Chúng tôi lên tiếng

Trang trại lợn gây ô nhiễm, người dân bất an

Đình Minh 18/06/2025 07:11

Sau thời gian bị đình chỉ hoạt động vì sự cố môi trường năm 2024, mới đây, trang trại nuôi lợn của Công ty Agri-Vina tại huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) đã chăn nuôi trở lại, nhưng tiếp tục phát tán mùi hôi khiến người dân lo lắng.

Năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại lợn tại xã Tân Phúc cho Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina. Dự án có quy mô lớn với 32 nhà nuôi lợn thịt (hơn 44.000m2), 7 nhà nuôi lợn con sau cai sữa (gần 8.000m2), khu rừng sản xuất 15ha và công suất thiết kế 60.000 con/năm. Đến ngày 10/1/2024, dự án được cấp giấy phép môi trường.

Anh bai tren
Công ty Agri-Vina gây ô nhiễm mùi sau khi trở lại hoạt động. Ảnh: Đình Minh

Sau khi hoàn tất thủ tục, đầu năm 2024, Công ty Agri-Vina đưa lợn vào nuôi thử nghiệm. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, trang trại đã bị người dân phản ánh phát tán mùi hôi thối nồng nặc. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đình chỉ hoạt động trang trại từ ngày 30/7/2024 để công ty khắc phục sự cố.

Ngày 30/5/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản cho phép Công ty Agri-Vina tiếp tục đưa lợn vào nuôi theo đúng công suất thiết kế. Tuy nhiên, kể từ khi trang trại hoạt động trở lại, người dân đã phát hiện tình trạng ô nhiễm môi trường tái diễn, ảnh hưởng đến xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh.

Theo biên bản kiểm tra ngày 10/6 có sự tham gia của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Lang Chánh, UBND thị trấn Lang Chánh, người dân địa phương và đại diện Công ty Agri-Vina cho thấy, tổng số lợn mà Công ty hiện đang nuôi là 18.000 con, xung quanh trang trại có mùi hôi theo từng đợt gió.

Ông Lê Phi Lộc (55 tuổi, trú thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc) - có nhà gần trại lợn cho biết: Kể từ khi trang trại đi vào hoạt động, người dân phải sống chung với ô nhiễm, nặng nhất là mùi hôi lúc sáng sớm và chiều muộn.

"Mùi đó rất hôi và hắc, giống mùi hóa chất, bay ra từ chuồng trại nuôi lợn. Ngoài mùi, nguồn nước cũng rất đáng lo, khi trước giếng đào 7 - 8m là có nước, nhưng giờ bị tụt hết, gia đình phải khoan giếng khác sâu gần 50m mới đảm bảo đủ nước dùng” - ông Lộc chia sẻ.

Còn bà Phạm Thị Hanh (64 tuổi, trú khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh) cho biết: Việc phát tán mùi từ trại lợn hàng chục nghìn con khiến người dân bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là trẻ nhỏ. "Nhà tôi cách trại lợn vài cây số, nhưng vẫn thường xuyên bị tra tấn bởi mùi phân lợn. Người lớn khổ đã đành, nhưng trong nhà có cháu 5 tuổi, nên rất lo ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu” - bà Hanh nói.

Ông Nguyễn Ngọc Nô - quản lý trang trại Công ty Agri-Vina tại huyện Lang Chánh cho biết: Nguyên nhân dẫn đến mùi hôi nồng nặc phát ra từ trại lợn là do hệ thống xử lý chất thải bị chập điện. “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, phía công ty đã kiểm tra lại toàn bộ hệ thống xử lý chất thải, phối hợp với chuyên gia đánh giá lại hiệu quả, đảm bảo nguồn điện để hệ thống vận hành trơn tru, tránh xảy ra sự cố như vừa qua. Nếu sau ngày 15/6, tình trạng ô nhiễm không giảm thì Công ty sẽ giảm tổng đàn lợn đang nuôi” - ông Nô nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Lang Chánh cho biết: Sau khi kiểm tra tại trang trại, bước đầu, đã yêu cầu phía Công ty phải thành lập nhóm Zalo, có lãnh đạo, quản lý của Công ty và mời đại diện chính quyền địa phương, đại diện khu phố có người dân sống gần trại lợn tham gia để tiếp nhận ý kiến phản ánh.

“Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu phía Công ty Agri-Vina ngừng tăng đàn, đồng thời kiểm tra, đánh giá xem nguồn gây mùi phát ra từ đâu. Sau ngày 15/6, nếu tình trạng ô nhiễm vẫn còn tái diễn, UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền” - ông Thảo nói.

Đình Minh