Nghệ An: Cần đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất
"Lãnh đạo các phường vào cuộc tích cực, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại Nghệ An sáng ngày 3/7.
Sáng ngày 3/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thuộc tổ bầu cử số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri 6 phường của tỉnh Nghệ An, sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tham dự buổi tiếp xúc có 3 vị đại biểu Quốc hội thuộc tổ bầu cử số 4 tại Nghệ An gồm: Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Thái Thanh Quý, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.
Cùng dự hội nghị còn có bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An; lãnh đạo và cử tri 6 phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú, Cửa Lò.

Tại hội nghị, cử tri thuộc 6 phường đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh sát thực tiễn đời sống và mong muốn được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, quan tâm giải quyết.
Về vấn đề sáp nhập đơn vị hành chính, nhân dân đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, sáp nhập xã, phường theo tinh thần Nghị quyết Trung ương. Tuy nhiên, cử tri đề nghị cần thực hiện thận trọng, khoa học, khách quan, có tham vấn đầy đủ để tránh gây xáo trộn. Một số bất cập được nêu như tăng dân số, tăng hồ sơ hành chính nhưng biên chế không tăng, gây áp lực cho cán bộ cơ sở, đặc biệt là bộ phận “một cửa”.

Cử tri đề nghị có chính sách đặc thù giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập, nhất là các trường hợp không đủ điều kiện bố trí lại theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP. Ngoài ra, việc bố trí trụ sở cơ quan hành chính sau sáp nhập tại 2–3 điểm gây khó khăn trong điều hành và bất tiện cho người dân.
Về vấn đề môi trường, cử tri lo ngại tình trạng ô nhiễm tại các khu công nghiệp, làng nghề. Đề nghị tỉnh và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm, đồng thời công khai minh bạch các kết quả đánh giá tác động môi trường.
Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri đặc biệt qua tâm vấn đề đất đai và thuế, bởi trong thời gian qua cử tri phản ánh nhiều bất cập trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đấu giá đất. Đơn cử như việc giá đất bị đẩy cao, thiếu minh bạch, gây thiệt thòi cho người dân. Đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát, ngăn chặn lợi ích nhóm trong quản lý đất đai. Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri phường Cửa Lò phản ánh tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, thiếu kiểm soát chất lượng, gây áp lực tài chính và chênh lệch điều kiện học tập.

Trong khi đó, cử tri phường Vinh Lộc đề nghị Bộ GD&ĐT ban hành một bộ sách giáo khoa thống nhất trên cả nước, không thay đổi thường xuyên để tránh lãng phí, nhiễu loạn. Ngoài ra, cử tri phường Vinh Lộc đánh giá cao chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 của Chính phủ, coi đây là chủ trương nhân văn, tạo niềm tin và động lực cho người dân. Đề nghị triển khai quyết liệt, hiệu quả, tránh hình thức.
Cử tri phường Vinh Phú nêu ý kiến về đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm nay khó, chưa bảo đảm công bằng giữa các vùng miền. Đồng thời cho rằng kỳ thi phục vụ hai mục tiêu (xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học) là bất cập, cần được nghiên cứu điều chỉnh.

Vấn đề an toàn tiêu dùng, cử tri phường Trường Vinh bày tỏ lo ngại về hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.
Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, cử tri ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế lớn. Tuy nhiên, cử tri đề nghị việc thu hồi tài sản tham nhũng phải minh bạch, công bằng và được sử dụng vì lợi ích cộng đồng.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết của cử tri.
"Các ý kiến phản ánh sự đồng thuận cao trong xã hội với những quyết sách lớn của Trung ương. Đồng thời đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền trả lời trong đợt tiếp xúc sau. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đề nghị lãnh đạo các phường và ngành liên quan khẩn trương xử lý hiệu quả, đúng thẩm quyền", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến yêu cầu.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, toàn hệ thống chính trị đang đồng lòng, tập trung ổn định, phát triển kinh tế – xã hội, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao năm 2030 và thu nhập cao năm 2045.
“Trọng tâm là đổi mới, cải cách dựa trên 4 đột phá chiến lược gồm: Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68. Cùng với đó là sắp xếp lại bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực – hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng suất", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, cả nước đang bước vào thời điểm quan trọng trong việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Toàn hệ thống chính trị cần nỗ lực thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, lãnh đạo các phường vào cuộc tích cực, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nhanh chóng tháo gỡ và giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri.