Kinh tế

Củng cố niềm tin cho doanh nghiệp

H.Hương 22/06/2025 14:42

Giới chuyên gia cho rằng, khi được tin tưởng, doanh nhân sẽ dám làm, dám bỏ tiền, công sức và trí tuệ để theo đuổi mục tiêu kinh doanh dài hạn. Niềm tin chính là chìa khóa để kích hoạt năng lực nội tại và thu hút dòng vốn xã hội vào khu vực sản xuất, kinh doanh...

ảnh trên
Doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh ổn định. Ảnh: Quang Vinh.

Chồng chéo thanh, kiểm tra

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết, theo Nghị quyết 68-TW/NQ (Nghị quyết 68), mỗi năm chỉ nên thanh tra DN một lần nếu cần. Tuy nhiên nếu không cụ thể hoá và chỉ rõ đâu là cơ quan điều phối công tác thanh, kiểm tra thì vẫn xảy ra tình trạng kiểm tra chồng chéo DN.

Ông Hiệp dẫn chứng, cơ quan thuế, cơ quan quản lý đất đai, cơ quan quản lý xây dựng, quy hoạch, cơ quan quản lý phòng cháy, chữa cháy… đều có thể vào kiểm tra các DN bất động sản. Vậy cơ quan nào sẽ điều phối công tác thanh kiểm tra đối với DN, để mỗi năm DN chỉ phải kiểm tra, thanh tra một lần? Ở đây các bộ, ngành đều độc lập với nhau, chưa kể các cơ quan chính quyền địa phương cũng có thể yêu cầu kiểm tra DN. Vì vậy, Hiệp hội rất mong được chỉ đạo để gỡ, giúp DN không bị vướng vì một lần kiểm tra mất rất nhiều thời gian.

Về hệ thống pháp luật, theo ông Hiệp, trong quá trình áp dụng các luật mới, Chính phủ đều ra các nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể, nhưng có một số văn bản có những quy định chưa thực sự hợp lý, chính xác khi áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Đơn cử như Nghị định 103 về hướng dẫn thu nộp tiền sử dụng đất với DN còn rất bất cập và bất hợp lý vì định giá đất, DN không được tham gia nhưng khi định giá đất chậm, DN phải nộp bổ sung…

Về đơn giản thủ tục hành chính, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng có 2 khâu. Thứ nhất, cần giảm bớt các thủ tục pháp lý trong các bước đầu tư kinh doanh, ví dụ cắt giảm trong các khâu cấp phép đầu tư, điều chỉnh quy hoạch cấp phép xây dựng mà vừa rồi, ngày 29/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 78 gửi các bộ ngành. Thứ hai, đối với các thủ tục không bỏ được, cần cụ thể cách điều hành, số hoá cách thực hiện và cần có thời gian cụ thể và địa chỉ chịu trách nhiệm. Riêng với lĩnh vực đầu tư bất động sản, cần có cơ quan thống nhất quy định thủ tục bắt buộc, tối giản với quy trình đầu tư để hướng dẫn DN thực hiện.

Trong khi đó, TS Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho hay, vấn đề giao đất, đặc biệt là đất y tế phải đấu giá, đấu thầu khiến các địa phương rất khó khăn, vướng mắc.

Ông Đệ đề nghị khâu thanh tra, kiểm tra nên nhất quán, đặc biệt cần giao trọng trách cho chủ tịch UBND các tỉnh nâng hiệu quả lãnh đạo, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN.

Với hơn 30 năm gắn bó với nền kinh tế nước nhà, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, Chủ tịch Tập đoàn BRG, bày tỏ sự lạc quan trước những chủ trương mạnh mẽ gần đây của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Tuy nhiên, bà Nga đề xuất, cần thể chế hóa đầy đủ, toàn diện và khoa học để Nghị quyết 68 được thực thi một cách bài bản, giúp các doanh nhân yên tâm đầu tư phát triển kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước, xứng đáng với vai trò là “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”.

Cần môi trường pháp lý rõ ràng

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có tới 74% DN phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do vướng mắc thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và 67% DN gặp phải tình trạng thời gian chờ giải quyết thủ tục kéo dài hơn so với quy định. Sự phức tạp, chồng chéo của các quy trình đầu tư với hàng loạt thủ tục lớn nhỏ đang tạo ra gánh nặng cho các DN.

Giới chuyên gia nhận định, cộng đồng DN không chỉ tìm kiếm những chính sách ưu đãi, mà quan trọng hơn là một môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và công bằng để họ có thể phát triển lâu dài. Nói như Luật sư Bùi Văn Thành - Chủ tịch hãng Luật Mặt Trời Mới, Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp (VIPFA): Khi được tin tưởng, doanh nhân sẽ dám làm, dám bỏ tiền, công sức và trí tuệ để theo đuổi mục tiêu kinh doanh dài hạn. Niềm tin chính là chìa khóa để kích hoạt năng lực nội tại và thu hút dòng vốn xã hội vào khu vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm nhiều động lực tăng trưởng mới.

Ông Nguyễn Bá Hùng - Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, cho rằng động lực phát triển kinh tế tư nhân đến từ một môi trường cạnh tranh lành mạnh và sự phát triển đầy đủ của các loại thị trường. Ông Hùng nhấn mạnh tính tiên quyết của một “môi trường chính sách rõ ràng, minh bạch và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh”, bao gồm việc giảm các điều kiện gia nhập thị trường, chống độc quyền, chống gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng. Đặc biệt, sự ổn định và tính dự báo của môi trường kinh doanh là yếu tố quan trọng để DN có thể lên kế hoạch hoạt động.

H.Hương