Tự học nhưng vẫn đạt thủ khoa vào lớp 10 ở Hà Nội
Năm nay, thủ khoa vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội có 9 thí sinh. Các em đến từ nhiều trường nội, ngoại thành, từ trường công lập và tư thục. Nhiều em trong số đó đỗ nhiều trường THPT chuyên nhưng không đi học thêm nhiều.
.jpg)
Em Bế Ngọc Thúy Nhi, học sinh Trường THCS Vân Hồ trúng tuyển Trường THPT Việt Đức với 29,25 điểm là thủ khoa của kỳ thi lớp 10 không chuyên Hà Nội năm nay. Điểm thi của Nhi lần lượt gồm: Văn 8,75; Toán: 9,50; Ngoại ngữ 10,0. Nhi có 1,0 điểm ưu tiên.
8 á khoa đạt 28,75 điểm đến từ các trường THCS Ngọc Lâm, Tân Định, Cầu Giấy, Hà Nội Amsterdam, liên cấp THCS Ngôi sao Hà Nội, Thành Công, Chu Văn An, THCS Bê Tông. Nếu không tính điểm ưu tiên, 8 á khoa này chính là những thủ khoa của kỳ thi vào lớp 10 năm nay.
Với danh hiệu thủ khoa 13 môn chuyên, có 3 em là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, 2 em đến từ Trường THCS Archimedes Academy. Các thủ khoa khác đến từ Trường THCS Cầu Giấy, Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, THCS Kim Giang, THCS Nguyễn Trường Tộ, THCS Ngoại ngữ, THCS Lý Thái Tổ, THCS Văn Quán.
Đáng mừng đó là các thủ khoa năm nay đến từ nhiều trường THCS thuộc các khu vực nội thành, ngoại thành và các loại hình trường công lập, tư thục. Điều đó thể hiện chất lượng giáo dục khá đồng đều và khoảng cách giáo dục dần được thu hẹp. Đây là nỗ lực, là thành quả rất lớn của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội, các nhà trường, thầy cô cũng như nỗ lực của từng học sinh.
Chia sẻ hành trình đạt cú ăn ba thủ khoa gồm thủ khoa khối chuyên Tiếng Anh toàn Hà Nội, thủ khoa khối chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thủ khoa lớp 10 chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Sư phạm (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) và trúng tuyển diện có học bổng khối chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội), Hứa Quỳnh Bảo (lớp 9A8 Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, em tích cực trau dồi vốn từ bằng cách đọc các bài báo, các tác phẩm văn học bằng tiếng Anh, sau đó tự dịch bài báo, tác phẩm đó sang tiếng Việt. Khi cảm thấy bài dịch của mình chưa thật sát với nội dung gốc, em thường tra cứu từ điển, tìm gặp giáo viên Tiếng Anh và giáo viên Ngữ văn để nhờ tư vấn thêm. Gia tài những bài thơ của đại thi hào Tagore được Quỳnh Bảo dịch sang tiếng Việt là một trong những minh chứng cho thấy Bảo đã học với tất cả sự say mê ngôn ngữ dù là tiếng Việt hay tiếng Anh.
Bảo cũng đồng thời trúng tuyển lớp chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) và kết quả thi vào lớp 10 THPT công lập của Bảo cũng rất ấn tượng khi đạt 9,25 điểm môn Toán, 10 điểm môn Tiếng Anh và 8,5 điểm môn Ngữ văn.
Nguyễn Đức Khải (Trường THCS Archimedes Academy) là thủ khoa lớp 10 chuyên toán Hà Nội gây ấn tượng với 3 điểm 10 môn Toán, Tiếng Anh và Toán chuyên. Môn duy nhất em không được điểm tuyệt đối là Ngữ văn - 8 điểm. Khải cũng lọt top 3 điểm cao nhất và trúng tuyển lớp 10 chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trường THPT Chuyên Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội). Gia đình Khải cho biết em chủ yếu học ở trường, chỉ học thêm ở một câu lạc bộ toán học. Về bí quyết học tập, Khải cho biết em luôn dùng vở khổ giấy A4, dày khoảng 500 trang để ghi bài môn Toán. Mỗi quyển, Khải sẽ đánh số trang và tự làm mục lục để dễ dàng tra cứu kiến thức khi cần thiết. Mỗi khi gặp bài khó, Khải dành khoảng 2 - 2,5 tiếng suy nghĩ. Nếu vẫn không làm được, em sẽ hỏi các thầy hoặc trao đổi với bạn bè.
Nguyễn Quang Anh (Trường THCS Cầu Giấy), một trong 8 học sinh đạt 28,75 điểm trong kỳ thi vào lớp 10 hệ không chuyên cũng đồng thời có 6 lượt đỗ vào 3 khối chuyên của 4 trường chuyên. Em đỗ chuyên hóa và chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Quang Anh còn đỗ chuyên hóa của Trường THPT Chuyên Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội, chuyên văn của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thành tích vượt trội trong nhiều môn nhưng Quang Anh được thầy cô và bạn bè đánh giá không phải là một “mọt sách”. Nam sinh này cho biết em không đi học thêm nhiều mà chủ yếu là tự học nên không cảm thấy bất cứ áp lực nào.
Câu chuyện về các thủ khoa, mỗi em có những bí quyết riêng để đạt kết quả tốt trong học tập và các kỳ thi nhưng có một điểm chung đó là quá trình tự học, tự đào sâu kiến thức. Như chia sẻ của Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn, tự học chính là gốc rễ của những kỹ năng, năng lực khác. Để tự học thành công, cần xác định mục tiêu học tập, tìm kiếm nguồn tài liệu phù hợp và áp dụng các phương pháp học hiệu quả.