Văn hóa

Vó ngựa xứ Tuyên “đại náo” Bắc Hà

Tùng Duy 08/06/2025 13:21

Du khách đến với Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, sáng qua (7/6) đã được mãn nhãn màn so tài giữa các nài ngựa đến từ nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Đua ngựa truyền thống Bắc Hà, Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, nhiều năm qua đã tạo nên điểm nhấn thú vị thu hút khách du lịch thập phương đến với sơn cước mệnh danh “Cao nguyên trắng” - vùng đất bạt ngàn hoa mận nở trắng xoá mỗi độ xuân về.

img_2786.jpeg
Màn đua kịch tính của các nài ngựa trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo du khách. Ảnh: CTV báo Lào Cai.

Năm nay, "Nghiêng say Vó ngựa cao nguyên", chủ đề giải đua ngựa truyền thống lần thứ 18, có sự tham dự của 32 nài ngựa là trai tài, gái sắc đến từ Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, và Yên Bái. Gần 10.000 người đã có mặt chứng kiến trận chung kết giàu chất thượng võ của 4 nài ngựa Lào Cai và Tuyên Quang.

Trong tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt, màn so tài kịch tính 4 vòng sân vận động với những cú bứt tốc rút vó, nài ngựa xứ Tuyên, anh Lâm Văn Thiều - cưỡi ngựa số 70, đã giành chức vô địch. Nài ngựa Tráng A Ma (Bát Xát, Lào Cai) về Nhì chỉ hụt 1 giây so với nài ngựa xứ Tuyên.

img_2785.jpeg
Nài ngựa Lâm Văn Thiều đến từ xứ Tuyên đã giành chức vô địch. Ảnh : CTV báo Lào Cai.

Khai mạc Festival, Bắc Hà còn mang đến cho du khách màn đồng diễn kỷ lục múa sinh tiền tuyệt đẹp của 600 học sinh dân tộc Mông đến từ nhiều trường học trên địa bàn. Cũng dịp này, nhiều du khách còn có cơ hội trải nghiệm hái mận và thưởng thức rượu ngô danh tiếng Hồng Mi với đồng bào Cao nguyên trắng.

img_2782.jpeg
Màn múa sinh tiền của 600 học sinh đồng bào dân tộc Mông trong lễ khai mạc. Ảnh CTV báo Lào Cai.

Tăng doanh thu từ các sản phẩm nông sản địa phương, Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà là nỗ lực rất lớn của Lào Cai nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

img_2784.jpeg
Học sinh dân tộc Mông ở Bắc Hà tham gia trình diễn múa sinh tiền. Ảnh CTV Lào Cai.

Tùng Duy