Tôn giáo

Gần 3.000 trại sinh tham gia Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 15

Thanh Giang 26/07/2025 08:15

Tối 25/7, tại Chùa Quốc Ân Khải Tường (xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai) diễn ra lễ khai mạc Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 15 với gần 3.000 trại sinh.

Hội trại 3
Tối 25/7, Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 15 chính thức khai mai. Ảnh:

Với chủ đề “Tự hào dân tộc - Tri ân báo ân”, hội trại mang ý nghĩa nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp nơi tuổi trẻ Phật giáo, khơi dậy tinh thần tri ân cha mẹ, thầy tổ, tiền nhân và anh hùng liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm của giới trẻ đối với Tổ quốc và Đạo pháp.

Ngoài ra, việc tổ chức các mô hình sinh hoạt tu học dành cho giới trẻ, sinh viên, học sinh Phật tử các tỉnh thành trong toàn quốc, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, kết hợp hài hòa giữa giáo dục và giải trí lành mạnh trong dịp hè năm 2025.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chúc mừng Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 4 đã tổ chức thành công tại Việt Nam và kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Hội trại
Hội trại mang ý nghĩa nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp nơi tuổi trẻ Phật giáo. Ảnh:

Đến với hội trại, quý cư sĩ, Phật tử gần xa bày tỏ niềm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để có được nền độc lập nước nhà; bày tỏ sự kính ngưỡng và lòng tri ân sâu sắc chư tiền bối hữu công, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội qua các thời kì, chư Tôn giáo phẩm Trung ương đã dẫn dắt bao thế hệ Tăng, Ni, Phật tử vượt qua bao biến cố thăng trầm, để tô thắm thêm trang sử vàng vẻ vang của Phật giáo.

Các đơn vị đến với Hội trại lần này, không chỉ để tham gia các hoạt động vui chơi trải nghiệm, mà còn có ý nghĩa lớn lao là khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần tri ân báo ân với bao thế hệ tiền nhân.

Hội trại 1
Các trại sinh hào hứng với các hoạt động sinh hoạt tại hội trại. Ảnh:

Phát biểu khai mạc hội trại, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm cho rằng: “Chúng ta may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời đại hoà bình, thời đại đầy đủ cở sở vật chất, công nghệ thông tin tối ưu. Tất cả điều này là nhờ sự hy sinh của thế hệ đi trước. Vì vậy, chúng ta cần biết ơn và có trách nhiệm đối với quê hương đất nước”.

Theo Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, thực hành lòng biết ơn không chỉ đơn thuần là việc cảm ơn người khác về những gì người khác đã làm cho mình mà còn liên quan đến việc trân trọng cuộc sống, tạo ra môi trường tích cực và xây dựng, giữ gìn, phát triển những thành quả tốt đẹp của đất nước và đạo pháp.

Vị này hy vọng, các trại sinh cố gắng học tập, rèn luyện tính tự lập, tự chủ, sống có trách nhiệm, hiếu kính với ông bà cha mẹ, hòa ái với những người xung quanh. Đồng thời, tiếp nhận, bảo vệ và kế thừa những giá trị văn hoá tốt đẹp của đạo pháp, dân tộc, đồng thời phát triển những giá trị này sao cho gắn kết với cộng đồng quốc tế.

Thanh Giang