Mù Cang Chải (Yên Bái) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
Là huyện nghèo và khó khăn nhất vùng cao tỉnh Yên Bái, cũng là huyện có nhiều nhất số hộ nghèo cần được hỗ trợ tại tỉnh này, nhưng Mù Cang Chải đã xuất sắc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.
Huyện Mù Cang Chải có tới 771 nhà tạm, nhà dột nát (trong đó có 622 nhà cần sửa chữa, 149 nhà cần xây mới) cần được hỗ trợ xoá năm nay, cần nguồn lực rất lớn. Ngay khi bắt tay vào cuộc, Mù Cang Chải đã lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc trực tiếp hàng ngày dưới sự chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, đồng thời đặt rõ mục tiêu cho các đơn vị cấp xã, quy trách nhiệm từng người, tổ chức nhiều cuộc kêu gọi nguồn lực hỗ trợ, và đặc biệt phát huy rất tốt sức mạnh của cả cộng đồng, doanh nghiệp, thôn bản cùng chung tay.
“Mỗi ngày xoá 5 nhà tạm”, khẩu hiệu nằm lòng như một “nghị quyết chiến dịch” xuyên suốt mấy tháng qua, huyện Mù Cang Chải - nơi có tới 96% dân số là đồng bào dân tộc (phần lớn là người Mông), đã cán đích sớm nhất trong tỉnh Yên Bái và đưa 771/771 nhà vào sử dụng, tạo niềm phấn khởi, xúc động và niềm tin thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống cho hàng trăm hộ dân.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết ngày 5/6, bà Vũ Thị Hiền
Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh đã có 5/9 địa
phương hoàn thành Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát. Yên Bái đã nhanh chóng khởi công 100% xây, sửa nhà (tổng 2.208 nhà, trong đó xây mới hơn 1.800 nhà), hiện chỉ còn 51 nhà đang thi công, và tất cả sẽ hoàn thành với chất lượng “3 cứng” trước ngày 15/6.