Thái Nguyên bàn giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5%
Ngày 18/7, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Phiên họp lần thứ 3 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và thảo luận các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Thái Nguyên, sau 3 tuần vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy bước đầu hoạt động ổn định, linh hoạt hơn. Thành công bước đầu cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, ngành, trong bối cảnh vừa kiện toàn tổ chức vừa chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp.
Tại buổi họp, các đại biểu cho ý kiến vào 20 nội dung quan trọng, làm cơ sở triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển thời gian tới. Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh đạt mức tăng trưởng 6,61%; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,05%; công nghiệp - xây dựng tăng 5,39%; dịch vụ tăng 8,9%.

Căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế sau sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu GRDP năm 2025 tăng 8,5%, tương đương chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và HĐND hai tỉnh trước đây giao. Để đạt mục tiêu này, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội ước khoảng 84.300 tỷ đồng.
Các đại biểu tập trung thảo luận về giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu quả các dự án chuyển tiếp và chuẩn bị đầu tư mới. Nhiều ý kiến cũng đề nghị đánh giá cụ thể tác động của mô hình chính quyền hai cấp đến năng suất lao động và thu hút đầu tư, nhất là tại các khu công nghiệp và đô thị mới.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm như cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, hạ tầng khu - cụm công nghiệp.
Về an sinh xã hội, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công trước ngày 24/7 và xóa nhà tạm, dột nát trước ngày 15/8. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo kiểm soát chặt giá cả thị trường, bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh truyền thông tích cực, tạo đồng thuận xã hội, hướng tới hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025.