Báo chí - “người lính” xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tháng 6/2025 - dấu mốc 100 năm Kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Báo chí, truyền thông, người tuyên truyền và cổ động tập thể đường lối cách mạng của Đảng; người tổ chức tập thể; vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng, công cụ hữu hiệu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là công cụ sắc bén đấu tranh với kẻ thù trên lĩnh vực truyền thông.

Báo chí - xung kích trong công tác thông tin tuyên truyền
Ở Việt Nam, báo chí, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, công tác thông tin, tuyên truyền của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Báo chí cách mạng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động, phục vụ dân lao động, phục vụ cho chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới. Với vai trò sứ mệnh lớn lao đó, những người làm báo (trực tiếp viết bài là tác giả, người sửa bài là biên tập viên, người đưa in, phát hành là người chế bản phát hành...) là những người phải có lập trường chính trị rất kiên định, vững chắc, trong đó chính trị làm chủ đạo, chuyên môn phải chuyên sâu. Bởi, trên thực tế chỉ khi có lý luận cách mạng, có đường lối chính trị đúng đắn soi đường, thì cách mạng mới thành công. Do vậy, vấn đề cốt tử là mỗi cơ quan báo chí, truyền thông phải có đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng đắn, tôn chỉ mục đích rõ ràng để dẫn lối, soi đường.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội”. Theo Người: từng trang giấy, cây bút là vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại kẻ thù, trên mặt trận không tiếng súng. Mặt trận đó là mặt trận tư tưởng lý luận.
Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các “binh chủng” báo chí, truyền thông của cả nước tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, cổ vũ các phong trào, hành động cách mạng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở; phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, thông tin thành quả đáng tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Qua việc đăng tải tin tức, hình ảnh tích cực trên báo chí, truyền thông, đã đưa chủ trương của Đảng đến với nhân dân; đồng thời đem những nguyện vọng thiết tha, mong muốn của quần chúng đến được với Đảng. Báo chí, truyền thông đã thực hiện sứ mệnh bảo vệ quyền lợi của các lớp quần chúng lao động; hướng tới triết lý tốt đẹp “chân - thiện - mỹ”, khích lệ người dân sống đẹp, sống tốt, sống có ích cho xã hội. Đó cũng chính là biện pháp bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
Trong bối cảnh công nghệ số, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như vũ bão, báo chí, truyền thông thể hiện sứ mệnh lịch sử trong thời kỳ mới, là công cụ hữu hiệu, tiên phong trong công tác tuyên truyền, cổ động và tổ chức quần chúng; xung kích, tiên phong trong bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi trọng việc biểu dương người tốt, việc tốt, phê phán cái xấu, cái ác; đấu tranh chống lại những quan điểm, luận điệu sai trái. Đấu tranh chống lại tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhiệm vụ số một của mỗi tờ báo
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của hệ thống chính trị, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhân dân trong đó có người làm báo. Cơ quan chủ quản, đội ngũ người làm báo luôn giữ vững tính Đảng, tính tư tưởng, tính nhân dân, tính chiến đấu; giữ vững bản chất của nền báo chí cách mạng, nỗ lực hiện đại hóa mô hình, tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp người làm báo cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên.
Các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ người làm báo cũng là chiến sĩ trên mặt trận báo chí, luôn nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Do đó, mỗi tờ báo, mỗi nhà báo, người làm công tác báo chí thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin mọi mặt đời sống; nâng cao hiểu biết và trình độ nhân dân; củng cố và bảo vệ sự ổn định chính trị - xã hội; đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia; cổ vũ nhân tố tích cực; xây dựng, chống các biểu hiện tiêu cực; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Báo chí, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Báo chí, truyền thông chủ động thông tin chính thống, phản bác quan điểm sai trái, thù địch chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm định hướng. Mặt khác, nhờ thông tin đa dạng, nhiều chiều từ báo chí, truyền thông, đã phát huy vai trò phản biện xã hội góp phần làm cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng đúng đắn vì đã có thực tiễn kiểm chứng, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.
Trong bối cảnh mới, trước vận hội mới, có nhiều thuận lợi, không ít khó khăn thách thức đan xen, trước âm mưu, thủ đoạn thâm độc, tinh vi của các thế lực thù địch, luôn tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, bóp méo xuyên tạc chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam, báo chí, truyền thông dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, từ sự tin tưởng của nhân dân, với nhiều biện pháp sáng tạo, linh hoạt, sẽ thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử giao phó, chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng.
Các “binh chủng” báo chí, truyền thông cả nước siết chặt đội ngũ thực hiện thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa Đổi mới - Khát vọng- Hành động vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng trong Kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.