Bãi rác tự phát trên tuyến đường trăm tỷ
Hàng chục tấn rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng bủa vây trên tuyến đường giao thông ven sông Dinh khu vực phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) gây mất mỹ quan đô thị, người dân bức xúc.
.jpg)
Tuyến đường giao thông ven sông Dinh, thuộc dự án Hệ thống tiêu thoát lũ do tỉnh Gia Lai đầu tư được kỳ vọng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị và giải quyết tình trạng ngập úng cho khu vực phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 1 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã bị rác thải bủa vây, gây mất mỹ quan đô thị và đe dọa môi trường sống của người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên, hai bên tuyến đường dài 6km ven sông Dinh đã bị biến thành nơi đổ trộm rác thải sinh hoạt, xà bần, đồ gia dụng cũ, kính vỡ, gạch đá… Tình trạng này không chỉ khiến con đường vốn được đầu tư công phu trở nên nhếch nhác, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.
Ông Huỳnh Tấn Dũng (60 tuổi), trú tại phường Quy Nhơn Đông cho biết: Tình trạng đổ trộm rác thải nơi đây đã diễn ra thời gian dài. Vấn đề này người dân đã phản ánh tới chính quyền địa phương nhưng chưa được xử lý. Nếu chính quyền không mạnh tay xử phạt, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn.
“Mỗi sáng tôi thường đi bộ ven sông để tập thể dục, nhưng nay không còn muốn ra ngoài vì mùi hôi thối nồng nặc, rác thải tràn ngập. Không riêng gì chúng tôi phản ánh mà nhiều người của công ty môi trường cây xanh hay tưới cây hai bên tuyến đường này cũng phàn nàn về vấn đề rác thải nơi đây” - ông Trần Ngọc Thủy (63 tuổi), trú phường Quy Nhơn Đông chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết: Thực trạng đổ rác trái phép đang diễn ra nghiêm trọng, một số đối tượng đã lợi dụng thời điểm ban đêm hoặc cuối tuần để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
“Lực lượng kiểm tra của phường còn mỏng, trong khi địa bàn lại rộng. Dù đã cắm biển cấm đổ rác, nhưng một số người dân vẫn cố tình vi phạm. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự” - ông Quang nói.
Tuyến đường ven sông Dinh là một phần của dự án trọng điểm do tỉnh Gia Lai triển khai từ tháng 3/2022 với tổng vốn đầu tư 602 tỷ đồng. Dự án bao gồm nạo vét, mở rộng lòng sông Dinh dài 3,1km, mở rộng cầu Chợ Dinh, làm mới tuyến đường dài 6km và hệ thống chiếu sáng hiện đại. Công trình hoàn thành cuối năm 2024, đánh dấu nỗ lực lớn trong phát triển hạ tầng đô thị của tỉnh này.
Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc xử phạt, điều quan trọng là phải thay đổi ý thức cộng đồng. Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát, lập chốt kiểm tra lưu động, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường là hướng đi bền vững để giải quyết tận gốc vấn đề này.
Tuy nhiên, nếu không có sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt từ cả chính quyền và người dân, tuyến đường này sẽ tiếp tục bị lấn chiếm, biến thành “bãi rác lộ thiên” giữa lòng đô thị là điều không ai mong muốn.