Cảnh báo chiêu trò rao bán 'sim phong thủy' có thể cải mệnh
Dù được cảnh báo nhiều lần, công an các địa phương cũng vào cuộc điều tra, xử lý quyết liệt, trong đó không ít vụ đã khởi tố hình sự, thế nhưng nhiều người nhẹ dạ cả tin vẫn trở thành nạn nhân của vấn nạn rao bán "sim phong thủy" có thể cải mệnh, cải vận.
Mới đây, chị H.T.L (43 tuổi, ngụ phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh) bị dẫn dụ đến dự hội thảo về "sim phong thủy" được tổ chức trong 2 ngày (6-7/7) tại địa điểm là một nhà hàng tiệc cưới thuộc phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Theo chị L, hội thảo có chủ đề về "Bát cực linh số" và gặp gỡ người khai sinh hệ thống bát này là "sư phụ Thẩm Lập Minh" và được giới thiệu là do Công ty Phúc Long Bảo Đỉnh (có cơ sở tại khu đô thị Vạn Phúc, TP Hồ Chí Minh) tổ chức, thế nhưng thực tế nội dung hội thảo lại dẫn dụ người tham dự mua các "sim phong thủy" với giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Trước đó, thông qua kết bạn zalo, một nhân viên của nhóm "bát cực linh số" giới thiệu về các "xác sim" chỉ có giá dao động 500-700 ngàn đồng, nhưng nếu được chuyên gia "bát cực linh số" luận cho số đẹp thì giá trị sẽ tăng lên nhiều lần. Đặc biệt, nếu đến tham gia trực tiếp hội thảo, người mua sẽ được giảm giá còn 9-13 triệu đối với mỗi "sim phong thủy".
Khi chị H.T.L đặt vấn đề về các "sim phong thủy" đẳng cấp hơn, thì được đối tượng này giới thiệu các sim số có giá lên đến 40 - 50 triệu đồng. Thậm chí, có người sở hữu "sim phong thủy" lên đến hàng trăm triệu đồng, với khả năng đem lại tài lộc, may mắn cho người sở hữu.
Không chỉ chị H.T.L bị dẫn dụ tới hội thảo, có hàng trăm người tham gia sự kiện cũng được chào mời mua sim. Tại đây, các diễn giả "bát cực linh số" đã diễn giải về các thông tin bộ môn "bát cực linh số". Thông qua số điện thoại có thể đoán được vận mệnh; dùng sim điện thoại hợp mệnh có thể cải mệnh, cải vận,…

Theo BS Mai Vũ Khánh Toàn, Hội viên Hội địa lý môi trường, chuyên gia về phong thủy cho biết, thời gian gần đây cụm từ “phong thủy” đang hottrend nên nhiều người hay gán ghép mọi thứ vào phong thủy, trong đó có "sim phong thủy". Tuy nhiên, việc sử dụng sim số điện thoại hợp với người sử dụng có tác động để cải mệnh, cải vận là chưa có căn cứ.
Thị trường sim số hiện nay hoạt động hết sức rầm rộ. Ngoài sim số đẹp, người dùng còn đặc biệt quan tâm tới "sim phong thủy". Thực tế, "sim phong thủy" chưa chắc đã là sim đẹp và ngược lại. Theo cảnh báo của các chuyên gia trong lĩnh vực này, người dân cần cảnh giác tuyệt đối với những chiêu trò nói trên để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo.
Liên quan đến hoạt động lợi dụng lừa đảo bán sim, vật phẩm phong thủy, Công an tỉnh Ninh Bình từng ra các quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2019-2023 các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo gần 60.000 bị hại tại 40 tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 13 tỷ đồng. Mới đây nhất, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến lừa bán sim điện thoại với giá cao. Hiện vụ án được chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Công an TP Hồ Chí Minh cũng nhiều lần phát đi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trong đó có lừa đảo, rao bán sim số và các vật phẩm phong thủy. Cũng theo Công an thành phố, dù đã triệt phá nhiều vụ án trước đây nhưng tội phạm lừa đảo vẫn còn diễn biến phức tạp và gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho nhiều người.