Pháp luật

Hơn 7.464 tỷ đồng đã được chi trả liên quan đến Trương Mỹ Lan và đồng phạm

TRUNG HẬU 25/06/2025 15:44

Đến ngày 25/6, Cục Thi hành án Dân sự TP Hồ Chí Minh đã chi trả hơn 7.464 tỷ đồng cho hơn 40.000 người bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong giai đoạn 1 và 2.

Ngày 25/6, Cục Thi hành án Dân sự TP Hồ Chí Minh cung cấp thông cáo báo chí về kết quả tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 1 và giai đoạn 2).

Bị cáo Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng, xin được giảm án, hứa cam kết sẽ phối hợp giải quyết hậu quả vụ án. Ảnh: Hồng Phúc.
Bị cáo Trương Mỹ Lan nói lời sau cùng, tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào tháng 4/2025. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh (THADS), việc thi hành án được thực hiện theo bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và quyết định thi hành án số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16/6/2025. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm hoàn trả hơn 30.000 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tính đến ngày 25/6, Cục THADS đã thực hiện chi trả theo tỷ lệ 24,81% trên số tiền được nhận của từng người theo các phụ lục bản án. Tổng số tiền đã chi trả trong đợt 1 đạt hơn 7.464 tỷ đồng, trong đó: 7.022 tỷ đồng đã được chuyển cho 40.271 người đã cung cấp đầy đủ thông tin; gần 442 tỷ đồng chưa thể chi trả cho 2.837 người do thông tin tài khoản ngân hàng sai, người được thi hành án đã mất hoặc chưa cung cấp đủ thông tin cá nhân. Số tiền này sẽ được gửi tiết kiệm theo quy định, chờ người thụ hưởng bổ sung hồ sơ để tiếp tục giải ngân.

Đối với 2.573 người còn lại chưa nộp đơn đề nghị nhận tiền, Cục THADS TP Hồ Chí Minh đề nghị khẩn trương bổ sung thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn để được chi trả đúng hạn. Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị nhận tiền, giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc tổ chức) và xác nhận tài khoản ngân hàng.

Trước đó, theo thông báo ngày 17/6 của Cục THADS, tổng số tiền dự kiến chi trả đợt 1 là hơn 8.694 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 25/6, một số ngân hàng chưa chuyển đủ tiền về tài khoản thi hành án, dẫn đến thiếu hụt hơn 1.335 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn chưa chuyển hơn 1.210 tỷ đồng, còn lại là của các ngân hàng khác.

Cục THADS TP Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng chuyển giao tiền đã bị phong tỏa theo bản án. Khi nhận được, đơn vị sẽ tiếp tục chi trả cho người được thi hành án.

Ngoài ra, những mã trái phiếu được tổ chức thi hành theo bản án gồm: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Các mã khác không nằm trong bản án sẽ không được xử lý.

Về phí thi hành án, hiện Cục THADS chưa thu phí trong đợt chi trả đầu tiên và đang chờ ý kiến từ cơ quan có thẩm quyền theo Thông tư 216/2016/TT-BTC. Khi có hướng dẫn chính thức, thông báo thu phí sẽ được gửi đến người thụ hưởng.

Đối với các tài sản kê biên của bà Trương Mỹ Lan trong 2 giai đoạn, Cục THADS đang khẩn trương xác minh tình trạng pháp lý và hiện trạng để xử lý đúng quy định. Trước thời điểm tổ chức thi hành án, Cơ quan điều tra đã chuyển 1.461 tỷ đồng về Cục THADS. Ngoài ra, Cục THADS nỗ lực tổ chức thi hành án để thu thêm 5.785 tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thanh toán cho bà Lan.

Hiện nay, Cục THADS TP Hồ Chí Minh đã huy động toàn bộ nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo rà soát, đối chiếu chính xác dữ liệu người thụ hưởng, thông tin tài khoản, đồng thời giữ bí mật thông tin cá nhân của các bị hại.

Cục này cũng khuyến cáo người được thi hành án thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của Cục, tránh tụ tập đông người và không tiếp cận các thông tin sai lệch, dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

TRUNG HẬU