Cấp cứu 4 trẻ ăn nhầm thuốc diệt chuột
Ăn nhầm thuốc diệt chuột 4 trẻ ở Bạc Liêu phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt.
Chiều ngày 15/5, Bác sĩ CKII. Huỳnh Nguyễn Duy Liêm, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết: Khoa Nhi đã tiếp nhận và đang điều trị cho 4 trường hợp bệnh nhi ở độ tuổi từ 5 đến 9, đến từ xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu bị ngộ độc do ăn nhầm thuốc diệt chuột.
Các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, chẩn đoán, cho vệ sinh dạ dày các bé. Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng các bé đã tạm ổn, đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi và tích cực điều trị.
Bà Lý Thị Tha, ngụ tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu là bà nội của 3 trong số 4 cháu bị ngộ độc thuốc diệt chuột cho biết: Cha mẹ của các bé đều đi làm ăn ở xa, gửi các cháu cho bà nuôi dưỡng, hàng ngày bà buôn bán cá ở chợ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau giờ học các cháu thường đến nơi bà bán để chơi. Trong lúc vui đùa, các cháu đã ăn mì tôm có lẫn thuốc diệt chuột do một tiểu thương gần đó sử dụng để bẫy chuột. Khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức tiến hành sơ cứu và đưa các cháu đến Trung tâm y tế xã Vĩnh Trạch Đông, sau đó đưa đến khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để điều trị.

Theo bác sĩ CKII Huỳnh Nguyễn Duy Liêm: Thuốc diệt chuột chứa các hoạt chất cực độc, dù chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời. Trẻ em rất tò mò và dễ nhầm lẫn hóa chất với thực phẩm, vì vậy người lớn cần đặc biệt cẩn trọng trong việc bảo quản và sử dụng các loại thuốc độc trong nhà hoặc nơi buôn bán để tránh những tai nạn đáng tiếc.
“Khi nghi ngờ trẻ ăn nhằm thuốc chuột nói riêng, thuốc độc nói chung nên xem coi trẻ có biểu hiện nôn ói, suy hô hấp hoặc tỉnh táo hay không. Nếu trẻ có ói phải để trẻ nằm nghiêng cho trẻ ói ra ngoài chứ không nên sốc trẻ là sai tư thế khiến tình trạng trở nặng. Nếu thấy trẻ có chịu chứng suy hô hấp, thiếu ô xy phải cởi đồ trẻ mặc trên người ra cho thoáng và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị”, bác sĩ Liêm khuyến cáo.