Xã hội

Đồng hành với phụ nữ Tày vươn ra thị trường lao động quốc tế

Tùng Duy 13/05/2025 19:37

Một chương trình thực tập sinh Nhật Bản (xuất khẩu lao động) dành cho 30 học viên là những phụ nữ Tày đến từ huyện Lục Yên, Yên Bái đã được khai giảng chiều 13/5.

img_1857.jpeg

Khoá học “Thực tập sinh Nhật Bản” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái và Công ty Cổ phần thương mại Bảo Việt phối hợp tổ chức, nhằm mang đến cho các nữ học viên dân tộc Tày ở huyện Lục Yên những kỹ năng lao động mới, tiếp cận công nghệ và quy trình sản xuất hiện đại, đặc biệt là học tiếng Nhật, hiểu và nắm bắt cơ bản văn hoá Nhật, kỷ luật và tác phong lao động hiện đại… Từ đây những phụ nữ Tày sau khoá học này có thể sớm hoà nhập với văn hoá lao động ở Nhật Bản.

img_1830.jpeg
Đại diện Công ty TMCP Bảo Việt (Hà Nội) phát biểu cam kết đồng hành với các học viên và người lao động Yên Bái về chương trình xuất khẩu lao động.

Đây là chương trình nằm trong thoả thuận hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Yên Bái và Công ty CPTM Bảo Việt (Hà Nội) về việc phối hợp, tham gia triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đưa lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết số 45 ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Yên Bái và Đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030. Hội LHPN tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Bảo Việt đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền tới 400 hội viên, có nhóm zalo 457 thành viên gồm cán bộ chi hội phụ nữ các cấp. Nhóm zalo thường xuyên cung cấp tài liệu, thông tin về chính sách, đơn hàng, tư vấn mọi vấn đề liên quan xuất khẩu lao động.

img_1811.jpeg
Khai giảng khoá học thực tập sinh Nhật Bản cho phụ nữ đồng bào Tày, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức ngày 13/5.

Bà con ở huyện Lục Yên, nhất là đồng bào Tày, trước nay có con em đi xuất khẩu lao động thường thông qua môi giới và gặp nhiều nguy cơ như lừa đảo, phí cao, nhiều rủi ro. Đại diện Công ty Bảo Việt, ông Nguyễn Việt Thanh, phát biểu tại buổi khai giảng khẳng định và cam kết đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu. Công ty sẽ quyết tâm tạo thương hiệu về lao động xuất khẩu cho tỉnh Yên Bái (người lao động chịu khó, cần cù, tôn trọng kỷ luật).

Đại diện Chi nhánh ngân hàng chính sách tỉnh Yên Bái, bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó phòng kế hoạch nghiệp vụ, cùng tham dự buổi khai giảng, đã giải đáp nhiều băn khoăn của học viên về chương trình cho vay xuất khẩu lao động. Theo đó Yên Bái có 2 nguồn vốn cho vay là Ngân hàng chính sách TW chuyển, và nguồn đến từ chính sách hỗ trợ vượt trội của tỉnh (cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo, người thiểu số, thân nhân người có công, người bị thu hồi đất, cư trú tại địa phương, có đủ năng lực hành vi, có nhu cầu vay, có hợp đồng đã ký với doanh nghiệp xuất khẩu lao động…), với mức vay lên đến 100% và lãi suất 6,6%/năm).

Trao đổi với Đại Đoàn Kết, bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái cho biết, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Yên Bái rất chú trọng việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. Việc hợp tác với Công ty CPTM Bảo Việt - đơn vị có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đặc biệt là thị trường Nhật Bản, là bước đi cụ thể quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, đồng hành cùng hội viên phụ nữ và con em hội viên cùng vươn ra thị trường lao động quốc tế.

img_1879.jpeg
Bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái, trao tài liệu học tập cho các học viên.

Xuất khẩu lao động mang lại thu nhập cao, vừa thay đổi cuộc sống, giảm nghèo bền vững, thậm chí đổi đời, và có cơ hội lớn đóng góp cho xã hội ở tỉnh Yên Bái và nhiều địa phương trong toàn quốc. Chương trình thực tập sinh Nhật Bản này là cơ hội lớn để chị em người Tày tích luỹ kinh nghiệm, học hỏi văn hoá lao động quốc tế để hướng đến thay đổi cuộc sống sau khi kết thúc hợp đồng xuất khẩu lao động.

Tùng Duy