Gấp rút chuẩn bị cho cuộc triển lãm lớn của đất nước
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang khẩn trương chuẩn bị cho Triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội toàn quốc với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đây là một trong những sự kiện chính trị - văn hóa trọng điểm của đất nước trong năm 2025.

Theo thông tin từ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (VHTTDL), không gian tổ chức sự kiện sẽ sử dụng toàn bộ diện tích trong nhà và ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Triển lãm được chia thành ba phân khu chính, phản ánh toàn diện các thành tựu của đất nước trong chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển.
Tại Nhà triển lãm Kim Quy, khu trưng bày khái quát được thiết kế theo cấu trúc nhà tròn mái vòm. Không gian trung tâm là chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường”, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ không gian trung tâm, hệ thống trưng bày được chia thành 9 sảnh lớn hướng tâm. Trong đó: Sảnh chính, do Bộ VHTTDL đảm nhiệm, có chủ đề “Việt Nam – Đất nước – Con người”, giới thiệu khái quát quá trình phát triển toàn diện của văn hóa, thể thao và du lịch nước nhà.
Sảnh số 1 và số 8, với chủ đề “Kiến tạo để phát triển”, là không gian của 25 đơn vị trung ương như Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ.
Sảnh số 5, 6, 7, chủ đề “Tỉnh giàu, nước mạnh”, dành cho 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giới thiệu các thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của từng địa phương.
Sảnh số 2, chủ đề “Đầu tàu kinh tế”, dành riêng cho các doanh nghiệp nhà nước có vai trò then chốt, dẫn dắt nền kinh tế quốc dân.
Sảnh số 3 và 4, với chủ đề “Khởi nghiệp kiến quốc”, là không gian trưng bày của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia, thể hiện khát vọng vươn lên xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.
Phân khu lớn thứ hai là không gian triển lãm ngoài trời, trải rộng trên các sân Đông, Tây, Nam, Bắc của Trung tâm.
Sân Nam (diện tích 45.000 m²) do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phụ trách, với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”, giới thiệu các thành tựu quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia.
Sân Đông (41.000 m²), mang chủ đề “Ngày hội non sông”, là không gian mở dành cho các địa phương và đơn vị giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội chợ, ẩm thực, khu vui chơi giải trí và các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch.
Sân Bắc (46.000 m²), là nơi tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa đặc sắc, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.
Sân Tây (23.000 m²) là không gian sáng tạo mang chủ đề “Khát vọng bầu trời”, trưng bày các sản phẩm, mô hình, công nghệ thuộc ngành hàng không – vũ trụ, bao gồm máy bay, vệ tinh, sa bàn đường bay… Thể hiện tầm nhìn và khả năng hội nhập của khoa học công nghệ Việt Nam.
Ngoài ra, một phần sân Tây sẽ dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ môi trường, công nghiệp chế tạo – hạ tầng giao thông, trưng bày với chủ đề “Vì tương lai xanh”.
Phân khu thứ ba là Nhà triển lãm Khối A, nằm cạnh nhà Kim Quy, gồm hai tầng, mỗi tầng khoảng 13.000 m². Đây sẽ là nơi trưng bày các ngành công nghiệp văn hóa, tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật, trình diễn và trải nghiệm dành cho công chúng.
Bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Bộ VHTTDL đã cơ bản hoàn tất việc phân bổ mặt bằng cho các đơn vị tham gia; đồng thời tổng hợp dự toán ngân sách gửi Bộ Tài chính thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Song song đó, các phương án thiết kế tổng thể, trang trí bên ngoài, nhận diện triển lãm, thiết kế không gian mái vòm nhà Kim Quy, nhà Khối A, khu trưng bày ngoài trời… đều đang được xúc tiến. Bộ đã tổ chức các phiên họp của Tiểu ban Nội dung để thẩm định phương án thiết kế trưng bày của các bộ, ngành và địa phương. Phiên họp thứ hai sẽ diễn ra trong tháng 7 để hoàn tất việc phê duyệt nội dung trưng bày.
“Hiện, Bộ VHTTDL đang xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc triển lãm; tổ chức thiết kế không gian chung, bộ nhận diện chung; cổng vào và các biển bảng, pano, màn hình LED ngoài trời, trong nhà trong phạm vi triển lãm. Đồng thời xây dựng nội dung trưng bày, thiết kế không gian chủ đề "Việt Nam - Đất nước - Con người" tại khu trưng bày khái quát và không gian tại Nhà triển lãm Khối A do Bộ đảm nhiệm” - bà Nga chia sẻ.
Với quy mô lớn, nội dung phong phú và tính biểu tượng cao, Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ là dịp để tổng kết những thành tựu nổi bật của đất nước, mà còn là cơ hội thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng phát triển, hướng tới tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.