Mỹ chính thức áp thuế quan 50 % đối với thép và nhôm nhập khẩu
Ngày 4/6, Mỹ đã tăng gấp đôi thuế quan đối với thép và nhôm nhập khẩu từ nước ngoài lên 50%, tiếp tục tiến lên trước sự chỉ trích từ các đối tác thương mại phản đối chính sách thuế quan được cho là nhằm phục hồi ngành công nghiệp của Mỹ.
Sau khi áp đặt và nhanh chóng dỡ bỏ thuế quan đối với nhiều quốc gia trên thế giới, tuần trước, Tổng thống Trump đã tập trung trở lại vào thị trường thép và nhôm toàn cầu. Ông đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức hóa động thái này. Sắc lệnh cho biết, mức thuế quan cao hơn “sẽ chống lại hiệu quả hơn các quốc gia nước ngoài tiếp tục bán thép và nhôm giá rẻ, dư thừa tại thị trường Mỹ và do đó làm suy yếu khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp thép và nhôm của Mỹ”.
Việc tăng thuế áp dụng cho tất cả các đối tác thương mại ngoại trừ Anh, quốc gia duy nhất cho đến nay đã đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ với Mỹ trong thời gian tạm dừng 90 ngày đối với một loạt các mức thuế quan rộng hơn của Tổng thống Trump. Mức thuế nhập khẩu thép và nhôm từ Anh sẽ vẫn ở mức 25% cho đến ít nhất là ngày 9/7.
Theo dữ liệu sẵn có, khoảng 1/4 tổng lượng thép được sử dụng tại Mỹ là thép nhập khẩu. Mức thuế tăng lần này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các đối tác thương mại gần nhất của Mỹ như Canada và Mexico. Hai nước này lần lượt xếp thứ nhất và thứ ba về khối lượng vận chuyển thép sang Mỹ.
Văn phòng của Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, nước này đã "tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp và chuyên sâu để xóa bỏ các mức thuế này và các mức thuế khác".
Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard nhắc lại rằng, mức thuế này là không bền vững và không công bằng, đặc biệt là khi Mexico nhập khẩu nhiều thép từ Mỹ hơn là xuất khẩu sang đó. "Mỹ không nên đánh thuế đối với một sản phẩm mà họ có thặng dư", ông Ebrard nói và cho biết thêm rằng, Mexico sẽ tìm cách miễn trừ mức tăng này vào ngày 6/6.
Vài ngày sau khi tuyên bố chấp thuận việc Nippon Steel của Nhật Bản thâu tóm US Steel gây tranh cãi, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch tăng nhanh thuế quan đối với thép và nhôm ở nước ngoài. "Ngành công nghiệp thép và nhôm của Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây sẽ là một tin tuyệt vời nữa dành cho những người lao động trong ngành thép và nhôm", Tổng thống Trump viết.
Các quan chức cấp cao của EU hy vọng khối này vẫn có thể giành được quyền miễn trừ khỏi mức thuế thép cao hơn, khi cuộc họp quan trọng giữa Ủy viên thương mại EU, Maroš Šefčovič, và đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer dự kiến diễn ra vào ngày 5/6 tại Paris.