Nước thải khu du lịch 'hành' dân
Lượng nước thải hàng ngày đổ ra từ Khu du lịch Thiên Cầm chảy về gần khu dân cư thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt của người dân. Mặc dù có mương thu gom nước thải từ khu du lịch nhưng xuống cấp, nứt vỡ nhiều nơi, đặc biệt không có nhà máy xử lý nên toàn bộ nước thải đổ ra môi trường.
Đang cao điểm mùa du lịch biển, người dân thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm phải chịu đựng mùi hôi thối bốc lên từ bãi chứa nước thải ngay trước khu dân cư. Mặc dù người dân chống đỡ bằng nhiều cách như che bạt chắn gió, đóng cửa, đeo khẩu trang, xông khử mùi… nhưng cuộc sống, sinh hoạt vẫn bị đảo lộn.
Nhà cách khu chứa nước thải vài chục mét nên cuộc sống của gia đình bà Tô Thị Tình (65 tuổi, thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm) bị đảo lộn. “Nước thải của nhiều nhà hàng, khách sạn từ Khu du lịch Thiên Cầm đều chảy về ứ đọng tại đây, do không có nhà máy xử lý nên nước thải cứ thoát ra giữa bãi đất trống. Nắng nóng thì bốc mùi nồng nặc, chúng tôi ăn không ngon, ngủ cũng không yên” - bà Tình nói.

Theo phản ánh của người dân, nước thải của các nhà hàng, khách sạn ở Khu du lịch Thiên Cầm từ trước đến nay không có hệ thống gom, xử lý nên thường xuyên đổ thẳng ra môi trường gây ô nhiễm. Trước tình trạng đó, tháng 3/2024, huyện Cẩm Xuyên (cũ) thuê đơn vị thi công đào một số hố sâu tại khu đất trống ở thôn Trần Phú rồi dẫn nước thải theo hệ thống mương thoát, đường ống thu gom đến đây.
Ghi nhận thực tế cho thấy, hệ thống mương dẫn nước sinh hoạt từ Khu du lịch Thiên Cầm dẫn ra bãi chứa nước thải tạm thời đã hư hỏng, nứt vỡ nhiều nơi. Nước thải, rác thải tràn ra môi trường xung quanh. Bể kín chứa nước thải sinh hoạt của khu du lịch quá tải, xuống cấp còn các hố sâu được đào năm 2024 để chứa tạm thời dù lót bạt nhưng cũng tràn ra khu vực xung quanh, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Hiện nay khu vực chứa nước thải của Khu du lịch Thiên Cầm chiếm diện tích khá lớn, để lộ thiên, không chỉ ảnh hưởng đến không khí mà người dân còn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nước ngầm.
Ông Nguyễn Tông Bình - Trưởng thôn Trần Phú cho biết: Mùa này, một ngày khu du lịch thải ra hàng trăm khối nước thải sinh hoạt và toàn bộ đổ thẳng về các hố cạnh nhà dân trong tổ dân phố. Mùi hôi thối của nước thải từ các hố này tỏa ra xung quanh, gây ảnh hưởng trực tiếp cho khoảng 20 hộ dân. Chúng tôi lo ngại nước thải sinh hoạt từ các hố này có nguy cơ bị thẩm thấu ra môi trường gây ảnh hưởng đến nước ngầm, trong khi người dân đang sử dụng nước giếng khoan vì chưa có nước sạch.
Ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết, địa phương đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nước thải ở Khu du lịch Thiên Cầm. Việc đào các hố sâu gom nước thải chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, tỉnh đã có phương án.
Cụ thể, năm 2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng Khu du lịch Nam Thiên Cầm với tổng vốn đầu tư hơn 176 tỷ đồng, do UBND huyện Cẩm Xuyên (cũ) làm chủ đầu tư. Dự án triển khai trong giai đoạn từ năm 2022 - 2025 với nhiều hạng mục, trong đó, giai đoạn 3 của dự án có hệ thống thu gom và khu xử lý nước thải sinh hoạt cho toàn bộ Khu du lịch Thiên Cầm với kinh phí ước tính khoảng 15 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đã chuyển cho Ban Quản lý dự án đầu tư công trình Nông nghiệp và Dân dụng tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.