Về miền Tây, đi chợ quê bên cồn
Những ngày đầu tháng 7, qua lời giới thiệu của bạn bè, từ TPHCM chúng tôi tìm về phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để trải nghiệm một ngày đi chợ quê bên cồn. Đó là chợ quê Tân Thuận Đông (nằm trên cồn Tân Thuận Đông, giữa sông Tiền).

Chợ quê Tân Thuận Đông hoạt động từ 14h đến 20h vào thứ bảy hàng tuần. Du khách đến bến tàu (phường Cao Lãnh) rồi di chuyển bằng tàu với giá vé 20.000 đồng/người (lượt đi và về) để vượt sông Tiền đến chợ.
Đặt chân đến nơi, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước không khí vui vẻ, sôi nổi của khu chợ. Không vé vào chợ, không chèo kéo khách, mọi người ưng thì mua, bán. Hầu hết tiểu thương mua bán tại đây là người dân địa phương, hàng quán là những căn chòi nhỏ đơn sơ với mái lá, vách tre khiến du khách như trở về với không gian chợ truyền thống ngày xưa của vùng miền Tây sông nước.
Dạo một vòng quanh chợ, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước rất nhiều món ăn mà lâu nay chỉ nhìn ngắm các câu chuyện, phim ảnh. Được thưởng thức các món ăn dân dã quen thuộc của bà con miền Tây như bánh xèo, bánh khọt, món ốc nướng tiêu, vẹm nướng… Cùng các loại nước uống gợi hoài niệm tuổi thơ như siro đá bào, hạt é, mủ gòn… Đa số những món hàng bày bán đều do người dân tự tay làm ra hay nuôi, trồng mà có được.
Không chỉ là nơi mua bán nông sản địa phương, chợ quê Tân Thuận Đông còn tạo điểm nhấn bằng không gian đờn ca tài tử, nơi du khách có thể giao lưu, hòa mình vào nét văn hóa nghệ thuật đặc trưng của vùng Nam Bộ.
Lần đầu tiên đi chợ quê Tân Thuận Đông, anh Phạm Thanh Toàn (ngụ TP Cần Thơ) cho biết, gia đình anh rất ấn tượng với không gian thoáng mát của chợ. Đặc biệt là cả gia đình vừa đi chơi, vừa được thưởng thức nhiều món ăn ngon với giá cả hợp lý.
“Nhân dịp nghỉ hè vợ chồng tôi đưa con đến trải nghiệm chợ quê và thưởng thức rất nhiều món ăn dân dã, thơm ngon, đậm chất miền Tây sông nước như tôm nướng, chuối nướng, bánh xèo, bánh khọt, bánh bò, bánh đúc, bánh chuối… Đây cũng là dịp chúng tôi được hoài niệm về ký ức tuổi thơ” - anh Toàn chia sẻ.
Chợ quê còn có những gian hàng chuyên bán rau đồng, như rau nhãn lồng, rau má, cải trời… và nhiều loại trái cây. Tất cả được người dân trên cồn góp nhặt từ vườn nhà bán cho khách phương xa, giá cả các mặt hàng cũng rất phải chăng.
“Tôi biết đến khu chợ này hơn 1 năm nay. Cuối tuần nếu rảnh là gia đình tôi lái xe từ TPHCM về Cao Lãnh để qua chợ quê chơi. Vợ chồng tôi rất mê rau củ quả mua tại đây nên lần nào đến đây chúng tôi cũng mang theo túi để mua rau và trái cây mang về dùng cả tuần” - chị Vy (ngụ TPHCM) hồ hở khoe túi rau quả vừa mua được tại chợ.
Chợ quê Tân Thuận Đông được UBND xã Tân Thuận Đông (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũ) và người dân địa phương hợp tác lập ra từ tháng 12/2022. Khi mới thành lập, chợ chỉ có 12 quầy bán, với 24 người tham gia. Đến nay, đã có 35 quầy hàng với 64 người bán, chủ yếu người địa phương. Mỗi phiên chợ có từ 2.000 lượt khách trở lên đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm và ăn uống. Vào dịp lễ, Tết, lượng khách còn nhiều hơn. Từ đó, khu chợ vừa góp phần quảng bá hình ảnh địa phương vừa góp phần tạo kế sinh nhai cho người dân địa phương.
Ở khu vực miền Tây Nam Bộ, Đồng Tháp là một trong những tỉnh, thành phố sở hữu rất nhiều khu du lịch sinh thái nổi tiếng, có thể kể đến như khu sinh thái Mỹ Phước Thành, khu du lịch Xẻo Quýt, khu sinh thái Đồng Sen Tháp Mười. Đặc biệt, tại đây có những phiên chợ quê bán hàng nông sản của địa phương với đa dạng các mặt hàng rau, củ, quả...