Quảng Nam: Độc đáo dàn bonsai mọc ngược được xác lập kỷ lục Việt Nam
Tại Quảng Nam có một người tiên phong trong việc phát triển cây cảnh bonsai mọc ngược rất độc đáo, đã được xác lập kỷ lục Việt Nam. Đó là ông Lê Thạnh (62 tuổi), ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Thạnh cho biết, từ nhỏ ông đã đam mê cây cảnh, nhưng do không đủ điều kiện tài chính, ông không thể theo đuổi đam mê ngay từ đầu. Năm 1997, khi tái định cư tại TP Tam Kỳ, ông bắt đầu sưu tập và chăm sóc các loại cây cảnh, đặc biệt là bonsai. Còn ý tưởng về bonsai ngược đã được ông bắt đầu năm 2010, khi ông tình cờ thấy cây mọc ngược ở hang động dáng đẹp nên trồng thử và cho kết quả những thế cây đẹp mắt, độc đáo. Sau quá trình phát triển, dòng cây này đã được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Những tác phẩm của ông thu hút nhiều người đam mê về nghệ thuật cây cảnh. Ban đầu, những tác phẩm còn rất khiêm tốn cả về kích thước lẫn giá trị. Sau gần 15 năm miệt mài theo đuổi, ông đã thành công với nhiều tác phẩm bonsai ngược, thu hút người trong giới yêu cây cảnh đam mê về bonsai.

Ông Lê Thạnh chia sẻ: “Vào năm 2010, tôi đi du lịch Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và sau đó là động Phong Nha, tỉnh Quảng Bình phát hiện nhiều cây mọc ngược. Tôi quan sát thấy một số cây mọc hướng thẳng xuống đất, rễ lại cắm lên trời, vẻ đẹp rất rất độc đáo. Nhiều cây bám vào đá với dạng đó, tuy nhiên sinh trưởng phát triển tốt và cho những thế cây rất đẹp. Sau chuyến đi, tôi bắt tay thử nghiệm. Đến nay, vườn cây cảnh với nhiều dáng ngược, dáng đứng, nghiêng đã phủ xanh ngôi nhà rộng 120 m2 của tôi”

Qua quan sát, những chậu cây cảnh bonsai mọc ngược của ông được trồng khắp vườn nhà. Ông Thạnh còn tận dụng ban công và tầng thượng rộng khoảng 80 m2 trồng cây thế ngược. Gần 15 năm trồng, ông tạo ra hơn 150 cây thế ngược, hiện còn khoảng 70 cây. Số còn lại ông tặng bạn bè và bán thu hồi vốn tái đầu tư.

Ông Thạnh chỉ một cây mọc ngược và cho biết: “Cây linh san tôi trồng trong bình ủ rượu đã ra hoa. Cây gì cũng có thể trồng ngược được hết. Hiện tôi trồng hàng chục loại, chúng đều phát triển, sinh trưởng tốt”.

Theo ông Thạnh, quá trình trồng cây mọc ngược không quá khó khăn, mỗi ngày chỉ cần tưới nước một lần. Có thể trồng cây trong lu, bình, chậu cắm hoa, bình gốm và các vật dụng tiện lợi khác. Cây cảnh trồng ngược có ưu điểm không bị úng nước, cây treo lên thoát nước ra ngoài rất nhanh. Nhưng để trồng cây ngược cho thế đẹp quan trọng là do con người chọn lọc, tạo thế.

Với sự đam mê của mình, cuối năm 2020, ông Lê Thạnh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận và trao bằng kỷ lục dành cho “Người tạo tác các tác phẩm bonsai ngược nhiều nhất Việt Nam”.

