Quảng Ninh: Cần xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm từ trang trại lợn
Từ khoảng 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau, mùi hôi thối từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao được cho là lớn nhất miền Bắc bốc lên nồng nặc. Cuộc sống của người dân xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh) bị đảo lộn vì mùi từ trại lợn này.

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty CP chăn nuôi Greentech (thôn 4 Quảng Sơn, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) vận hành vào cuối tháng 10/2024, với hạng mục chăn nuôi lợn nái và lợn thịt. Đây là dự án chăn nuôi công nghệ cao lớn nhất mà tỉnh Quảng Ninh đã thu hút đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi tính đến thời điểm này.
Được giới thiệu là quy mô lớn nhất miền Bắc, dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Greentech có tổng vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 45,2ha; công suất thiết kế nuôi 5.000 con lợn nái, 20.000 con lợn cai sữa và 40.000 con lợn thịt/lứa với 2 đến 3 lứa/năm (tương đương 143.000 lợn giống và hơn 15 triệu kg thịt lợn hơi/năm) với công nghệ chăn nuôi tiên tiến, an toàn thực phẩm.
Về công nghệ chăn nuôi, chủ đầu tư cũng giới thiệu đã đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị chăn nuôi hàng đầu của Việt Nam như: Hệ thống cho ăn, làm mát tự động bằng thiết bị nhập khẩu châu Âu; thiết bị khung chuồng toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng; hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi đảm bảo cột A, quy chuẩn 62/2016 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nước thải chăn nuôi; đầu tư trạm xử lý nước sạch để phục vụ sinh hoạt và sản xuất...
Tuy nhiên, từ những ngày đầu tháng 7/2025, người dân xã Đường Hoa phản ánh về mùi hôi thối từ trại lợn phát tán ra môi trường trên diện rộng, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.
Chị Đoàn Thị Huyền (xã Đường Hoa) phản ánh: Nhà tôi ở tận xã Quảng Phong cũ (nay sáp nhập thành xã Đường Hoa), cách trại lợn gần 10 km, nhưng cứ từ khoảng 5 giờ chiều, chuẩn bị bữa cơm tối, đến 7 giờ sáng hôm sau là nồng nặc mùi hôi. Có lúc tôi phải đeo 2 cái khẩu trang mà vẫn không chịu được.
Nhiều giáo viên dạy học tại các trường ở Quảng Sơn cũng phản ánh, mỗi lần đi xe máy qua khu vực thôn 4, mùi hôi thối sộc vào mũi rất khó chịu, thậm chí về đến trường, vào lớp dạy học vẫn thấy mùi.
Có nhà ở gần trại lợn nhất là hộ ông Luân (thôn 4 Quảng Sơn), những ngày đầu tháng 7 là những ngày “kinh khủng nhất” kể từ khi gia đình ông về đây ở.
“Sau khi người dân phản ứng mạnh, chính quyền xã đã vào làm việc với công ty thì mùi hôi nồng nặc đã giảm. Nhưng cứ vào khoảng 5 giờ chiều, khả năng là giờ họ rửa chuồng, mùi phân lại bốc lên” - ông Luân nói.
Ông Phùn Văn Tình - Trưởng thôn 4 Quảng Sơn (xã Đường Hoa) cũng cho biết: Trước đây thỉnh thoảng có mùi hôi thối nhưng không nặng mùi như hồi đầu tháng 7. Đến nay, sau khi xã làm việc với công ty thì tình trạng ô nhiễm đã giảm, nhưng tùy hôm theo hướng gió, mùi hôi thối vẫn xuất hiện.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Trần Đức Dũng - Chủ tịch UBND xã Đường Hoa, cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng có mùi hôi từ Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty CP chăn nuôi Greentech tại xã Đường Hoa, UBND xã đã chủ động làm việc với công ty này, thành lập đoàn kiểm tra thực tế và yêu cầu khắc phục các tồn tại.
Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện có mùi hôi lan tỏa ra môi trường từ các chuồng đang chăn nuôi và bể xử lý phân do hệ thống xử lý mùi hiện tại chưa hiệu quả; có hiện tượng rò rỉ nước thải sau những đợt mưa lớn. UBND xã Đường Hoa đã yêu cầu công ty khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường, trước mắt thực hiện ngay các biện pháp, bao gồm: Không tăng đàn và thực hiện giảm quy mô đàn khi chưa hoàn thiện hệ thống xử lý; lắp đặt mái che khu xử lý nước thải; bổ sung hệ thống thu gom nước, tuyệt đối không để rò rỉ nước thải ra môi trường; tăng cường vệ sinh chuồng trại, men vi sinh, phun sương khử mùi và quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập đàn; đầu tư mới hệ thống khử mùi bằng công nghệ hiện đại.