Mặt trận

Ngày mới của người Mặt trận - Bài 1: Tiếp tục củng cố sự đồng thuận, xây dựng niềm tin vững chắc

Vũ Mạnh- Nguyễn Phượng- Tiến Đạt 03/07/2025 09:30

Cả nước đã thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở 34 tỉnh, thành phố. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cũng hoạt động theo mô hình mới. Ngày mới của người Mặt trận ghi dấu sự quyết tâm đồng lòng để bước tiếp hành trình làm cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần dựng xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững bền trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những ngày làm việc đầu tiên theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không ồn ào nhưng đầy quyết tâm trong từng bước chân của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội. Ẩn sau những nụ cười đôn hậu, những đôi chân bám sát địa bàn là cả một niềm tin âm thầm, không để dân ngại Mặt trận, không để chính quyền 2 cấp trở thành chuyện xa xôi, vì thời nào cũng vậy, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn bắt đầu từ sự quan tâm thiết thực.

Anh 1 - nhung nguoi giu lua
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa (thứ 2 từ trái sang) và bà Trần Cẩm Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa (Hà Nội) trao đổi công việc với cán bộ, công chức của phường. Ảnh: Tiến Đạt

Khởi đầu từ những điều giản dị nhất

Trong ngày làm việc đầu tiên, tại trụ sở phường Thượng Cát, bà Văn Thúy Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã họp nhanh với các thành viên trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Cuộc họp kéo dài chỉ hơn một tiếng nhưng “chất lượng”. Bà Hoa cười hiền khô nói, khi họp xong là chúng tôi xuống khu dân cư liền. Việc nhiều lắm. Việc nhiều ở đây là gì? Là đến từng tổ dân phố, từng khu dân cư vận động bà con hưởng ứng ngày Thương binh - Liệt sĩ sắp tới. Là nắm lại danh sách các hộ nghèo, cận nghèo để triển khai hỗ trợ theo kế hoạch mới. Là cùng tổ công tác giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại các khu nhà trọ có nhiều lao động nhập cư... Và quan trọng nhất, là gặp người dân.

“Chúng tôi xác định ngay từ đầu, cán bộ Mặt trận không chỉ ngồi văn phòng. Chúng tôi sẽ xuống dân, lắng nghe dân, từ đó mới vận động được, mới phản biện được. Đặc biệt, đây cũng là những ngày đầu tiên tôi chính thức làm việc với tư cách cán bộ Mặt trận cơ sở nhưng tôi biết mình sẽ gắn bó với công việc này lâu dài, bởi nó gắn với những điều tử tế nhất trong lòng mỗi người dân” - bà Hoa chia sẻ.

Còn tại xã Đông Anh, ông Đào Duy Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã có mặt ở trụ sở từ sáng sớm. Ông Tùng vui vẻ nói, những ngày đầu tiên làm việc theo mô hình mới, ông tự dặn lòng phải đi sớm hơn, làm kỹ hơn, lắng nghe nhiều hơn. Cán bộ Mặt trận là những người kết nối ý Đảng với lòng dân, phải bắt đầu từ những điều thật giản dị. Theo ông Tùng, ngày đầu tiên không phải là cột mốc hình thức, mà là “ngày khởi sự của tinh thần Mặt trận trong thời đại mới”.

anh-bai-tr4(1).jpg
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Anh (Hà Nội) trong ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: N. Phượng

“Chúng tôi yêu cầu cán bộ Mặt trận không chỉ bám trụ sở mà phải bám dân, không chỉ chờ dân lên tiếng mà phải chủ động đến với dân. Từ loa phát thanh, bảng tin tại các thôn, tổ dân phố đến buổi họp khu dân cư đều có sự hiện diện của cán bộ Mặt trận cơ sở. Cán bộ Mặt trận phải là người hiểu dân nhất, nghe dân nhiều nhất và hành động vì dân rõ nhất. Không phải để ghi điểm hay lấy thành tích mà vì đó là sứ mệnh của mình” - ông Đào Duy Tùng chia sẻ.

Trụ sở xã đã có những đổi thay. Bảng tên mới, sơ đồ tổ chức mới và cả những quy trình phối hợp cũng được rà soát lại cho đồng bộ. Nhưng với ông Tùng, điều quan trọng nhất là… không để dân chờ. “Có bác đến hỏi về chế độ chính sách, có người dân đến phản ánh chuyện xóm giềng xích mích. Ngày đầu tiên, người dân còn e dè, mình phải chủ động đến với họ trước. Không để dân ngại Mặt trận, không để chính quyền 2 cấp trở thành chuyện xa xôi. Tôi nghĩ rằng, thời nào cũng vậy, đại đoàn kết toàn dân tộc bắt đầu từ sự quan tâm thiết thực. Người dân thấy Mặt trận không đứng ngoài cuộc, họ sẽ tin và làm theo” - ông Tùng khẳng định.

Khi chúng tôi đến phường Việt Hưng, ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng vừa đi họp HĐND về và đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Thường trực. Ông Giang cho biết, sau sắp xếp, địa bàn phường mở rộng kéo theo khối lượng công việc lớn hơn, trong khi biên chế không tăng. Trước yêu cầu đó, MTTQ các cấp xác định chuyển đổi số là giải pháp then chốt. Vì vậy, MTTQ đã đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số trong quản lý điều hành, tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý của nhân dân thông qua các ứng dụng điện tử; tăng cường họp trực tuyến, nghiên cứu sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ, công việc và đặc biệt chú trọng tuyên truyền qua mạng xã hội, Zalo, Facebook, Fanpage, bản tin MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường... để lan tỏa các chủ trương, chính sách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.

anh them 1
Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng (người đứng) trao đổi công việc với cán bộ, công chức phường Việt Hưng. Ảnh: N. Phượng

“Chính quyền 2 cấp thì Mặt trận cũng phải đi bằng “2 chân” vững vàng. Một chân ở trụ sở, một chân ở với dân. Nếu chỉ chăm chăm văn bản, chỉ biết họp hành sẽ xa rời thực tế. Cán bộ Mặt trận không chỉ là người chuyển tải chủ trương mà là người cùng dân giải quyết từng khúc mắc, cho dù đó là khúc mắc nhỏ nhất. Có như thế, tinh thần đại đoàn kết mới sống động, mới thấm vào đời sống thường ngày” - ông Giang nói.

Tinh thần Mặt trận trong thời đại mới

Đến trụ sở HĐND, UBND phường Yên Hòa, chúng tôi được hòa mình vào không khí làm việc hồ hởi, phấn khởi khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành trên toàn quốc. Chia sẻ về mô hình tổ chức mới của MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa cho biết, điểm thuận lợi của mô hình này là việc các tổ chức đoàn thể đều nằm trong một tổ chức, đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, các Phó Chủ tịch kiêm Trưởng các tổ chức đoàn thể. Tất cả về chung một mái nhà dưới sự chủ trì của Mặt trận, qua đó tạo sự thống nhất về công tác tuyên truyền, vận động cũng như triển khai hiệu quả các công việc.

Với không khí phấn khởi của người dân cùng với mô hình mới của MTTQ Việt Nam, bà Trần Cẩm Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa cho biết, qua bước đầu vận hành cơ chế, đến giai đoạn hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa rất vui và phấn khởi khi nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Đảng ủy mới, từ đó đội ngũ cán bộ Mặt trận đã bắt nhịp ngay vào từng công việc cụ thể. Tâm thế và không khí ở các khu dân cư, từ Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận cũng như các đảng viên và nhân dân rất phấn khởi chào đón bộ máy mới.

anh them 2
Người dân được hướng dẫn lấy số thứ tự khi đến làm thủ tục tại trụ sở HĐND, UBND phường Yên Hòa. Ảnh: T. Đạt

“Ngày đầu tiên chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn tự tin để đón nhận những công việc mới” - bà Trần Cẩm Anh chia sẻ.

Hòa trong không khí phấn khởi này, ông Nguyễn Viết Cửu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Liệt cho rằng, đây là thời khắc lịch sử, chưa có trong tiền lệ. “Ở giai đoạn mới, trên cương vị mới, chúng tôi đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường để ban hành quy chế tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình kế hoạch đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ mối quan hệ công tác, hướng mạnh hoạt động về cơ sở địa bàn dân cư nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, dư luận xã hội để định hướng dư luận và đồng thời phản ánh đến chính quyền để giải quyết” - ông Nguyễn Viết Cửu khẳng định.

Ngay trong những ngày đầu tiên khi TP Hà Nội thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã lên kế hoạch thành lập các đoàn công tác xuống kiểm tra, nắm tình hình và động viên cán bộ Mặt trận cơ sở. Các đoàn không đi “chỉ đạo”, mà đi lắng nghe. Đó là cách xây dựng văn hóa đối thoại, một yếu tố then chốt trong nền dân chủ cơ sở.

Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, việc Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi), đồng thời đặt ra những yêu cầu rất cao đối với hệ thống chính trị, trong đó có Mặt trận. Không chỉ là giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận còn phải chủ động nắm bắt dư luận, giải thích chính sách, định hướng lòng dân và đặc biệt, phải tham gia vào kiến tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Khi phố phường Hà Nội lên đèn, từng cán bộ Mặt trận cơ sở lại trở về nhà với suy nghĩ bộn bề. Nhưng có một điều chắc chắn, họ đã bước vào những ngày đầu tiên với tinh thần trách nhiệm, với tình yêu dành cho cộng đồng, với khát vọng được là một phần thực sự trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới mô hình chính quyền mới. Và như thế, những ngày làm việc đầu tiên không chỉ là một thời điểm, mà là bước khởi đầu của hành trình bền bỉ, nhân văn, hành trình của những người làm Mặt trận nơi tuyến đầu gắn bó với dân.

“Chính quyền 2 cấp đặt ra những kỳ vọng lớn, Mặt trận phải trở thành lực lượng giữ nhịp, giữ mạch, giữ niềm tin giữa chính quyền và nhân dân. Nếu làm tốt, Mặt trận sẽ không chỉ là người giám sát, mà là người góp phần xây dựng sự đồng thuận, xây dựng niềm tin vững chắc cho chính quyền của dân, do dân và vì dân”, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khẳng định.

(Còn nữa)

Vũ Mạnh- Nguyễn Phượng- Tiến Đạt