Ninh Bình: Người dân ven biển vào vụ thu hoạch dưa lê
Ở vùng bãi ngang huyện Kim Sơn (Ninh Bình), người dân đang tất bật vào vụ thu hoạch dưa lê. Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, mỗi trái dưa được hái lên là một món quà từ đất.
Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết chiều 19/5, trên những cánh đồng trồng dưa lê ở thị trấn Bình Minh, người dân tất bật làm việc trong cái nắng oi ả.
.jpg)
Trên cánh đồng có diện tích gần 1 mẫu (khoảng 3.600m2), chị Nguyễn Thị Hường (trú khu phố 6, thị trấn Bình Minh) đang cầm liềm thu hoạch dưa lê. Chị Hường cho biết, trước kia, thửa đất này trồng lúa, nhưng do năng suất kém, hiệu quả kinh tế thấp nên gia đình chuyển sang trồng dưa.
Nhìn những luống dưa thẳng tắp, quả tròn đều, vỏ trắng ngà, căng mọng, chị Hường phấn khởi cho biết: Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cây dưa phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất và chất lượng đều vượt trội. 'Theo ước tính, vụ dưa này gia đình sẽ thu hoạch được khoảng 15 tấn dưa. Với giá bán hiện tại là 23.000 đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí, dự kiến sẽ có lãi trên 200 triệu đồng', chị Hương khẳng định.
.jpg)
Theo chị Hương, do thời gian hiện tại là đầu vụ nên dưa hái đến đâu thương lái thu mua đến đó. Vì vậy, gia đình đang tranh thủ thu hoạch sớm, sẽ bán được giá cao hơn.
Bà Nguyễn Thị Là, một hộ trồng dưa tại xã Kim Trung cho biết: Vụ này, gia đình trồng 6 sào dưa lê, dự kiến năng suất đạt khoảng 10 tấn. Sau khi trừ hết chi phí, bà Là nhẩm tính có lãi khoảng gần 100 triệu đồng. 'Dưa lê ở đây nổi tiếng ngọt thanh, ruột giòn và hương thơm tự nhiên bởi nó được trồng ở vùng đất mặn, ven các đầm nuôi tôm. Cứ đến độ thu hoạch, thương lái trong tỉnh, rồi ở Nam Định, Hà Nội lại đổ về lấy hàng, sau đó đưa lên khu vực phía Bắc để tiêu thụ', bà Là nói.

Ông Trần Anh Khôi - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Kim Sơn cho biết: Vùng trồng dưa lê của huyện tập trung ở các xã bãi ngang, thuộc thị trấn Bình Minh và các xã Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung với diện tích lên tới hàng trăm ha.
Để nâng cao chất lượng cho loại cây này và mở rộng đầu ra, ông Khôi cho biết: Hiện tại, huyện đang tập trung hướng dẫn bà con áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chú trọng về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, huyện cũng khuyến khích các mô hình liên kết theo chuỗi, gắn kết với các đầu mối tiêu thụ, tiến tới xây dựng thương hiệu cho dưa lê bãi ngang, đưa sản phẩm này vươn xa hơn, chinh phục những thị trường khó tính.
Một số hình ảnh người dân thu hoạch dưa lê ở Kim Sơn mà PV Báo Đại Đoàn Kết ghi nhận:
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
