Xã hội

Ninh Bình: Gia Vân khẳng định thương hiệu du lịch trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

PTD 10/05/2025 08:00

Chiều 9/5, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Gia Vân (huyện Gia Viễn) đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về lĩnh vực du lịch năm 2024.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Viễn; đại diện các xã lân cận, các doanh nghiệp cùng đông đảo con em quê hương.

436-202505281547581.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng trao Quyết định công nhận xã Gia Vân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Song Tùng đã trao Quyết định công nhận và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Vân đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về lĩnh vực du lịch – một thành quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ trong suốt nhiều năm qua.

Từ vùng quê thuần nông vươn mình thành điểm sáng du lịch sinh thái

Ngay từ những ngày đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Gia Vân đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và đặc biệt là sự chung tay góp sức của con em quê hương. Nhờ đó, xã đã hoàn thành 18/18 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Đến tháng 12/2019, Gia Vân tiếp tục là một trong ba địa phương đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tận dụng lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và điều kiện xã hội thuận lợi, xã Gia Vân được huyện Gia Viễn lựa chọn và đề xuất UBND tỉnh phê duyệt thực hiện xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu trong lĩnh vực du lịch. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và người dân, xã đã triển khai đồng bộ các nội dung như quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch cộng đồng.

Du lịch trở thành trụ cột kinh tế mới

Trong quá trình triển khai, xã Gia Vân đã chủ động chuyển đổi không gian hai bên tuyến đường trục chính thành khu hỗn hợp dịch vụ - du lịch; phát triển các loại hình homestay, dịch vụ du lịch hộ gia đình; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Điểm nhấn nổi bật của xã là Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long – khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam, đồng thời là khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Vân Long không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục mà còn sở hữu nhiều giá trị sinh thái quý hiếm, được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập 2 kỷ lục: “Nơi có số lượng cá thể voọc mông trắng nhiều nhất” và “Nơi có bức tranh tự nhiên lớn nhất”.

Giai đoạn 2022–2024, Hợp tác xã du lịch sinh thái Vân Long đã đón trên 174.000 lượt khách, đạt doanh thu 16,63 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách Nhà nước 3,47 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 540 hộ với gần 1.000 lao động trực tiếp tham gia các hoạt động dịch vụ, du lịch, doanh thu ước đạt 76,7 tỷ đồng trong năm 2024.

Đổi thay toàn diện, đời sống người dân nâng cao

Sau 4 năm tập trung thực hiện chương trình NTM nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí kiểu mẫu, xã Gia Vân đã ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế – chuyển dịch theo hướng công nghiệp, thương mại và dịch vụ, chiếm tới 87,8%, trong đó riêng ngành kinh doanh, dịch vụ chiếm 35,3%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 68 triệu đồng/năm (2022) lên 82,48 triệu đồng/năm (2024).

Thành quả này một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn trong lựa chọn lĩnh vực du lịch làm mũi nhọn để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là động lực để Gia Vân tiếp tục giữ vững, phát huy các thành tựu đã đạt được và lan tỏa giá trị mô hình nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch sinh thái.

PTD