Chính trị

Chuyên gia ‘hiến kế’ Hải Phòng xây dựng mô hình tiêu biểu về chủ nghĩa xã hội

Phương Thanh 21/05/2025 13:59

Ngày 21/5/2025, tại Hà Nội, Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội (CNXH) gắn với con người Xã hội chủ nghĩa (XHCN) tại TP Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; TS. Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; TS. Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản dự và chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý thực tiễn về chủ trương xây dựng mô hình CNXH gắn với con người XHCN tại TP Hải Phòng; từ đó hoàn thiện Bộ tiêu chí/đặc trưng CNXH và con người XHCN tại TP Hải Phòng.

7.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: PT

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên định con đường cách mạng “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”. Kế thừa cơ sở lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây là khát vọng, là mục tiêu lớn lao và cao cả của dân tộc ta.

8.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PT

“Việc nghiên cứu, xây dựng Đề án xây dựng CNXH gắn với con người XHCN là việc làm chưa có tiền lệ tại một địa phương và là một việc làm rất khó. Song qua theo dõi các hoạt động của Thành ủy Hải Phòng, nhất là từ cuối năm 2024, ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XIII, đã quyết định giao nhiệm vụ cho Hải Phòng, Đà Nẵng đi đầu thực hiện cụ thể hóa, xác định rõ định hướng, giải pháp xây dựng mô hình XHCN gắn với con người XHCN ở địa phương, tạo cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng trong cả nước”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ban Tổ chức Hội thảo nhận được hơn 50 bài tham luận, tập trung bàn về 3 nhóm vấn đề chính: Sự phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức lý luận của Đảng bộ TP Hải Phòng về CNXH gắn với xây dựng con người XHCN; Làm rõ quá trình xây dựng CNXH và con người XHCN ở Việt Nam nói chung và TP Hải Phòng nói riêng trong 40 năm đổi mới; Kiến nghị, hiến kế cho chính quyền Hải Phòng những nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng CNXH gắn với con người XHCN tại TP Hải Phòng.

9.jpg
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu tiếp thu ý kiến của các lãnh đạo, chuyên gia tại hội thảo. Ảnh: PT

Tại hội thảo, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, từ các luận điểm khoa học và thực tiễn được làm sáng tỏ qua Hội thảo, chúng ta càng nhận thức rõ hơn rằng mô hình CNXH không phải một khuôn mẫu cứng nhắc, cũng không phải khẩu hiệu chung chung, mà là một hệ thống các giá trị và giải pháp tổ chức đời sống kinh tế – xã hội – con người phù hợp với thực tiễn Việt Nam nói chung và TP Hải Phòng nói riêng.

Trong khuôn khổ Đề án, Hải Phòng dự kiến tiếp tục xây dựng và nhân rộng một số mô hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực. Có thể kể đến một số mô hình tiêu biểu, như: Xây dựng “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện”; Triển khai chương trình phát triển nhà ở XHCN bảo đảm công bằng, nhân văn, thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng; Xây dựng thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ và nền nếp kỷ cương trong xã hội; Xây dựng thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc; Trường học XHCN; Cụm Công nghiệp xanh công nghệ thân thiện, hiện đại môi trường; Thành phố Âm nhạc, …

Sau Hội thảo, Thành ủy Hải Phòng và Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp thu ý kiến của các lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học để tiếp tục hoàn thiện Đề án; xây dựng báo cáo kiến nghị gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành liên quan làm cơ sở tham khảo trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP Hải Phòng trong việc xây dựng mô hình.

Phương Thanh