Nhiều người nhập viện do nắng nóng
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho hay, chỉ riêng trong ngày 1/6, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo (Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê) đã tiếp nhận 7 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì say nắng, say nóng, trong đó có 1 bệnh nhân nguy kịch phải đặt ống nội khí quản.
Theo BS Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, 7 trường hợp này là nông dân lao động ngoài trời, nhập viện liên tiếp trong ngày 1/6. Hầu hết người bệnh mệt lả, co rút cơ toàn thân, tay chân co quắp. Đây là lần đầu tiên Trung tâm tiếp nhận số ca say nắng trong ngày lớn như vậy.
Trong số các ca nhập viện nói trên, người phụ nữ 65 tuổi, ra đồng làm việc từ 9 giờ sáng đến khoảng 11 giờ trưa, nằm bất tỉnh ngoài đồng, tiên lượng nặng. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân hôn mê, phản xạ đồng tử yếu, thở khó, sốt nóng 39,5 độ C, nhịp tim nhanh, huyết áp tụt 80/50mmHg. Các bác sĩ khẩn cấp đặt ống nội khí quản, thở máy, làm mát cơ thể, bù nước, điện giải và hồi sức tích cực. Sau 5 giờ hồi sức, tình trạng rối loạn thân nhiệt đã được kiểm soát, chức năng các cơ quan được cải thiện, chỉ số sinh tồn ổn định, gia đình xin chuyển tuyến trên điều trị tiếp. Ngoài ra, các trường hợp còn lại được bác sĩ cấp cứu, bù nước, điện giải và làm mát cơ thể. Đa số bệnh nhân đều ổn định, tiếp tục theo dõi.
Đây không phải những trường hợp cá biệt, thời gian qua nắng nóng kéo dài đỉnh điểm nhiều ngày tại cả 3 khu vực miền Bắc, miền Trung, các tỉnh phía Nam đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, nhiều người phải nhập viện bởi đột quỵ, viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm màng não… Nhiều người lao động ngoài trời nắng nhiều giờ, do chủ quan không uống đủ nước, không có thiết bị bảo hộ chống nắng đã bị sốc nhiệt, suy thận cấp. Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tiếp nhận nam bệnh nhân (34 tuổi, lái xe công nghệ) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, tim đập nhanh, vã mồ hôi nhiều. Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết người bệnh kiệt sức do làm việc ngoài trời dưới nắng nóng dẫn đến mất nước kéo dài. Người bệnh được khuyến cáo nghỉ ngơi, điều chỉnh sinh hoạt.
Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, Khoa Khám bệnh luôn đông phụ huynh cùng trẻ chờ đến lượt khám bệnh. Thống kê của Bệnh viện, từ đầu năm đến nay số lượng bệnh nhi đến khám về các mặt bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng dao động 15.000 - 26.000 trẻ/tháng, tương đương khoảng từ 600 - 900 lượt khám/ngày.
Đáng lưu ý, trong 3 ngày qua, và đặc biệt là trong ngày 2/6 các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh... nắng nóng gay gắt hơn 40 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo tháng 6 còn có khả năng xảy ra một vài đợt nắng nóng ở miền Bắc và Trung. Nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng miền Bắc cao hơn 0,5 - 1 độ C. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Theo các bác sĩ, khi làm việc trong môi trường nắng nóng, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tăng tiết mồ hôi để làm mát, khiến cơ thể mất nước, mất điện giải. Nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn gây trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng, thậm chí tử vong. Do đó, để phòng tránh say nắng, sốc nhiệt, người dân không nên làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Cùng đó, cần uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính... Làm thoáng mát môi trường làm việc, đặc biệt là các công xưởng, hầm lò rất có ý nghĩa trong việc phòng chống say nắng, say nóng. BSCKI Phạm Thị Thanh Hằng - Phó Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Nhân dân 115) khuyến cáo, khi phát hiện một người choáng váng, đau đầu, buồn nôn, da đỏ hoặc tái, mồ hôi đổ nhiều hoặc ngược lại da khô nóng, tim đập nhanh, thở dốc, lơ mơ… cần di chuyển người bệnh đến nơi râm mát, thông thoáng; cởi bớt quần áo, lau mát cơ thể bằng khăn ẩm; uống nước từ từ, tránh uống dồn dập. Đồng thời, gọi cấp cứu nếu nghi ngờ sốc nhiệt, tuyệt đối không để người bệnh tự di chuyển.