Xã hội

Quảng Ninh: Không lơ là trước bão số 3

Nguyễn Quý 20/07/2025 20:12

Hơn 4.000 tàu cá, 111 tàu khách và 375 tàu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được thông tin, cập nhật tình hình bão tới người quản lý. Các tàu này đã khẩn trương trở về bến, hoàn tất công tác neo đậu an toàn từ 18h ngày 20/7.

Trước tình hình bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng trên cả biển và đất liền, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro thiên tai rất lớn. Quảng Ninh nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp của bão.

2381029_3_17405720.jpg
Các phương tiện thủy tại phường Móng Cái 1 về nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Thu Hằng.

Tại khu vực vịnh Hạ Long lúc 17h ngày 20/7, gió đã mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 1 m. Dự kiến từ tối cùng ngày, thời tiết biển khu vực Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão.

Toàn tỉnh hiện có 4.283 tàu cá các loại đã được thông tin, hướng dẫn đến người quản lý phương tiện về diễn biến của bão. Trong đó, 275 tàu đánh bắt xa bờ (gồm 164 tàu đang hoạt động, 7 tàu hoạt động tại vùng biển các tỉnh khác); 111 tàu đang neo đậu trong tỉnh; 4.008 tàu đánh bắt gần bờ hoạt động theo phương thức “sáng đi, chiều về” đã chủ động neo đậu tại các bến cá, khu vực kín gió trong tỉnh, cũng như tại các khu tránh trú bão ở Cát Bà, Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

z6824020974121_6feff07444e9c89ebd71d49057ecbd24.jpg
Tàu du lịch hoạt động đưa khách tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Quý.

111 tàu khách và 375 tàu du lịch trên địa bàn tỉnh đã được thông tin, cập nhật tình hình bão tới người quản lý. Các tàu này đã khẩn trương trở về bến, hoàn tất công tác neo đậu an toàn từ 18h ngày 20/7.

Tỉnh Quảng Ninh cũng có 7.708 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có 690 cơ sở nuôi trồng trên biển. Tất cả các hộ nuôi trồng đã được thông tin, hướng dẫn triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, trong đó ưu tiên di dời người lao động, đặc biệt là phụ nữ, người già và trẻ em lên bờ trước khi bão đổ bộ. Công tác này dự kiến hoàn thành trong sáng 21/7.

2381027_wtm_3c3d451108db17f29dd2feec8e175ca9.jpg
Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại khu vực cầu phao Km3+4 (phường Móng Cái 3). Ảnh: Nguyễn Đức.

Kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nêu rõ: Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, khả năng ảnh hưởng và uy hiếp an toàn tài sản nhân dân cao. Vì thế không được chủ quan, lơ là. Cần thực hiện rà soát nghiêm chỉnh việc quản lý phương tiện thủy, tuyệt đối không để người trên tàu, thuyền khi bão về; chú ý các vị trí có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư, các tuyến giao thông mới và các công trình đang thi công...

dsc_7085.jpg
Chủ tàu trên biển Vân Đồn thực hiện công tác phòng chống bão. Ảnh: Nguyễn Quý.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, mưa lớn tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục triển khai quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành và của tỉnh, tập trung vào các nội dung: Chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, trong đó tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tàu thuyền, phương tiện trên biển (bao gồm cả tàu du lịch); chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất khu vực trũng thấp; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

Hiện công tác ứng phó bão tại Quảng Ninh đang được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng trực 24/24h nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho nhân dân và các lực lượng.

Nguyễn Quý