Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu sa thải hơn 1.350 nhân viên
Ngày 12/7 (theo giờ Việt Nam), Bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt đầu sa thải hơn 1.350 nhân viên làm việc tại Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một cuộc cải tổ chưa từng có đối với đội ngũ ngoại giao.
Việc sa thải ảnh hưởng đến 1.107 viên chức công vụ và 246 viên chức ngoại giao làm việc tại Mỹ, diễn ra vào thời điểm Washington đang phải vật lộn với nhiều cuộc khủng hoảng trên trường quốc tế: cuộc xung đột tại Ukraine, cuộc xung đột Gaza kéo dài gần hai năm và tình hình Trung Đông do căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran.
"Bộ đang tinh giản các hoạt động trong nước để tập trung vào các ưu tiên ngoại giao. Việc cắt giảm nhân sự đã được điều chỉnh cẩn thận để ảnh hưởng đến các chức năng không cốt lõi, các văn phòng trùng lặp hoặc dư thừa và các văn phòng có thể đạt được hiệu quả đáng kể", một thông báo nội bộ của Bộ Ngoại giao được gửi đến lực lượng lao động cho biết.
Theo thông báo và một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, tổng số nhân sự bị cắt giảm sẽ là gần 3.000 người trong tổng số 18.000 nhân viên làm việc tại Mỹ.
Động thái này là bước đầu tiên trong quá trình tái cấu trúc mà Tổng thống Trump đã tìm cách thực hiện để đảm bảo chính sách đối ngoại của Mỹ phù hợp với chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của ông.
Trước đó hồi tháng 2, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Ngoại trưởng Marco Rubio cải tổ cơ quan đối ngoại để đảm bảo chính sách đối ngoại được thực hiện "một cách trung thực".
Việc cải tổ này là một phần trong nỗ lực chưa từng có của Tổng thống Trump nhằm tinh gọn bộ máy hành chính liên bang và cắt giảm những gì ông cho là chi tiêu lãng phí tiền thuế của người dân. Chính quyền của ông đã giải thể Cơ quan Viện trợ Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cơ quan viện trợ hàng đầu của Washington, nơi phân phối hàng tỷ USD viện trợ trên toàn thế giới và sáp nhập nó vào Bộ Ngoại giao.