Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh xuyên lễ vươn khơi đánh bắt, trúng nhiều luồng hải sản có giá trị.
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ngư dân Hà Tĩnh tích cực vươn khơi bám biển xuyên lễ, đánh bắt hải sản để kịp cung ứng cho thị trường tăng đột biến. Ảnh: HN.Mỗi chuyến ra khơi, thuyền của ngư dân thu về đầy ắp tôm cá. 5h sáng, cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tấp nập tàu thuyền. Người mua, kẻ bán ngả giá, náo động cả một vùng. Ảnh: HN.Dưới biển, hàng chục tàu thuyền công suất các loại của bà con ngư dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… đang cập bến, mang hải sản lên bờ. Những rổ cá, tôm, mực, ghẹ… liên tục chuyển lên cung ứng cho thương lái. Ảnh: HN.Thời tiết thuận lợi, ngư dân vươn khơi đánh bắt được số lượng lớn các loại hải sản tươi ngon, chất lượng và có giá trị kinh tế cao như: mực, tôm, cá ngừ, cá thu, cá bớp, cá vược, cá mú, cá trồi, cá chim, cá bè, cá nhồng, cá trích, cá chép, cá bạc má, ghẹ, ốc, sò… Sau khi tàu vào neo đậu, ngư dân nhanh chóng vận chuyển hải sản vào các khay nhựa rồi đưa lên bến cảng để tiêu thụ. Ảnh: HN.Trên bến cảng, rất đông người dân, thương lái có mặt từ sáng sớm, chen chúc để mua bán hải sản. Khung cảnh trên bến dưới thuyền, mua bán hải sản diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương. Ảnh: HN.Ngư dân Nguyễn Văn Thành (trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) phấn khởi cho biết, dịp nghỉ lễ này, các tàu ra khơi rất thuận lợi và đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế, dễ tiêu thụ, giá cả cao hơn so với ngày thường. Sau khi vào cập cảng bán hết hải sản trong buổi sáng, tàu thu về được gần 8 triệu đồng. Chiều cùng ngày, tàu sẽ chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm để tiếp tục đi chuyến biển mới tiếp theo. Ảnh: HN.Khoảng 7h sáng cùng ngày, khi mặt trời lên cao cũng là lúc những mớ hải sản tươi ngon từ bến cảng được người dân, thương lái chở đi khắp nơi để cung cấp cho các nhà hàng, chợ trong và ngoài tỉnh. Ảnh: HN.Theo chị Nguyễn Thị Huyền (một người thu mua hải sản ở chợ TP Hà Tĩnh), những ngày nghỉ lễ, tại cảng cá Cửa Sót luôn có rất đông tàu thuyền ra vào và nhiều người dân, du khách, thương lái tập trung về đây mua bán hải sản nên sản lượng tiêu thụ rất mạnh. Ảnh: HN.“Cảng này là điểm trung chuyển, buôn bán hải sản lớn nhất ở Hà Tĩnh, nguồn hải sản phong phú, tươi ngon nên thương lái rất dễ gom hàng với số lượng lớn. Hải sản sau khi thu mua sẽ được vận chuyển đến các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch ở ven biển, chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh”, chị Nguyễn Thị Huyền nói. Ảnh: HN.Ông Phan Văn Phú, Phó Phòng điều độ và dịch vụ hậu cần (Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh), cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài, thời tiết thuận lợi, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng mạnh, bà con ngư dân tích cực ra khơi bám biển và đánh bắt được sản lượng hải sản khá dồi dào. Ảnh: HN.Mỗi ngày có nhiều lượt tàu thuyền ra - vào cảng cá Cửa Sót, chủ yếu là tàu đánh bắt ở vùng lộng, ven bờ. Giá cả các loại hải sản dịp nghỉ lễ cũng tăng khoảng 10-15% so với những ngày bình thường. Sau mỗi chuyến biển, bà con ngư dân có thu nhập kinh tế đáng kể nên rất phấn khởi, yên tâm bám biển. Ảnh: HN.Đơn cử như các loại tôm hùm hiện đang được bán với mức giá từ 1 - 1,3 triệu đồng/kg, cao hơn so với dịp trước lễ từ 100.000 - 250.000 đồng/kg tùy loại và kích cỡ. Mực nhảy có giá 750 - 800.000 đồng/kg, tăng 100 - 150.000 đồng/kg so với trước đó. Ngoài ra, các loại hải sản phổ biến khác như: cá mú, tôm và các loại sò cũng ghi nhận mức tăng từ 20 - 40.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh: HN.Cách cảng cá Cửa Sót khoảng 15km, vùng bãi ngang Thạch Văn, Thạch Hải, Thạch Trị, Thạch Lạc (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), ngư dân địa phương cũng “gác” lại những ngày nghỉ lễ, chuẩn bị đầy đủ các ngư cụ, tích cực vươn khơi bám biển. Sau một đêm ra khơi gần bờ, các tàu đều đánh bắt được nhiều cá trích, sứa biển... bán được giá khá cao. Ảnh: HN.