Vì một mái ấm cho người nghèo
Những ngôi nhà mới vững chãi, những ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc, những nụ cười ngời sáng trên khuôn mặt người dân vùng cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đằng sau thành quả ấy là sự nỗ lực bền bỉ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, tính đến đầu tháng 6/2025, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 5.120/5.443 căn, đạt 94%. Trong số đó, khoảng 2.370 căn đã hoàn thành, 2.040 căn đang được thi công và 447 căn được sửa chữa. Tỉnh Điện Biên cũng đã giải ngân hơn 170 tỷ đồng, tương đương hơn 56% tổng kế hoạch.
Không chỉ tập trung triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước, chương trình còn huy động hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” với hơn 15,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây nhà cho 310 hộ dân. Song song với đó, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cũng ghi nhận kết quả đáng kể khi đã hoàn thành 106/169 căn nhà, đạt trên 62% tiến độ. Đặc biệt, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cũng đang được tỉnh tích cực triển khai, dự kiến hoàn thành trước thời hạn ngày 31/8. Theo đó, tổng thể kế hoạch của tỉnh trong năm 2025 là hoàn thành xây mới và sửa chữa 5.443 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo. Từ nguồn vốn 304,4 tỷ đồng đã được phân bổ, 100% về các huyện, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đã bắt tay thực hiện quyết liệt và đồng bộ, bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan, đem đến hy vọng cho hàng nghìn gia đình.
Là một trong những địa bàn khó khăn nhất của tỉnh, huyện Điện Biên Đông đã thể hiện quyết tâm cao trong triển khai chương trình xóa nhà tạm. Tính đến tháng 6/2025, huyện đã hoàn thành 186 căn nhà, một kết quả cho thấy rõ sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và người dân địa phương. Trong số này, 73 căn nhà được hoàn thành từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Điều đáng quý là sự đồng hành tích cực từ chính các hộ dân và cộng đồng. Tổng số tiền đối ứng của các hộ lên tới 2,63 tỷ đồng, cộng với hàng nghìn ngày công trị giá hơn 1,2 tỷ đồng do bà con hàng xóm, đoàn thể tham gia hỗ trợ. Đây không chỉ là con số về kinh tế, mà còn là biểu tượng của nghĩa tình, của tinh thần tương thân tương ái đã ăn sâu vào truyền thống của bà con vùng cao.
Trong thành công chung ấy, vai trò của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh được thể hiện rõ nét, vừa là cầu nối, vừa là người bạn đồng hành, giúp người dân an tâm, tin tưởng. Tại xã Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông), ông Mùa A Lử - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết: “Ngay khi huyện có chủ trương, Mặt trận xã cùng các tổ chức đoàn thể đến từng nhà, rà soát kỹ lưỡng hoàn cảnh, nắm bắt tâm tư và vận động bà con tham gia đóng góp ngày công, vật liệu. Công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng là nguyên tắc chúng tôi đặt lên hàng đầu. Nhờ vậy, người dân rất tin tưởng và hồ hởi tham gia. Không chỉ dừng lại ở việc dựng lên những mái nhà mới, chương trình còn truyền tải thông điệp sống xanh, sạch, đẹp khi nhiều hộ dân đã chủ động di dời chuồng trại, cải thiện vệ sinh môi trường, từng bước xây dựng nếp sống văn minh.
Hay như tại huyện Điện Biên, công tác triển khai cũng được tổ chức bài bản, hiệu quả. Theo ông Sùng A Dua - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Chà cho biết, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từ tháng 2, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đến từng thôn, bản, bình xét công khai các hộ thụ hưởng. Đặc biệt, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội để hướng dẫn các hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi từ chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quan trọng hơn, bà con cũng tích cực đóng góp sức người, sức của, chính điều đó đã tạo nên thành công. Không chỉ dừng lại ở việc dựng lên những mái nhà mới, chương trình còn truyền tải thông điệp sống xanh, sạch, đẹp khi nhiều hộ dân đã chủ động di dời chuồng trại, cải thiện vệ sinh môi trường, từng bước xây dựng nếp sống văn minh.
Chia sẻ về vai trò của Mặt trận trong hành trình xóa nhà tạm, ông Quàng Văn Phong - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, trong thời gian ngắn, hàng nghìn căn nhà đã được bàn giao, đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức và chính người dân. Chúng tôi đặc biệt chú trọng công khai, minh bạch từ khâu vận động đến bình xét. Điều này giúp tăng tính công bằng, tạo sự đồng thuận, tránh đơn thư khiếu kiện. Không dừng ở vận động nguồn lực, Mặt trận các cấp còn chủ động tuyên truyền để mỗi Đảng viên, mỗi người dân thấu hiểu và tích cực tham gia. Những hộ được thụ hưởng không chỉ là người nhận hỗ trợ, mà còn trở thành nhân tố lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng vươn lên thoát nghèo.
“Xóa nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh Điện Biên không chỉ là câu chuyện xây dựng hàng nghìn căn nhà mà đó là hành trình đầy ý nghĩa nhân văn, gắn với khát vọng phát triển bền vững của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn này. Khi người dân có mái nhà vững chắc để an cư, họ sẽ có thêm niềm tin để lập nghiệp, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái học hành và cùng nhau xây dựng cuộc sống no ấm, tiến bộ” - ông Phong chia sẻ.