Kinh tế

Bạc Liêu: Ngư dân gặp khó

Nguyên Du 26/06/2025 10:50

Giá xăng dầu tăng trong khi nguồn thủy hải sản giảm mạnh khiến nhiều chủ phương tiện khai thác ở Gành Hào, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) liên tục thua lỗ. Ngư dân lâm vào cảnh để tàu cá nằm bờ thì không có thu nhập, mà vươn khơi cũng không mấy khả quan.

Anh bai duoi
Thu nhập bấp bênh, khiến các chủ tàu gặp khó khi bám biển. Ảnh: Nguyên Du.

Ông Quách Thanh Phong - ngư dân tại thị trấn Gành Hào vừa có tàu cập cảng cá Gành Hào sau một chuyến ra khơi gần 1 tháng cho biết, thời điểm này những năm trước, mỗi chuyến đánh bắt sau khi trừ đi các khoản chi phí cũng có lời từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng mỗi chuyến, thế nhưng năm nay ngư dân địa phương đánh bắt hải sản kém hiệu quả do mất mùa, trong khi chi phí tăng nên thua lỗ.

“Mấy tháng đầu năm đến giờ chúng tôi đánh bắt chỉ toàn được cá nhỏ nên bị thua lỗ tiền dầu. Giá thủy sản đầu năm có nhích lên hơn các năm, nhưng hiện nay cũng đang sụt giảm, trong khi chi phí, giá dầu và mọi thứ đều tăng chóng mặt. Tổng chi phí chuyến này lên đến hơn 500 triệu đồng mà bán không được 450 triệu đồng. Tiền công bạn tàu phải ứng trước, số tiền này đa số là chúng tôi đi vay để trả. Đầu mỗi chuyến ra khơi phải bỏ ra từ 400 đến 500 triệu đồng, mà không được hỗ trợ gì. Sau chuyến này tôi cho tàu đậu rồi, đâu có chạy nữa” - ông Phong nói.

Không chỉ ông Phong, hầu hết các ngư dân khai thác ở thị trấn Gành Hào (nơi có đội tàu đánh bắt lớn nhất tỉnh Bạc Liêu) đều rơi vào tình cảnh tương tự. Họ cho rằng do chi phí tăng, từ giá xăng dầu đến giá hàng hóa thiết yếu phục vụ cho chuyến biển. Mức chi phí tăng lên hơn 50 triệu đồng cho mỗi chuyến đi biển 30 ngày. Ngoài ra, thời tiết trên biển những tháng đầu năm không thuận lợi, sản lượng khai thác có chiều hướng giảm so với các năm trước. Sau mỗi chuyến ra khơi, không ít ngư dân chỉ thu được ít lãi, thậm chí có trường hợp chỉ vừa đủ hòa vốn.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Lê Thanh Đạm - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá và Khu neo đậu trú bão tàu cá tỉnh Bạc Liêu cho biết, những tháng đầu năm, đánh bắt thủy sản của bà con ngư dân gặp nhiều khó khăn do ngư trường khai thác trọng điểm của bà con đã giảm, khai thác không hiệu quả.

Theo ông Đạm, từ đầu năm đến nay, số lượng tàu cập cảng là 2.074 lượt. Lượng hàng thủy sản qua cảng hơn 23.650 tấn, lượng tàu cá bám biển, lượng tàu hoạt động trên biển chỉ khoảng 90% số lượng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh đạt hơn 62.360 tấn, đạt 51,97% kế hoạch năm và bằng 99 % cùng kỳ.

Theo thống kê, toàn tỉnh Bạc Liêu có đội tàu khai thác hơn 1.000 tàu thế nhưng hiện nay chỉ còn 840 tàu, trong đó số tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên 414 chiếc. Số lượng tàu cá nằm bờ lâu ngày đang ở mức báo động do ngư dân thua lỗ, nợ nần và thiếu vốn tái sản xuất.

Những khó khăn trong nghề khai thác biển tại Bạc Liêu đã kéo dài nhiều năm. Để nghề đánh bắt xa bờ ổn định lâu dài, rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ các ngành, các cấp, đặc biệt là về vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp phương tiện và hỗ trợ kinh phí cho mỗi chuyến ra khơi.

Nguyên Du