Mặt trận

Kiến tạo một nền ngoại giao nhân dân bản lĩnh, hiện đại và hiệu quả

Vũ Mạnh 26/06/2025 15:44

Ngày 26/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, chủ động thích ứng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

z6743246786132_e8ad8c85977218ee70405cd245838306.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà dự Đại hội. Ảnh: Thế Quảng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, hoạt động của Đảng bộ và toàn hệ thống Liên hiệp được tăng cường theo hướng thực chất, có chiều sâu, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đối tác trong và ngoài nước ghi nhận, góp phần triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

z6743541531810_dced2c8e7396a51e3022ff5b460c8330.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thế Quảng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp tích cực chủ động chuẩn bị, tham gia và tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước. Liên hiệp đã triển khai tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân song phương và đa phương với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng qua đó góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

z6743246735066_770361f71c160022bfdafa6eb1f1830a.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thế Quảng.

Một trong những điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua là công tác vận động phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Trong bối cảnh nguồn viện trợ PCPNN bị tác động không nhỏ bởi khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu, dịch bệnh Covid-19, công tác vận động viện trợ vẫn thu được kết quả đáng khích lệ. Giai đoạn 2020 - 2025, tổng giá trị viện trợ PCPNN giải ngân cho Việt Nam đạt hơn 1,1 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, cứu trợ khẩn cấp do thiên tai…

Liên hiệp đã chủ động, tích cực, vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã vận động được hơn 46,7 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19; ghi nhận 57 tổ chức PCPNN đóng góp 123 khoản viện trợ, trị giá gần 10,64 triệu USD (khoảng 243 tỷ đồng). Năm 2024, Liên hiệp đã tổ chức quyên góp và vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 (Yagi), tổng trị giá quyên góp, vận động đã đạt trên 49 tỷ đồng (khoảng 2 triệu USD).

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức tiếp cận công tác đối ngoại nhân dân

z6743391705429_f155e950838228cfb50a126148d8efb0.jpg
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thế Quảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá, trước những chuyển biến to lớn, nhanh chóng, chưa từng có tiền lệ của tình hình thế giới, khu vực và trong nước nhưng cán bộ, đảng viên của Liên hiệp đã đoàn kết, nỗ lực, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, đặt nhiều kết quả quan trọng đóng góp chung vào công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Đảng bộ Liên hiệp đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, phương thức tổ chức và nội dung hoạt động đối ngoại nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng, Nhà nước với cách thức tổ chức ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, chủ động tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân song phương và đa phương với hình thức phong phú, hiệu quả, đồng thời nỗ lực trong công tác vận động PCPNN.

“Gần 50 hoạt động trong khuôn khổ Đoàn cấp cao, 18 Thỏa thuận hợp tác và Biên bản ghi nhớ, tổng giá trị viện trợ phí chính phủ giải ngân cho Việt Nam đạt gần 1,1 tỷ đô la. Đây là những con số biết nói, là minh chứng cho sự đóng góp quan trọng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước trong 5 năm qua” Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Liên hiệp cũng tham gia tích cực vào các hoạt động chung của hệ thống MTTQ Việt Nam, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, hoàn thành vượt chỉ tiêu đăng ký, như hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, tích cực vận động các nguồn lực khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra ở các tỉnh miền Bắc và tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua “cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”.

z6743541567738_31f86443dca8b2fa0a15f30e70a0d9ff.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thế Quảng.

Bày tỏ nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá nêu ra trong báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng thế trận ngoại giao toàn diện, đa phương, phục vụ hiệu quả cho lợi ích quốc gia - dân tộc.

Trên cơ sở xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức; căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Đảng bộ Liên hiệp chủ động rà soát và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hành động, tầm nhìn, chiến lược phát triển tổ chức; nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy, phương thức, cách tiếp cận và nội dung các hoạt động đối ngoại nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

“Trong điều kiện Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 30 nước, chính là điều kiện thuận lợi để Liên hiệp mở rộng mạng lưới quan hệ với các tổ chức hòa bình, nhân đạo, phát triển, giáo dục, môi trường trên toàn cầu” Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng nhấn mạnh Liên hiệp cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đoàn kết, chia sẻ. Đặc biệt quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Mỗi tổ chức đảng phải thực sự là một điển hình về phát huy dân chủ, đoàn kết.

“Luôn coi trọng việc đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm và nắm chắc phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ chính trị. Có cơ chế tổ chức thực hiện gắn với phân công nhiệm vụ rõ ràng, trên cơ sở “5 rõ” rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm” Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà gợi mở.

z6743246730822_716cbb07f05c7b14182216027200b2b2.jpg
Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Thế Quảng.

Kiến tạo một nền ngoại giao nhân dân bản lĩnh, hiện đại và hiệu quả

Khẳng định Liên hiệp là thành viên có trách nhiệm, thành viên quan trọng nòng cốt về công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà “đặt hàng” Liên hiệp chủ trì phối hợp với các ban chuyên môn và các tổ chức trong đảng bộ xây dựng Chiến lược công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, để triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân của hệ thống MTTQ Việt Nam. Qua đó huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tham gia hiệu quả vào hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần tạo lập nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị Liên hiệp đảm nhận công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách đối ngoại nhân dân vững vàng về tư tưởng, bản lĩnh về chính trị, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và chuyên nghiệp, thành thạo về kỹ năng để sẵn sàng trước những yêu cầu mới ngày càng cao.

Song song với đó Liên hiệp cần khẩn trương tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động đối ngoại nhân dân của hệ thống Mặt trận, giúp mở rộng kênh tiếp cận, tương tác nhanh chóng và hiệu quả với cộng đồng quốc tế, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam một cách sinh động, hấp dẫn và kịp thời.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tin tưởng, với quyết tâm chính trị, sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, chuyên nghiệp hóa, và huy động toàn xã hội cùng tham gia, kiến tạo một nền ngoại giao nhân dân bản lĩnh, hiện đại và hiệu quả trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Vũ Mạnh