Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm 4 nước: Quan hệ song phương với bạn bè truyền thống không ngừng được củng cố, phát triển

H.M (Theo Bộ Ngoại giao) 14/05/2025 06:54

Ngày 13/5, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại; thăm cấp Nhà nước đến Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus.

Trước đó, ngày 12/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hoà Belarus-chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm 4 nước, tại thủ đô Minsk, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Belarus Aleksandr Turchin; hội kiến Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Natalya Kochanova, Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Igor Sergeyenko và Lãnh đạo Đảng Cộng sản, Đảng Bạch Nga.

tren.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Natalya Kochanova và Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeyenko của Belarus. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Belarus Aleksandr Turchin cho rằng, chuyến thăm một lần nữa khẳng định mối quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước và mở ra trang mới trong lịch sử hợp tác song phương với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Thủ tướng Belarus bày tỏ ấn tượng sâu sắc với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới và mong muốn tiếp tục cùng lãnh đạo hai nước đưa quan hệ tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui thăm lại đất nước Belarus tươi đẹp, giàu lòng mến khách cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà Nhà nước và nhân dân Belarus đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Belarus, coi Belarus là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực và Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình của Belarus cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam mong muốn quan hệ song phương không ngừng được củng cố, phát triển vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi cùng Tổng thống Belarus A. Lukashenko ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử, tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thay đổi.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như đường cao tốc, đường sắt cao tốc, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho đất nước. Tổng Bí thư mong muốn Belarus sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực này, phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng đạt những kết quả thiết thực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Aleksandr Turchin nhất trí quan hệ hai nước đang đứng trước thời cơ mới, nhận định hai nước cần phát huy mạnh mẽ nền tảng truyền thống để mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên sẽ xây dựng một chương trình hành động để triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược vừa nâng cấp, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác công nghiệp, trong đó có sản xuất ô tô và máy kéo, hợp tác khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường giao lưu thế hệ trẻ để gìn giữ. tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống.

Nhất trí cao với các đề xuất hợp tác mà Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra, Thủ tướng Belarus nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, khoa học – công nghệ, giao thông vận tải, đặc biệt là phát triển hệ thống vận tải hàng hóa đa phương thức và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho trao đổi thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cùng ủng hộ những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Aleksandr Turchin sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Aleksandr Turchin đã vui vẻ nhận lời mời.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, tại các cuộc hội kiến lãnh đạo Quốc hội Belarus, hai bên nhất trí: Về hợp tác nghị viện và hợp tác kênh đảng, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn theo kênh Quốc hội và kênh Đảng, tăng cường giám sát các văn kiện đã kí, đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác Đảng, công tác lập pháp, kinh nghiệm hoạt động nghị viện, tăng cường trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn, giữa các nhóm Nghị sĩ hữu nghị và nghị sĩ trẻ; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng, diễn đàn liên nghị viện như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA)... tiến tới có sáng kiến chung tại các diễn đàn nghị viện quốc tế.

H.M (Theo Bộ Ngoại giao)