Thanh tra xác minh đơn tố cáo liên quan Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế
Vụ việc đang được thanh tra Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác minh theo chỉ đạo của Bộ trưởng. Báo Đại Đoàn Kết đã tiếp nhận thông tin và ghi nhận ý kiến từ các bên liên quan, trong đó có phản hồi của ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), là người bị nêu tên trong đơn.
Trao đổi với PV Đại Đoàn Kết chiều 6/5, ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thanh tra bộ đang vào cuộc xác minh thông tin một doanh nghiệp tại Quảng Ninh tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng là Phó Vụ trưởng vụ Pháp chế.
Doanh nghiệp tố cáo Phó Vụ trưởng đại diện doanh nghiệp
Vụ trưởng vụ Pháp chế Phan Tuấn Hùng cho biết thêm, Thanh tra Bộ cũng đã làm việc với vụ Pháp chế, vụ Pháp chế cũng đã cung cấp thông tin cho Thanh tra Bộ.
.jpg)
Trước đó, Công ty TNHH Thương mại Vân Đồn (Công ty Vân Đồn) tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng, là Phó vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã đại diện Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh và Công ty TNHH Khai khoáng Quảng Ninh.
Theo phản ánh của Công ty Vân Đồn, ông Nguyễn Văn Hùng đã lợi dụng chức vụ là công chức, là Phó Vụ trưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong nhiều năm đã có những chỉ đạo, gọi điện, tác động can thiệp để Công ty Vân Đồn ký kết các gói hợp đồng, hợp tác kinh tế với Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh và Công ty TNHH Khai khoáng Quảng Ninh.
Đại diện Công ty Vân Đồn khẳng định, cá nhân ông Hùng đứng ra bảo lãnh và cam kết trả nợ rất nhiều lần bằng văn bản, tin nhắn với tư cách là đại diện Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh và Công ty TNHH Khai khoáng Quảng Ninh. Nhưng đến hạn thanh toán thì lại cố tình chây ỳ và viện đủ lý do không trả nợ.
Ký hàng loạt văn bản cam kết trả nợ thay doanh nghiệp
Theo phản ánh của Công ty Vân Đồn, ông Nguyễn Văn Hùng đã ký nhiều bản cam kết về việc thanh toán công nợ. Cụ thể, bản cam kết: “V/v thanh toán công nợ theo hợp đồng số 01/HĐMBIII/2024/TCVĐ-KKQN ký ngày 10/08/2024 và công nợ theo Biên bản làm việc ngày 27/07/2024”, ký ngày 20/11/2024; bản cam kết lần 5 (lần cuối): “Về việc thanh toán công nợ theo Hợp đồng số 01/HĐMBHH/2024/TCVĐ-KKQN, 02/HĐMBHH/2024/TCVĐ-KPĐ và công nợ theo Biên bản làm việc ngày 27/07/2024, giấy vay tiền ngày 27/08/2024”, ký ngày 27/08/2024; bản cam kết lần 6: “Về việc thanh toán công nợ theo Hợp đồng số 01/HĐMBHH/2024/TCVĐ-KKQN, 02/HĐMBHH/2024/TCVĐ-KPĐ và công nợ theo Biên bản làm việc ngày 27/07/2024, giấy vay tiền ngày 27/08/2024”.
Trong bản cam kết về việc thanh toán công nợ trên ghi nội dung: "Đơn vị công tác: Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường"; "Tôi Nguyễn Văn Hùng - đại diện Công ty TNHH Khai Khoáng QN, Công ty Kim Phát Đạt QN xin cam kết thay mặt 02 Công ty thực hiện thanh toán công nợ....".
Tại buổi làm việc với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh và Công ty TNHH Khai khoáng Quảng Ninh là “của ông anh và bà chị thân thiết”.
“Hai công ty này hoạt động vận chuyển sơ cấp. Anh Phát (Giám đốc Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh - PV) có nhờ tôi giới thiệu và sau đó ký hợp đồng với nhau mua cát và cho Công ty Vân Đồn thuê lại tàu”, ông Hùng nói.
Ông Hùng cho biết, từ 2018 các bên ký với nhau nhiều loại hợp đồng thuận lợi. Đến năm 2024 thì mâu thuẫn liên quan đến vướng mắc thanh toán, các bên căng thẳng với nhau, không giải quyết được. Sau đó cá nhân ông Hùng được các bên nhờ đứng ra bảo đảm các khoản nợ, bảo lãnh thanh toán thay cho Công ty Vân Đồn nếu hai công ty trên không trả nợ.
“Việc này tôi nể nang là anh em thân thiết trong gia đình. Trường hợp công ty của anh, chị không thanh toán được thì em Hùng có trách nhiệm thanh toán thay”, ông Hùng nói.
Liên quan đến các tin nhắn, cuộc gọi của cá nhân ông Hùng với lãnh đạo Công ty Vân Đồn để cam kết trả nợ, bảo lãnh mua hàng cho Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh và Công ty TNHH Khai khoáng Quảng Ninh, ông Hùng cho biết: “Nhiều lúc tôi đi công tác, không ký trực tiếp cam kết bằng văn bản được. Vậy nên tôi nhắn tin điện thoại. Bản thân tôi cũng là người ở giữa 2 bên thì cũng cam kết bằng uy tín”.
Lý giải ghi rõ đơn vị công tác “Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường” để thay mặt Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh và Công ty TNHH Khai khoáng Quảng Ninh để ký vào hàng loạt bản cam kết trả nợ với Công ty Vân Đồn, ông Hùng cho rằng: “Thực sự cái này là lỗi của tôi vì muốn giúp anh em nên không để ý”.
Tuy đứng ra cam kết trả nợ, nhưng khi được hỏi hiện số tiền nợ ông Hùng ký vào cam kết đã trả hết chưa, ông Hùng cho biết, không nắm rõ. “Tôi cũng không được thông báo về việc mà hai bên thanh toán với nhau như thế nào. Tôi hỏi ông anh vào cuối năm thì cũng đã chuyển thanh toán trước Tết khoảng 5 đến 7 tỷ đồng”.
Luật sư Phan Khắc Nghiêm, Công ty Luật TNHH NPK Quốc tế cho rằng, theo tài liệu và các cam kết trả nợ được ký tá nêu trên, với những hành vi của ông Nguyễn Văn Hùng (Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có dấu hiệu có Tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi" được quy định tại Điều 358, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Ngoài ra, công chức Nguyễn Văn Hùng có dấu hiệu vi phạm những điều Đảng viên, công chức không được làm”. Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 11, Quy định só 37-QĐ/TW nêu rõ: “Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi”.