Văn hóa

TP Hồ Chí Minh: Ngành văn hóa - thể thao tìm hướng phát triển mới sau mở rộng địa giới hành chính

Thành Luân 03/07/2025 17:41

Cuộc họp giao ban của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh không chỉ đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành trong bối cảnh thành phố vừa mở rộng địa giới hành chính.

Ngày 3/7, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức họp giao ban trực tiếp và trực tuyến tại ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Bà Rịa. Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi TP Hồ Chí Minh chính thức mở rộng địa giới theo chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính.

z6767900716793_ee8b0e066ddef15885e0c0fc3d45675d.jpg
Quang cảnh cuộc họp của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Phúc.

Cuộc họp có sự tham dự của Ban giám đốc sở cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác cho 6 tháng cuối năm 2025.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành văn hóa - thể thao TP Hồ Chí Minh đã duy trì ổn định nhiều hoạt động trọng tâm, đồng thời bắt đầu thích ứng với những thay đổi về mô hình tổ chức bộ máy sau sáp nhập.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến thẳng thắn đã nêu lên khó khăn khi vận hành hệ thống mới, nhưng cũng đồng thời chỉ rõ những thuận lợi khi nguồn lực được phân bổ lại hợp lý, phát huy thế mạnh từng địa bàn. Trong thời gian tới, ngành sẽ chuẩn bị cho các sự kiện lớn như: Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9.

z6767900706176_5137b46213f5de6d1a9de7d2233a5391.jpg
Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Phúc.

Đặc biệt, lãnh đạo các phòng, ban nhấn mạnh việc cần giữ lại các hoạt động văn hóa - thể thao truyền thống của từng địa phương đã tổ chức hiệu quả trước đây. Đây không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là "đặc sản văn hóa" cần được nâng tầm chứ không thể để mai một trong quá trình điều chỉnh quy mô.

“Mỗi nơi người dân có nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật thì nơi đó phải có chúng ta. Chúng ta phải mang nghệ thuật, thể thao đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, trên khắp TP Hồ Chí Minh mới”,

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Một điểm nhấn quan trọng trong cuộc họp lần này là thảo luận các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn cho ngành văn hóa - thể thao trong giai đoạn mới. Trong đó, mô hình “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được xác định là biểu tượng văn hóa trọng tâm cần tiếp tục lan tỏa.

Ông Trần Thế Thuận yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện lại chương trình hoạt động, vừa đảm bảo kế thừa, vừa đổi mới phù hợp thực tiễn. Những điểm mạnh của từng khu vực cũ cần được tích hợp thông minh để không làm mất đi sự đa dạng văn hóa của thành phố đa trung tâm hiện nay.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị tận dụng tối đa nhân sự sẵn có, đặc biệt là đội ngũ am hiểu địa bàn, có năng lực tổ chức sự kiện, vận hành thiết chế văn hóa – thể thao, đồng thời chủ động kế hoạch tập huấn, luân chuyển cán bộ.

Về công tác nhân sự và cơ sở vật chất, Sở yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, sử dụng hiệu quả hệ thống nhà văn hóa, trung tâm thể thao hiện có tại các xã, phường cũ. Đặc biệt, cần học hỏi các mô hình tốt, chính sách hay từ các địa phương đã từng vận hành hiệu quả như cơ chế khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên…

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh khẳng định đây là thời điểm bản lề để toàn ngành văn hóa - thể thao TP Hồ Chí Minh chuyển mình mạnh mẽ, tạo dấu ấn mới trên bản đồ văn hóa quốc gia, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất đời sống tinh thần của người dân trong giai đoạn phát triển mới.

Thành Luân