động viên vì lối chơi không đẹp, còn một số quan chức, lãnh đạo đội bóng thì đã phải nhận án phạt.
HAGL thiệt đơn thiệt kép sau vụ này của ông Vũ Tiến Thành. Để tránh tái diễn các sự việc tương tự trong giai đoạn cuối mùa giải, Ban tổ chức đề nghị lãnh đạo các CLB chủ động quán triệt đến thành viên ban huấn luyện và cầu thủ về tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, thái độ và hành vi ứng xử đúng mực, tuân thủ nghiêm các quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Điều lệ giải.
Ban tổ chức yêu cầu các CLB nghiêm túc triển khai, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng thành viên, góp phần xây dựng môi trường thi đấu văn minh, chuyên nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng và hình ảnh chung của V-League.
“Thành viên ban huấn luyện cần thể hiện vai trò gương mẫu, giữ thái độ bình tĩnh, kiềm chế trong quá trình chỉ đạo chuyên môn, tuyệt đối không có hành vi hay lời nói gây áp lực hoặc thiếu tôn trọng trọng tài và các lực lượng làm nhiệm vụ tại trận đấu. Cầu thủ cần thi đấu với tinh thần fair-play, tôn trọng luật, trọng tài, đối thủ và khán giả; tránh mọi hành vi nóng nảy, phản ứng tiêu cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, tập thể và quyền lợi thi đấu ở các trận tiếp theo”, thông báo của Ban tổ chức giải.
Có thể thấy, hầu như năm nào án kỷ luật cũng được đưa ra, và những nhắc nhở, thông báo tương tự của Ban tổ chức cứ lặp đi, lặp lại, nhưng việc quan chức, HLV, cầu thủ phản ứng với trọng tài vẫn tái diễn.
Bản thân ông Vũ Tiến Thành từng có 3 lần bị phạt nặng vì những phát ngôn làm ảnh hưởng tới hình ảnh giải đấu, với bóng đá Việt Nam, nhưng vẫn tái diễn, với mức độ ngày càng nặng hơn.
Như trong trường hợp vừa qua, nếu cho rằng trọng tài có vấn đề tư tưởng, tiêu cực, ông Vũ Tiến Thành và ông Tấn Anh có đủ thẩm quyền để kiến nghị xem xét lên VFF hay thậm chí cả cơ quan điều tra (như đội Thanh Hóa từng làm). Tuy nhiên, họ đã chọn cách không hề đẹp chút nào.