Chính trị

Bắt đầu hành trình phát triển với ba đột phá chiến lược của tỉnh Gia Lai

Thùy Trang - Diễm Phúc 30/06/2025 14:54

Sáng 30/6, tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (mới) tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động cấp huyện; thành lập tổ chức Đảng, chính quyền và Mặt trận cấp xã, phường. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến 135 xã, phường mới của tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 (ảnh Diễm Phúc)

Tại buổi lễ, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Quyết định số 284 của Bộ Chính trị đã công bố các nghị quyết, quyết định quan trọng, bao gồm nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập tỉnh Gia Lai (mới); nghị quyết, quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập các xã, phường mới; quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm; các nghị quyết, quyết định về nhân sự HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (mới).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ công bố
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ công bố (ảnh Diễm Phúc)

Theo Nghị quyết của Quốc hội, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai tỉnh Bình Định và Gia Lai được sáp nhập để thành lập tỉnh mới, lấy tên là tỉnh Gia Lai. Sau sắp xếp, tỉnh Gia Lai có diện tích hơn 21.576 km², dân số khoảng 3,58 triệu người, gồm 135 đơn vị hành chính cấp xã. Đảng bộ tỉnh Gia Lai (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Bình Định. Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020–2025 gồm 61 đồng chí, trong đó có 31 đồng chí từ Đảng bộ tỉnh Bình Định, 28 đồng chí từ Đảng bộ tỉnh Gia Lai và 2 đồng chí được Trung ương điều động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 đồng chí.

Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (ảnh Diễm Phúc)

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới). Các Phó Bí thư gồm: ông Rah Lan Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ); ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; ông Châu Ngọc Tuấn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai (cũ); và ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ). Ông Phạm Anh Tuấn được Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (mới).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định, thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Gia Lai, với nhiều điểm tương đồng sâu sắc về giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống anh hùng cách mạng và ý chí, khát vọng vươn lên, không chỉ mở rộng về quy mô diện tích, dân số mà còn hình thành những tiềm năng phát triển mới toàn diện từ công nghiệp, nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dịch vụ, cảng biển, logistics và du lịch. Đây không chỉ là sự kết hợp, mở rộng về không gian mà còn là sự cộng hưởng, bổ trợ trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực mới để đưa tỉnh Gia Lai phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu từng cán bộ tỉnh Gia Lai cần nêu cao ý thức trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trở thành trung tâm lan tỏa tinh thần đổi mới trong hệ thống chính trị và xã hội; quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu “cái mới phải tốt hơn cái cũ”, bảo đảm công việc, bộ máy vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với tỉnh Gia Lai mới, nhất là ba đột phá chiến lược có tính nền tảng và dẫn dắt toàn bộ tiến trình phát triển của tỉnh (Đột phá về thể chế phát triển, chuyển từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ; Đột phá về hạ tầng liên kết; Đột phá về phát triển nguồn lực con người). Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống, văn hóa, lịch sử, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã.

Thùy Trang - Diễm Phúc