Bản tin Mặt trận sáng 13/6
Bản tin Mặt trận sáng 13/6 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung chính như sau: Nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi; Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Mặt trận 2 tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông; Công đoàn chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động Thủ đô; Điện Biên: Bảo đảm việc làm nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo không bị gián đoạn.
Nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi
Ngày 12/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi thuộc tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021–2025. Hội nghị do bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì.
Trình bày dự thảo Nghị quyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Quyến nhấn mạnh: Việc sử dụng, khai thác đất nông nghiệp tại các bãi sông, bãi nổi phải phù hợp với đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng, khí tượng thủy văn và điều kiện môi trường của từng khu vực. Đồng thời, các phương án sử dụng phải bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra và được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Luật Thủ đô. (Xem chi tiết)
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Mặt trận 2 tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông
Sáng 12/6, tại TP Tam Kỳ, diễn ra buổi Hội đàm thường niên năm 2025 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khẳng định, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Lào, cũng như Quảng Nam - Sê Kông luôn là tài sản vô giá được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ trên nền tảng hợp tác toàn diện. Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận 2 tỉnh đã tập trung triển khai hiệu quả các nội dung trong Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt, sâu sắc thêm mối quan hệ gắn bó giữa hai tỉnh. (Xem chi tiết)
Công đoàn chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động Thủ đô
Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Những năm gần đây, Công đoàn các cấp Thủ đô đã có nhiều đổi mới cả về hình thức và nội dung trong hoạt động chăm lo, từng bước nâng cao phúc lợi, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và xã hội.
Với phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có Công đoàn chăm lo”, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025. (Xem chi tiết)
Điện Biên: Bảo đảm việc làm nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo không bị gián đoạn
Sau khi hoàn thành kiện toàn, công bố thành lập các xã mới theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp ủy, chính quyền các xã phải khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo làm nhà ở để bảo đảm việc làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo không bị gián đoạn. (Xem chi tiết)