Pháp luật

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Sau câu nói của bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Hậu 'Pháo' được giảm 200 tỉ tiền đất

Văn Thanh 04/05/2025 20:40

Sau khi bà Hoàng Thúy Lan chỉ đạo cấp dưới kiểm tra lại cách tính toán, định giá, công ty của Hậu "pháo" được giảm giá đất từ 708,5 tỷ đồng xuống hơn 507 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.

Bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo"), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo buộc phạm 3 tội gồm "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" gây thiệt hại 504 tỷ đồng; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" gây thiệt hại 459 tỷ đồng; "Đưa hối lộ" tổng số 132 tỷ đồng cho 9 quan chức.

Tại cáo trạng mới ban hành, VKSND Tối cao xác định một trong các sai phạm của Tập đoàn Phúc Sơn xảy ra tại Dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, Hệ thống kho vận và Khu đô thị Thương mại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Theo cáo trạng, Dự án chợ đầu mối bị chậm tiến độ nên bị UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào danh mục thu hồi chủ trương đầu tư dự án.

Hậu "pháo" đã nhiều lần đến gặp Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc) nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện thực hiện dự án này. Hậu nói sẽ mua lại cổ phần Công ty Sông Hồng Thăng Long để tách, thành lập pháp nhân mới là Công ty Thăng Long nhằm thực hiện Dự án. Bà Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý và chỉ đạo cán bộ cấp dưới hỗ trợ Hậu được tiếp tục thực hiện dự án này.

Sau đó, Hậu đến gặp Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng) và được bị can này đồng ý tạo điều kiện nhận chuyển nhượng lại dự án trên thông qua việc Tập đoàn Phúc Sơn nhận chuyển nhượng cổ phần từ chủ đầu tư Dự án Chợ đầu mối.

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn ddk
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Theo chỉ đạo của bà Lan, tỉnh Vĩnh Phúc chấp nhận cho Công ty Thăng Long được làm chủ đầu tư đồng thời phê duyệt điều chỉnh Dự án theo hướng tăng mật độ xây dựng, tăng hệ số sử dụng đất, tăng quy mô, diện tích đối với đất Nhà ở xã hội thấp tầng; thay đổi Biệt thự song lập thành Biệt thự đơn lập; tăng diện tích đất Nhà phố thương mại; tiếp tục điều chỉnh phân kỳ thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2022 thành từ năm 2017 đến năm 2024, có lợi cho Công ty Thăng Long.

Cũng theo chỉ đạo của Hoàng Thị Thúy Lan, ngày 12/4/2018, Lê Duy Thành (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án theo hướng tăng mật độ xây dựng, tăng hệ số sử dụng đất, tăng quy mô, diện tích đối với đất nhà ở xã hội thấp tầng.

Năm 2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao 122.350 m² đất đã giải phóng mặt bằng cho Công ty Thăng Long và yêu cầu nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Để đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất và giảm số tiền phải nộp, Nguyễn Văn Hậu gặp Nguyễn Văn Khước, lúc đó là Giám đốc Sở Tài chính (sau này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh) nhờ can thiệp.

Ông Khước đồng ý, giới thiệu Hậu gặp Chu Quốc Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT cùng Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính, để nhờ tạo thuận lợi trong thẩm định giá đất và được Hải, Nhiệm đồng ý hỗ trợ.

Ban đầu, giá trị quyền sử dụng đất đối với lô đất ở thương mại 5,4 ha của Dự án được xác định là hơn 708,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hậu không đồng ý với kết quả định giá như trên và đã gặp, trao đổi với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Sau đó, bà Lan chỉ đạo ông Nguyễn Văn Khước: "Kiểm tra lại cách tính toán cho phù hợp với lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp".

Do có câu nói trên của bà Lan, các cán bộ Vĩnh Phúc yêu cầu Công ty Công ty Nam Hà "xem xét lại giá" cho phù hợp, tính toán lại theo các chỉ tiêu Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh. Trong các cuộc họp sau đó, nhóm cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc đưa 2 phương án về giá đất Dự án, gồm 520 tỷ đồng và 507 tỷ đồng.

Sau nhiều lần họp yêu cầu báo cáo, kiểm tra, bổ sung các yếu tố, Khước ký Quyết định phê duyệt giá trị định giá đất với số tiền hơn 507 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 200 tỷ đồng.

Từ việc này, cuối năm 2019, Nguyễn Văn Hậu bán ưu đãi cho Nguyễn Văn Khước 1 lô đất ở tại Dự án Chợ đầu mối để "cảm ơn".

Trong quá trình Công ty Thăng Long được phê duyệt làm Chủ đầu tư thực hiện Dự án và nộp tiền sử dụng đất không đúng quy định, Nguyễn Văn Hậu "cảm ơn" lãnh đạo, cán bộ Vĩnh Phúc tổng 50 tỷ đồng và 2,3 triệu USD.

Trong đó, cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, nhận 3 lần với tổng số tiền 25 tỷ đồng và 1 triệu USD.

Văn Thanh