Xã hội

Thái Nguyên: Khai thác mỏ cát sỏi Sông Rong có đúng quy định?

Toán Nguyễn 16/05/2025 09:05

Thời gian qua, một số người dân ở xóm Đoàn Kết, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên phản đối việc khai thác mỏ cát sỏi Sông Rong khi cho rằng doanh nghiệp khai thác không đúng quy định, giấy phép.

Người dân lo ngại khai thác sai phép

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đại Đoạn Kết, mỏ cát sỏi Sông Rong được cấp phép cho Công ty TNHH bê tông xây dựng Việt Cường (Công ty Việt Cường), theo Giấy phép số 1275/GP-UBND, ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên, thời hạn khai thác là 21 năm. Doanh nghiệp triển khai sản xuất đến năm 2013, vì nhiều lý do phải tạm dừng hoạt động hơn 10 năm.

Cuối tháng 4/2025, Công ty Việt Cường khởi động lại hoạt động khai thác mỏ cát sỏi Sông Rong. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã vấp phải sự phản đối và ngăn cản từ một số người dân địa phương, với lý do cho rằng hoạt động khai thác trái quy định sẽ ảnh hưởng tới đời sống nhân dân, sản xuất nông nghiệp.

Căn cứ phản ánh của quần chúng nhân dân, ngày 28/4, UBND xã Dân Tiến đã kết hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường, đại diện xóm Đoàn Kết đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và cắm mốc dự án khai thác mỏ cát sỏi Sông Rong.

Kết quả kiểm tra thực địa cho thấy: Khu vực khai thác hiện nay của Công ty Việt Cường nằm trong Quyết định giao đất số 1841, ngày 4/8/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên và hợp đồng thuê đất số 208, ngày 4/12/2023. Vị trí thuộc các thửa đất số 66 (tờ bản đồ số 64 xã Dân Tiến) diện tích gần 2,1 ha và thửa số 336 (tờ bản đồ số 53 xã Dân Tiến) có diện tích gần 1,26 ha.

3.jpg
Biển bản làm việc ngày 28/4 của UBND xã Dân Tiến phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Võ Nhai xác định Công ty Việt Cường khai thác đúng trong khu vực được cấp phép, đã thuê đất. Ảnh: Biên bản.

Doanh nghiệp khai thác đúng quy định

Nhằm thông tin đầy đủ về dự án, cũng như để người dân hiểu và đồng thuận với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, bà Bùi Thị Sen – Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai đã chủ trì Hội nghị đối thoại với các hộ dân ở xóm Đoàn Kết. Chương trình có mặt đại diện Phòng An ninh Nội địa, CA tỉnh Thái Nguyên; Huyện ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Võ Nhai và các phòng chuyên môn; xã Dân Tiến và doanh nghiệp khai thác là Công ty Việt Cường.

Đã có 5 hộ dân có ý kiến, tập trung vào các nội dung như: Công ty Việt Cường cung cấp hồ sơ dự án khai thác cát sỏi tại vị trí được cấp phép; Công khai về quy mô mỏ, cách thức khai thác; Có phương án xử lý nếu quá trình khai thác gây sạt lở bờ sông, bờ bãi của người dân; cam kết đảm bảo đường đi cho người dân được thuận lợi.

z6590628467903_93e7057b7a2918b419337feec3abedbd-0b934f9b224d92083d05732aac3a69bd.jpg
Mỏ cát sỏi Sông Rong được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép khai thác từ năm 2011. Ảnh: Hương Trà.

Bà Bùi Thị Sen – Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai nhấn mạnh, Công ty Việt Cường mới đi vào hoạt động tại vị trí được nhà nước cho thuê đất từ cuối tháng 4/2025 đến nay. Hiện chưa có sạt lở 2 bên sông, ảnh hưởng tới đất bờ bãi và đời sống của người dân xóm Đoàn Kết. Để đảm bảo đúng quy định, yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc sử dụng đất đúng mục đích, khai thác và chế biến khoáng sản đúng theo quy định của pháp luật.

Bà Sen cũng mong yêu cầu các cơ quan của huyện Võ Nhai và xã Dân Tiến tăng cường tuyên truyền, thông tin đầy đủ để người dân hiểu đúng, cũng như tiếp nhận kịp thời ý kiến phản ánh của người dân. Đồng thời có biện pháp ngăn chặn, kịp thời xử lý những cá nhân, tổ chức lợi dụng tình hình, kích động Nhân dân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Võ Nhai đề nghị Công ty Việt Cường trong quá trình khai thác thực hiện đúng ranh giới, có cam kết phòng tránh sạt lở và có biện pháp xử lý xảy ra nếu có. Quá trình khai thác không được cản trở dòng chảy và cung cấp công khai hồ sơ khai thác cho đại diện của địa phương (xóm Đoàn Kết và xã Dân Tiến).

Toán Nguyễn