Chuẩn bị kỹ các hoạt động đối ngoại quốc phòng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng phục vụ dịp Quốc khánh 2/9, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, hợp tác thực chất với các đối tác.

Ngày 7/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu trong toàn quân.
Chủ trì Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, tích cực, chủ động, linh hoạt trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và các hoạt động liên quan đến hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2025.
Về phương hướng và một số nội dung trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng với tinh thần quyết liệt, hiệu quả.
Bên cạnh đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tập trung vào các hoạt động hợp tác thực chất; chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam; phục vụ tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội cũng như các sự kiện, hoạt động cấp cao trên kênh quân sự, quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác đối ngoại quốc phòng...
Sáu tháng năm 2025, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đạt nhiều kết quả nổi bật.
Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, đánh giá, kịp thời đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý các vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quan hệ quốc tế.
Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố, tăng cường, thúc đẩy, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước, góp phần xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng.
Đối ngoại quốc phòng đa phương được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng lòng tin, tranh thủ sự ủng hộ của các nước và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác.
Công tác đối ngoại biên giới tiếp tục là điểm sáng, đạt hiệu quả cao, góp phần thiết thực tăng cường quan hệ quốc phòng gắn bó, đoàn kết, hữu nghị và tin cậy với các nước láng giềng liền kề, nhằm bảo đảm vững chắc vành đai an ninh trực tiếp của đất nước, trong đó nổi bật là phối hợp tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9; giao lưu sỹ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Lào lần thứ 4.
Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Theo đó, hoàn thiện biên chế và tổ chức thành lập Đội Công binh số 4, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và tổ chức huấn luyện tiền triển khai đối với 2 đơn vị trên.
Hoạt động giao lưu, hợp tác quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ… được triển khai tích cực, hiệu quả.
Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quân đội và giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài được duy trì tốt, góp phần thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đảm bảo đúng nguyên tắc, quan điểm, đường lối...