Hại cộng đồng vì lợi riêng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 nghi can (Lê Văn Tươi, Đặng Văn Huy, Nguyễn Viết Chiếm và Dư Đình Hợi) về hành vi cố tình thu mua, giết mổ lợn nhiễm bệnh bán ra thị trường.
Dư luận xã hội vô cùng bức xúc trước hành vi bất chấp sức khỏe cộng đồng để trục lợi của nhóm đối tượng này, các cơ quan tố tụng cần có biện pháp mạnh tay, xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung, tránh để tái diễn trường hợp tương tự gây nguy hại tới sức khỏe của người tiêu dùng, mất ổn định xã hội.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và trinh sát địa bàn, lực lượng công an phát hiện hoạt động giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh (dịch tả lợn châu Phi) tại xã Hòa Xá (Hà Nội) và chợ Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Thực hiện kiểm tra đột xuất tại cơ sở giết mổ do Lê Văn Tươi (SN 1994) và Nguyễn Thị Thư (SN 1998) điều hành, lực lượng liên ngành thu giữ 45 con lợn sống có biểu hiện nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, 1.050kg thịt lợn nguyên con đã giết mổ, 450kg nội tạng. Tổng số hàng hóa vi phạm bị thu giữ là 4,3 tấn, trị giá hơn 318 triệu đồng. Tại Kiot của Dư Đình Hợi thu giữ 367kg, Kiot của Nguyễn Viết Chiếm 426kg, Kiot của Trương Mạnh Kiên 91kg, Kiot của Nguyễn Đình Thao 93kg. Tổng số thịt lợn bệnh thu giữ là 977kg, trị giá gần 98 triệu đồng.
Điều đáng nói, cơ sở giết mổ của nhóm đối tượng trên đều hoạt động không phép, không có kiểm dịch động vật nên họ đã mang số lợn bệnh giết mổ hàng ngày trộn lẫn với thịt lợn tươi sống, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các chợ để tiêu thụ. Nguy hại hơn, không chỉ tiêu thụ tại các chợ đầu mối, nhóm đối tượng này còn tìm cách mang thịt lợn bệnh đi tiêu thụ tại nhiều quán ăn, nhà hàng trên địa bàn TP Hà Nội. Theo điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2023 tới nay, nhóm đối tượng này mỗi ngày giết mổ khoảng 50 con lợn bệnh (được thu gom từ nhiều tỉnh, thành phố) mang ra tiêu thụ trên thị trường, trung bình mỗi tháng thu lợi bất chính khoảng 70-80 triệu đồng.
Những con số thống kê trên không khỏi khiến nhiều người giật mình, bởi điều đó có nghĩa suốt 2 năm qua nhóm đối tượng này đã gieo rắc bao nhiêu “mầm độc” từ thịt lợn nhiễm bệnh cho người tiêu dùng trên địa bàn TP Hà Nội. Đây là hành vi coi thường pháp luật, xem nhẹ sức khỏe cộng đồng để trục lợi, bất chấp hậu quả. Vậy nên, ngoài việc các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm tương tự, mỗi người dân hãy sáng suốt, tỉnh táo, chỉ tiêu dùng những loại thịt lợn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có kiểm dịch động vật, tránh để tiền mất, tật mang.