Những điều người dân cần biết khi xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Những ngày này, nhiều người dân, du khách thập phương đổ về TP Hồ Chí Minh háo hức chờ ngày chứng kiến đại lễ kỷ niệm 30/4. Tuy nhiên, không ít người còn thắc mắc về thông tin đi lại, điểm gửi xe,... Báo Đại Đoàn Kết xin thông tin đến bạn đọc để thuận tiện theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành.
Thời gian, địa điểm xem diễu binh, diễu hành
Theo Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025, Lễ kỷ niệm, lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) sẽ chính thức bắt đầu từ 6h30 sáng 30/4 trên tuyến đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Các khối diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm (cổng 2 - Thảo Cầm Viên, Quận 1), sau đó tiếp tục di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất - TP Hồ Chí Minh.
Sau khi kết thúc lịch trình này, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ chia ra 4 hướng di chuyển trở lại về điểm tập kết.
Cụ thể, ở hướng thứ nhất, sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các khối diễu binh, diễu hành sẽ rẽ trái di chuyển đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Sau đó, về vị trí tập kết tại Công viên bến Bạch Đằng (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Hướng thứ 2, sau khi qua hội trường Thống Nhất, khối diễu binh, diễu hành rẽ trái đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Lê Lai - Cách Mạng Tháng 8 và về vị trí tập kết tại Công viên Tao Đàn (Quận 1).
Ở hướng thứ 3, sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các khối rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng (Quận 1). Sau đó, về vị trí tập kết tại Sân vận động Hoa Lư (quận 1).
Hướng thứ 4, sau khi qua Hội trường Thống Nhất, đoàn diễu binh, diễu hành rẽ phải đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng. Sau đó, về vị trí tập kết tại Công viên Lê Văn Tám (Quận 1).
Để đảm bảo an ninh trật tự, Các đội CSGT của Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cấm xe đi lại khu vực giới hạn từ 3h - 12h ngày 30/4.

Theo đó, các tuyến đường cấm đi lại, bao gồm: cầu Ba Son (hướng từ TP Thủ Đức sang quận 1, bắt đầu từ ngã ba đường D6 + R12); Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Hữu Cảnh); Đinh Tiên Hoàng (từ Nguyễn Đình Chiểu đến Lê Duẩn); Tôn Đức Thắng (từ Lê Duẩn đến điểm quay đầu trước số 37 Tôn Đức Thắng);
Các tuyến đường Mạc Đĩnh Chi (từ Trần Cao Vân đến Nguyễn Du); Hai Bà Trưng (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng); Phạm Ngọc Thạch (từ vòng xoay Hồ Con Rùa đến Nhà thờ Đức Bà); đường Pasteur (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng); Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng); Trương Định (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng); Nguyễn Du (từ Tôn Đức Thắng đến Cách Mạng Tháng 8); Nguyễn Thị Minh Khai (từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Cách Mạng Tháng 8).

Khu vực giới hạn sẽ có lực lượng chức năng túc trực thườn xuyên, như: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm, Lê Quý Đôn, Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Hưu, Hàn Thuyên, Alexandre De Rhodes, Công xã Paris, Đặng Trần Côn, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Đồng Khởi,...
Trước đó, ngày 26/4 Bộ Công an đã phát lệnh xuất quân bảo đảm an ninh trật tự cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Lễ xuất quân do Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an - Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự - Bộ Công an phát lệnh.
Theo Trung tướng Phạm Thế Tùng, các lực lượng ra quân sẽ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt... Đến nay, công tác ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn được củng cố, giữ vững, sẵn sàng cho tổ chức đại lễ kỷ niệm.
Từ nay đến ngày ngày diễn ra đại lễ 30/4, Tiểu ban An ninh trật tự - Bộ Công an sẽ thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT; tổ chức tổng kiểm tra, rà soát địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả nhiều vấn đề, vụ việc tiềm ẩn phức tạp ngay từ cơ sở.
Những điểm lý tưởng để người dân đến theo dõi Đại lễ 30/4
Ngoài các vị trí xem trực tiếp Lễ kỷ niệm, lễ diễu binh, diễu hành, người dân có thể theo dõi gián tiếp qua vị trí 21 đèn Led phục vụ bên ngoài khu vực.
.jpg)
Hiện nay, 21 màn hình led đã được lắp đặt hoàn tất, với kích thước lớn dọc các tuyến đường trung tâm. Những màn hình led có độ nét cao, với hệ thống âm thanh đạt chuẩn, có thể phục vụ cho hàng nghìn người xem cùng một thời điểm.
Dưới đây là danh sách các vị trí đèn Led để người dân thuận tiện di chuyển và theo dõi:
.jpg)

Đây là các vị trí rất thuận lợi để theo dõi Lễ kỷ niệm, lễ diễu binh diễu hành, với chất lượng truyền âm thanh, hình ảnh có độ nét cao, có thể phục vụ cho hàng nghìn người xem cùng một thời điểm.
Kinh nghiệm xem diễu binh, diễu hành
Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Phong (42 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) cho biết: tôi dậy sớm 5 giờ sáng để vào xem Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn (Quận 1) vào sáng ngày 27/4. Lúc này, các lực lượng CSGT, CSCĐ làm công tác an ninh trật tự, và chốt chặn trên các tuyến đường. Vì thế, người dân muốn theo dõi lễ kỷ niệm chính thức, cần đi từ sớm để tránh kẹt xe, đồng thời cũng lựa chọn được vị trí thuận lợi để theo dõi đại lễ 30/4.

Còn ông bà Trịnh Văn Nguyên và Đỗ Thị Khảm (quê Thanh Hóa, hiện ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) lên huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) nhà con gái từ mấy tuần nay rồi. Ngày nào cô chú cũng lên trung tâm Quận 1 để xem không khí lễ kỷ niệm. "Chúng tôi sức khỏe cũng yếu rồi, muốn tận hưởng dịp kỷ niệm trọng đại này của dân tộc, một lần trong đời hiếm có những dịp nào nữa. Vì thế, chúng tôi rất vui và tự hào vì được chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này", ông Nguyên chia sẻ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm: Đối với những người lớn tuổi ở quê cần có kế hoạch chủ động về TP Hồ Chí Minh ở nhờ người nhà, người thân, hoặc thuê phòng trọ, nhà nghỉ từ trước lễ để chủ động di chuyển và theo dõi diễu binh, diễu hành.

Chị Phạm Thị Phương Ly (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đã thuê khách sạn cho 4 người trong gia đình ở quận 1 trong 2 ngày (30/4 và 1/5) để theo dõi ngày lễ lớn dân tộc. Theo chị Ly, mọi năm gia đình sẽ chọn tour du lịch một tuần để đi nghỉ dưỡng, nhưng năm nay đã lựa chọn ở lại thành phố để xem lễ diễu binh, diễu hành. Kinh nghiệm của chị Ly là phải đặt phòng trước ở trung tâm thành phố từ 3 tuần để chủ động. Sau đó, theo dõi trên mạng xã hội để nắm bắt được các điểm vui chơi, giải trí, ăn uống để di chuyển thuận lợi trong những ngày hướng đến đại lễ.