Tiếng dân

Phú Thọ: Bất cập trong thực hiện Dự án Khu Văn hóa - Thể dục thể thao và khu dân cư mới

Ngô Hùng 19/06/2025 08:11

Chưa bồi thường đã san lấp mặt bằng, đấu giá đất khi chưa xong hạ tầng, nguy cơ gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường... đó là những phản ánh của người dân trong quá trình thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị (khu Văn hóa - Thể dục thể thao và khu dân cư mới) tại khu Đồng Nhà Vam, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Theo ông Triệu Đức Tâm - người dân tại khu Ngọc Tỉnh, thị trấn Lâm Thao, trong quá trình thực hiện dự án trên, ông thấy có nhiều điểm bất thường. Cụ thể, bố ông là Triệu Đình Truy mất năm 2020, mẹ ông là bà Ngô Thị Tuyết Sang mất năm 2021. Tuy nhiên, ngày 18/7/2022, UBND thị trấn Lâm Thao lại có giấy mời bố mẹ ông đến nhà văn hóa khu Ngọc Tỉnh để kiểm kê thực hiện dự án Xây dựng khu Văn hóa - Thể dục thể thao và dân cư mới tại khu Đồng Nhà Vam. Không những thế, ngày 13/6/2022, ông có văn bản từ chối di sản thừa kế, nhưng ngày 17/3/2025, ông nhận được thông báo số 150 của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Lâm Thao.

Theo ông Tâm, thông báo này viết, với vai trò trách nhiệm là Đảng viên Chi bộ 3, thuộc Đảng bộ xã Tứ xã; Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND xã, ông đã vi phạm Nghị quyết số 21-NQ/HU ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Thao. Cá nhân ông không gương mẫu thực hiện Nghị quyết của chi bộ Ngọc Tỉnh; kế hoạch của thị trấn Lâm Thao, của khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân về việc thực hiện dự án: Khu văn hoá - thể dục thể thao và khu dân cư mới tại khu Đồng Nhà Vam, thị trấn Lâm Thao (đến nay gia đình và đồng chí Tâm không cử đại diện hợp pháp để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với di sản thừa kế của ông Triệu Đình Truy và bà Ngô Thị Tuyết Sang là bố, mẹ đẻ của đồng chí Triệu Đức Tâm).

Còn theo ông Nguyễn Trường Hải - người dân tại khu Cao Mại, thị trấn Lâm Thao, mảnh đất nông nghiệp mang tên Nguyễn Văn Uông và bà Đỗ Thị Ngữ (bố, mẹ ông đã mất) bị thu hồi, san lấp để làm mặt bằng khu đấu giá ở đây, nhưng đến nay gia đình ông chưa nhận được quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

"Từ nhiều năm trước, tòa án nhân dân tỉnh đã ra bản án về vụ tranh chấp tài sản thừa kế của bố tôi, tôi và các chị em ai được nhận như thế nào thì đã rõ. Tôi đã nói với lãnh đạo thị trấn là cứ dựa theo bản án mà tính toán bồi thường nhưng họ không chịu, yêu cầu các anh em tôi họp thống nhất nhưng chúng tôi không ngồi được với nhau, tôi thấy như mình bị làm khó vậy", ông Hải cho biết.

img_20250606_101023.jpg
Hạ tầng của dự án. Ảnh: Ngô Hùng.

Liên quan đến việc này, ông Ngô Duy Khang, Chủ tịch UBND thị trấn Lâm Thao thừa nhận có việc đơn vị thực hiện dự án san lấp mặt bằng một số điểm chưa được bồi thường. "Nhận thấy sai sót, phía chủ đầu tư và đơn vị thi công đã xin lỗi, thậm chí múc số đất đã san lấp đi khi người dân có ý kiến. Đối với trường hợp đất của hộ ông Nguyễn Văn Uông và Triệu Đình Truy, do các ông bà đã chết, dù địa phương đã nhiều lần thông báo cho những người trong diện thừa kế lên làm việc. Nhưng do những người này không họp lại với nhau được để cử người đại diện làm việc nên chính quyền đã đăng thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm chủ sở hữu. Đối với số tiền dùng để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho những ô đất trên, hiện vẫn để tại kho bạc", ông Khang nói.

Những ngày đầu tháng 6/2025, có mặt tại dự án, phóng viên ghi nhận, cơ sở hạ tầng tại đây vẫn chưa hoàn thiện, nhiều khu đất chưa được san lấp, đường nội bộ chưa xong, điện chưa được lắp. Ngoài ra, vật liệu vứt ngổn ngang, vỉa hè một số chỗ bị nứt, vỡ, cây bật gốc.

img_20250606_101019.jpg
Theo lãnh đạo thị trấn Lâm Thao, khu đất đấu giá cách xa nghĩa trang liệt sĨ, chỗ ngăn cách được trông cây nên không mất cảnh quan hay lo ngại ô nhiễm. Ảnh: Ngô Hùng.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao) kiến nghị việc phân lô bán 28 ô đất Đồng Nhà Vam xung quanh nghĩa trang Anh hùng Liệt sĩ của thị trấn làm ảnh hưởng mỹ quan toàn phần Nghĩa trang, cũng như gây ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, theo ông Ngô Duy Khang, trong quá trình triển khai, công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được lấy ý kiến công khai, rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch và triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng công trình được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng của thị trấn Lâm Thao đến năm 2030, với Quy hoạch sử dụng đất và với Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của huyện, của tỉnh Phú Thọ đến năm 2025.

"Ngoài ra, chỗ đất đấu giá cách khu nghĩa trang hơn 10 m nên không ảnh hưởng gì đến cảnh quan hay ô nhiễm môi trường như phản ánh", ông Khang cho biết thêm.

Theo tìm hiểu, ngày 31/8/2022, UBND huyện Lâm Thao ban hành Quyết định số 4611 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu văn hóa, thể dục thể thao và dân cư mới khu Đồng Nhà Vam (thị trấn Lâm Thao). Mục tiêu đầu tư của dự án là đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân trong quá trình đô thị hóa; góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương và nâng cao đời sống của người dân. Dự án thuộc nhóm C, có diện tích quy hoạch khoảng 3,55 ha do UBND thị trấn Lâm Thao làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư (dự kiến) 48 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án.

Tổng thể dự án khu Văn hóa - Thể dục thể thao và khu đô thị mới Đồng Nhà Vam. Ảnh: Ngô Hùng.
Tổng thể dự án khu Văn hóa - Thể dục thể thao và khu đô thị mới Đồng Nhà Vam. Ảnh: Ngô Hùng.

Đến ngày 10/11/2022, UBND huyện Lâm Thao ban hành Quyết định số 5440 về việc phê duyệt dự án trên với thời gian thực hiện năm 2022 - 2023.

Ngày 25/4/2025, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 890 về việc chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho UBND thị trấn Lâm Thao để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị tại khu Đồng Nhà Vam (đợt 1, hơn 17 nghìn m2).

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Ngô Duy Khang, Chủ tịch UBND thị trấn Lâm Thao cho biết, ngày 19/5/2025, 71 ô đất đã được thực hiện đấu giá. "71 ô đất đã được đấu giá xong, với số tiền đấu giá hơn 140 tỷ đồng", ông Khang cho biết thêm. Ngoài ra, ông Khang cũng thừa nhận, hạ tầng của dự án vẫn chưa thực hiện xong nhưng đã đem ra đấu giá. "Hiện đường điện chưa làm xong. Một số tuyến đường chưa thông bởi chưa giải phóng được mặt bằng. Quan điểm của lãnh đạo huyện Lâm Thao trong buổi đấu giá là hạ tầng chưa xong, nhưng ai trúng đấu giá, nếu cần thiết có thể không lấy đất và rút lại tiền", ông Khang nói.

Ngô Hùng