Kinh tế

Nam Định: Hiệu quả từ đẩy mạnh, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư

Nam Dương 24/06/2025 10:12

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nam Định đẩy mạnh, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thu được nhiều kết quả quan trọng. Ở thời điểm tỉnh Nam Định và các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình chuẩn bị hợp nhất thành tỉnh mới, kết quả này có ý nghĩa nền tảng, tiền đề, thúc đẩy kinh tế của tỉnh hợp nhất phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới.

Kết quả thu hút đầu tư vượt mục tiêu

Thống kê của UBND tỉnh Nam Định cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, tỉnh Nam Định đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 350 dự án (gồm 245 dự án đầu tư trong nước, 105 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký khoảng 140.000 tỷ đồng, 1,1 tỷ USD (vượt mục tiêu trên 80.000 tỷ đồng).

23.jpg
Tổ hợp dự án thép xanh Xuân Thiện, vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng-lớn nhất tại tỉnh Nam Định từ trước tới nay- đã được khởi công xây dựng ngày 23/6. Ảnh: Duy Hưng

Trong đó, tỉnh đã thu hút được một số dự án lớn, trọng điểm như: 3 dự án thuộc Tổ hợp dự án sản xuất Thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện (tại huyện Nghĩa Hưng, trong Khu kinh tế Ninh Cơ), tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng; Dự án nhà máy sản xuất máy tính của Tập đoàn Quanta (KCN Mỹ Thuận), tổng mức đầu tư 120 triệu USD (đã đi vào sản xuất từ tháng 9/2024), công suất 6 triệu máy/năm; Dự án nhà máy sản xuất dệt, vải của Tập đoàn Toray - Nhật Bản (KCN Rạng Đông), tổng mức đầu tư 203 triệu USD (bắt đầu sản xuất từ tháng 7/2024), công suất giai đoạn 1 khoảng 60 triệu mét vải/năm, tạo việc làm cho khoảng 2.000 công nhân; Dự án sản xuất đồ gia dụng công nghệ cao của Tập đoàn JiaWei (KCN Mỹ Thuận), tổng mức đầu tư 77 triệu USD, bắt đầu có sản phẩm xuất khẩu từ đầu tháng 6/2025.

Mới đây, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm dến Cộng hòa Singapore, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn đã trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1 trên địa bàn huyện Giao Thủy cho nhà đầu tư Singapore.

Tỷ lệ lấp đầy diện tích các KCN trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 65%. Giá trị sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp của tỉnh hiện chiếm khoảng 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Đây là yếu tố quan trọng, đưa kinh tế của tỉnh phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu mới, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, tổng sản phẩm GRDP giai đoạn 2021-2025 của tỉnh bình quân ước đạt 9,55%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là tăng bình quân 8,5-9,5%/năm (tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm trong tốp cao của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó năm 2023 đạt 10,19%, 2024 đạt 10,01%, 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 10,93%).

24.jpg
Những năm gần đây, kinh tế tỉnh Nam Định tăng trưởng 2 con số; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 89,5% . Ảnh: Duy Hưng

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực: tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 10,5%; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 89,5% (tăng 12% so với năm 2020). GRDP bình quân đầu người gấp 1,6 lần; Thu nhập thực tế bình quân đầu người gấp 2 lần; Tổng kim ngạch hàng xuất khẩu gấp gần 2,0 lần; vốn đầu tư toàn xã hội gấp 1,9 lần; thu ngân sách Nhà nước năm 2025 ước đạt 15.500 tỷ đồng gấp 2,6 lần so với năm 2020, vượt 55% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX,…

Mở rộng tìm kiếm đối tác tại nhiều quốc gia trên thế giới

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nam Định đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, trong đó chủ động, mở rộng tìm kiếm đối tác tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo đó, ngoài những quốc gia ở châu Á có truyền thống hợp tác, đầu tư hiệu quả từ trước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc (trong đó có Đài Loan, Hồng Kông), trong các năm 2023, 2024, tỉnh Nam Định đã cử nhiều đoàn cán bộ đến một số nước thuộc châu Âu như Đức, Pháp, Séc, Thụy Sỹ, Ý để tìm hiểu, kết nối, xúc tiến thu hút đầu tư.

25.png
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với đối tác tại Đức tháng 9/2024 để xúc tiến hợp tác, đầu tư. Ảnh: Báo Nam Định

Trong đó, vào tháng 10/2023, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới Đức, Pháp, Ý, làm việc, tiếp xúc với nhiều đối tác quan trọng tại nước sở tại như: làm việc với một số doanh nghiệp, nhà đầu tư của thành phố Frankfurt - thành phố lớn nhất bang Hessen và lớn thứ năm của Đức sau Berlin, Hamburg, München (Munich) và Köln (Cologne). Đây là khu vực kinh tế công nghiệp trọng điểm của nước Đức, nổi tiếng với các ngành nghề chính gồm công nghiệp hóa chất, dược phẩm, khoa học đời sống, dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin.

Đồng thời, đến thăm, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Reifenhäuser tại thành phố Bonn; tham quan hệ thống sản xuất màng bọc polymer và nghe giới thiệu tổng thể về quy mô của Tập đoàn trên toàn cầu; tham gia Hội thảo xúc tiến đầu tư với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức; làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đức. Một trong những kết quả là Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đứcđề nghị được thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Nam Định để thúc đẩy hoạt động đào tạo nhân lực và kết nối phát triển sản xuất, kinh doanh giữa Nam Định với các doanh nghiệp trong Hiệp hội cũng như trong toàn khối châu Âu; đề nghị hỗ trợ tỉnh trong đầu tư,phát triển đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, được lãnh đạo tỉnh hoan nghênh.

Trong chuyến công tác, Đoàn công tác của tỉnh Nam Định cũng đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ý, tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp trong Liên đoàn giới chủ Ý; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CH Pháp và tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp trong Liên đoàn giới chủ Pháp.

Tới tháng 9/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cùng đoàn công tác của tỉnh tiếp tục tới Đức và Thụy Sỹ để xúc tiến hợp tác, thu hút đầu tư. Trong đó, tại Đức, ngoài làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, đoàn đã làm việc với Hiệp hội ô tô Berlin – Brandenburg (đại diện cho hơn 340 doanh nghiệp có trình độ năng lực cao trong lĩnh vực chế tạo xe và sản xuất hệ thống linh kiện, phụ tùng ô tô), làm việc với đại diện Hệ thống bệnh viện Charite, Berlin (một trong những hệ thống bệnh viện nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu lớn nhất của Đức đồng thời là bệnh viện đại học lớn nhất châu Âu); gặp mặt Hội người Nam Định tại Cộng hòa liên bang Đức.

Đến tháng 10/2024,Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của tỉnh Nam Định tiếp tục tới Cộng hòa Séc. Ngoài làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại, Đoàn đã có các buổi làm việc với Liên đoàn Công nghiệp-Giao thông và Bộ Công thương Cộng hòa Séc; gặp mặt bà con kiểu bào tỉnh Nam Định tại Séc do Hội đồng hương Nam Định tại Séc tổ chức. Một trong những kết quả của chuyến công tác là giữa Liên hiệp các hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu và Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Nam Định, giữa Hội người Nam Định tại châu Âu và Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Nam Định đã ký kết được thỏa thuận hợp tác.

26.jpg
Hiện tỉnh Nam Định có hàng chục Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp đã và đang xúc tiến quy trình thành lập, với quỹ đất lớn phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư. Trong ảnh: Khu công nghiệp Mỹ Thuận (TP Nam Định). Ảnh: CTV.

Qua các chuyến tìm hiểu, xúc tiến cơ hội hợp tác, đầu tư tại một số quốc gia ở Châu Âu-khu vực kinh tế trọng điểm, nổi tiếng với các ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, tài chính, công nghệ thông tin, các đoàn công tác của tỉnh Nam Định đã giới thiệu, quảng bá tới các đối tác tại đây những thế mạnh vượt trội của Nam Định trong hợp tác đầu tư, đó là nằm gần thủ đô Hà Nội; hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi; nguồn nhân lực, nhất là lao động trẻ dồi dào với trên 1 triệu người trong độ tuổi lao động, có trình độ, tay nghề cao; thủ tục hành chính thông thoáng, quỹ đất tại Khu kinh tế Ninh Cơ, hàng chục Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư; chính quyền thân thiện, lấy “xem thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh”…

Với tinh thần “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nam Định thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến 15 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Trong 4 năm, 3 tháng qua, Tổ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của nhà đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc; đề xuất phương án giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo giải quyết đối với những nội dung thuộc thẩm quyền các Sở, ngành, các huyện, thành phố; kiến nghị giải quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác, hơn 4 năm qua, kể từ khi tổ được thành lập, tổ đã tổ chức 70 cuộc họp để bàn thảo tháo gỡ khó khăn cho các dự án, trong đó riêng Tổ hợp dự án thép xanh của nhà đầu tư Xuân Thiện (vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, ở khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng) tổ đã tổ chức tới 21 cuộc họp để bàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Kết quả, đến nay15 dự án trên cơ bản không còn khó khăn, vướng mắc, được triển khai thực hiện đúng lộ trình. Trong đó, sau khi những vướng mắc về giải phóng mặt bằng được giải quyết, trong ngày 23/6, Tổ hợp dự án thép xanh Xuân Thiện, vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng-lớn nhất tại tỉnh Nam Định từ trước tới nay- đã được khởi công xây dựng.

Nam Dương