Hiệu quả từ những mô hình tự quản
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đẩy mạnh nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, triển khai sâu rộng đến các thôn, khu dân cư với nhiều cách làm hay, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo thông tin từ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương, năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai đánh giá và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Quá trình triển khai cho thấy, việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình tại khu dân cư đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật của người dân dân, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Riêng trong năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường” tại 7 thôn, khu dân cư; “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự” tại 6 thôn, khu dân cư. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 12 huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Công an và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp “Chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2023 -2025... Để duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng đến tất cả các thôn, khu dân cư.
Đơn cử tại xã Toàn Thắng (huyện Gia Lộc), hướng tới thực hiện thành công tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, đặc biệt đã xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường” để nâng cao ý thức của người dân. Thực tiễn triển khai cho thấy, từ khi đưa mô hình vào hoạt động, công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân về môi trường đã thay đổi, tình trạng vứt rác thải ra nơi công cộng giảm rõ rệt. Mỗi hộ gia đình đều thực hiện việc phân loại rác thải ngay tại nhà, nhờ đó đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp. Bà Phạm Thị Thía - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Toàn Thắng cho biết, việc triển khai mô hình “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường” đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường ngay từ trong gia đình bằng việc phân loại xử lý rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định...
Hay tại xã Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc), mô hình tự quản về an ninh trật tự đã Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát huy hiệu quả, được triển khai tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn. Ngay sau khi được xây dựng, các nhóm nòng cốt đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin sâu rộng về phòng, chống các loại tội phạm, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, tích cực xây dựng thôn, xóm an toàn. Chia sẻ về cách làm hay trong duy trì và nhân rộng mô hình, bà Đoàn Thị Gọn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoàn Thượng cho biết, để làm tốt mô hình tự quản về an ninh trật tự, Ủy ban MTTQ xã đã lập trang Zalo bao gồm các thành viên trong thôn để cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời về những vấn đề nổi cộm phát sinh.
Có thể khẳng định, việc xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự thay đổi cơ bản về nhận thức của người dân trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới.