Quảng Ninh: Khí thế mới từ ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Không khí làm việc sôi nổi, quyết liệt ngay từ ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Quảng Ninh thể hiện quyết tâm đổi mới bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân.
Khí thế mới, kỳ vọng mới
Sáng 1/7 - ngày làm việc đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp xã. Kỳ họp không chỉ quyết định về mặt tổ chức bộ máy, mà còn khởi tạo tư duy quản trị mới cho một thiết chế chính quyền năng động, hiện đại, vận hành đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Phát biểu tại kỳ họp lần thứ nhất của HĐND Đặc khu Cô Tô khóa I, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền Đặc khu Cô Tô cần chủ động cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị vào điều kiện thực tế địa bàn, chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”; từ “giải quyết công việc” sang “tạo lập giá trị”, gắn kết mô hình chính quyền mới với động lực phát triển mới.

Tin tưởng vào tương lai tươi sáng, các cơ sở kinh doanh du lịch bàn luận sôi nổi về những cơ hội làm ăn, dịch vụ mới; ngư dân ngoài khơi phấn khởi bởi hạ tầng cảng cá, khu neo đậu hứa hẹn được nâng cấp, mở rộng. Những công dân trẻ của đặc khu háo hức chuẩn bị kiến thức, kỹ năng để đón đầu các cơ hội nghề nghiệp mới trong du lịch, công nghệ, và thương mại. Trên các mạng xã hội, người dân liên tục cập nhật hình ảnh Cô Tô đổi mới từng ngày với niềm tự hào và kỳ vọng.
“Tôi tự hào khi quê mình có bước phát triển lớn như vậy. Cô Tô trở thành đặc khu là niềm vui của tất cả người dân trên đảo. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều chính sách để Cô Tô phát triển kinh tế biển, du lịch; giáo dục và y tế từng bước được nâng cao chất lượng, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững”, chị Lê Thị Thùy Linh (người dân Đặc khu Cô Tô) chia sẻ.
Anh Phạm Văn Đức, Giám đốc Công ty TNHH Khám phá Cô Tô chia sẻ: Cô Tô trở thành đặc khu đồng nghĩa với hạ tầng sẽ phát triển, khách du lịch quốc tế nhiều hơn, dịch vụ sẽ phải chuyên nghiệp hơn. Với những cơ chế đặc thù cùng việc đầu tư và đổi mới chất lượng môi trường kinh doanh theo hướng hiện đại sẽ giúp đặc khu có thể thu hút nhân lực chất lượng cao và khách du lịch quốc tế, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp.
Những chuyển biến tích cực
Theo ghi nhận của PV Đại đoàn kết trong ngày làm việc đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, không khí làm việc diễn ra sôi nổi, khí thế.
Cán bộ, công chức các xã, phường, đặc khu bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không để gián đoạn công tác phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.
.jpg)
Sau khi làm xong một số thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hồng Gai, chị Đỗ Thị Thái (người dân phường Hồng Gai) chia sẻ: Các cán bộ tư vấn, hướng dẫn nhiệt tình, xử lý thủ tục nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và giúp chúng tôi không phải đi lại nhiều lần. Tôi mong rằng mô hình mới sẽ trao nhiều quyền hơn cho cấp xã, giúp giải quyết các TTHC nhanh gọn ngay tại địa phương thay vì phải chuyển cấp như trước đây.
Bà Nguyễn Bảo Phương, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hồng Gai chia sẻ: Trước khi đi vào hoạt động chính thức, chúng tôi đã có gần 1 tháng vận hành thử nghiệm hệ thống mới, các cán bộ, công chức đã được tập huấn bài bản bằng hình thức “cầm tay, chỉ việc”. Vì vậy đến nay, hoạt động của Trung tâm diễn ra thuận lợi, trơn tru, hệ thống thông tin liên thông, đồng bộ, đảm bảo xử lý các thủ tục, hồ sơ cho người dân nhanh chóng.
"Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi được đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ hoàn toàn mới từ cấp huyện chuyển xuống cấp xã; cường độ công việc lớn hơn do địa bàn mở rộng, số lượng người dân đến làm việc cũng đông hơn. Xác định là càng khó khăn thì càng phải cố gắng, chúng tôi luôn nỗ lực trau dồi, học hỏi, nghiên cứu để đảm bảo xử lý các TTHC một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp", anh Lê Văn Hùng, chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hồng Gai khẳng định.

Mặc dù chỉ mới bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhưng nhiều người dân Quảng Ninh cũng đã cảm nhận được sự chuyển biến tích cực trong cách quản lý, điều hành của chính quyền.
"Cán bộ xã giờ đây làm việc chuyên nghiệp, gần dân hơn, xử lý công việc hiệu quả, minh bạch, rõ ràng. Việc tinh giản bộ máy không làm giảm chất lượng phục vụ, mà ngược lại còn giúp bộ máy hoạt động linh hoạt, nhanh nhạy hơn. Cảm giác rõ ràng nhất là sự gần gũi, thân thiện và lắng nghe từ chính quyền địa phương, từ đó người dân cũng thêm tin tưởng và sẵn sàng hợp tác trong các công việc chung. Tôi tin rằng, với bộ máy tinh gọn, hiệu quả và đội ngũ cán bộ năng động, nhiệt huyết như hiện nay, địa phương sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc mới", anh Lã Văn Thạch (người dân xã Bình Liêu) chia sẻ.