Lạng Sơn: Vận hành thông suốt mô hình mới
Sau ngày 1/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng đã về dưới một mái nhà chung Mặt trận. Mặc dù còn nhiều công việc phải hoàn thiện, song chỉ sau thời gian ngắn vận hành theo mô hình mới đã cho thấy hiệu quả bước đầu, tạo niềm tin để đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tinh gọn đầu mối, tăng cường hiệu quả
Sau sắp xếp, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương ổn định tổ chức để bộ máy mới hoạt động “vào guồng” thông suốt. Hiện, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có hơn 120 công chức, lao động, với 9 phòng ban chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc - giảm 11 đầu mối so với trước đây. Đây là kết quả rõ nét của quá trình tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đúng chủ trương, định hướng của Trung ương.
Ông Lương Tiến Trình - Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay sau khi ổn định tổ chức bộ máy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng xây dựng và ban hành quy chế làm việc mới. Quy chế này quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân, nhiệm vụ của văn phòng, các ban tham mưu, giúp việc; đồng thời xác lập chế độ làm việc, mối quan hệ công tác giữa các phòng ban và giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.
Từ khi bắt đầu vận hành bộ máy mới, mỗi lãnh đạo đều kiêm nhiệm những nhiệm vụ cụ thể, đảm nhiệm vai trò điều phối các lĩnh vực chuyên môn và phụ trách địa bàn, bảo đảm công việc xuyên suốt và hiệu quả. Chẳng hạn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiêm Chánh Văn phòng phụ trách Hội đồng tư vấn kinh tế và một số xã, phường như: Đồng Đăng, Cao Lộc, Công Sơn, Ba Sơn; Tam Thanh, Lương Văn Tri, Kỳ Lừa và Đông Kinh. Hay như Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phụ trách các xã: Tuấn Sơn, Tân Thành, Vân Nham, Thiện Tân, Yên Bình, Hữu Liên và Cai Kinh. Phó Chủ tịch, đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phụ trách các xã: Thất Khê, Đoàn Kết, Tân Tiến, Tràng Định, Quốc Khánh, Kháng Chiến và Quốc Việt…
Triển khai nhiệm vụ thông suốt
Một trong những hoạt động trọng tâm thể hiện sự ổn định của bộ máy mới là việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ngày 2/7, Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 01 về tổ chức Đại hội Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Từ ngày 8/7 đến ngày 14/7, 14/14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự kiến Đại hội Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ nhất sẽ hoàn thành trước ngày 20/7.
Bà Hoàng Thị Huế - Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân cho biết, ngày 8/7, chi bộ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ngay sau khi ổn định tổ chức, Ban tiếp tục duy trì các hoạt động đảm bảo không bị gián đoạn sau khi sắp xếp. Hiện, Ban đang tập trung hướng dẫn hoạt động và triển khai hiệu quả các phong trào của hội nông dân tại 65 xã, phường mới; tham mưu tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2025.
Bên cạnh việc tinh gọn tổ chức bộ máy, sự điều hành thông suốt còn được hỗ trợ bởi hạ tầng công nghệ và phương thức làm việc mới. Hệ thống văn bản điện tử, hội nghị trực tuyến được phát huy tối đa, tạo sự kết nối nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tính từ ngày 1/7 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chuyển trên 100 văn bản qua hệ thống đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc và Ủy ban MTTQ 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Bà Nông Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Sơn thông tin, từ khi vận hành theo mô hình mới đến nay, chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh liên quan công tác ổn định tổ chức, bộ máy, việc duy trì các phong trào, cuộc vận động về xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ vậy, các hoạt động ở cơ sở được thực hiện ổn định, liên tục.
Mặc dù còn nhiều công việc phải hoàn thiện sau sắp xếp, sáp nhập, song sau thời gian ngắn vận hành theo mô hình mới ở Lạng Sơn đã cho thấy hiệu quả bước đầu. Sự ổn định nhanh chóng của tổ chức cùng sự thông suốt trong chỉ đạo và nề nếp làm việc được duy trì đã tạo niềm tin để đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.