Cầu nối vững vàng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mở ra giai đoạn mới trong tổ chức, hoạt động của chính quyền cơ sở. Đồng hành cùng chuyển đổi này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường ở Hà Nội đang từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới
Sau gần 1 tháng triển khai mô hình mới, tại xã Thanh Trì, chính quyền cơ sở đã vận hành ổn định, thông suốt. Trong quá trình đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đóng vai trò quan trọng trong gắn kết ý Đảng với lòng dân. Ông Trần Quang Khánh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Trì chia sẻ: “Việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp là một chủ trương lớn, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, sáng tạo của toàn hệ thống chính trị. Đây cũng là dịp để Mặt trận tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”. Do đó, để đáp ứng yêu cầu công việc, trong 6 tháng cuối năm 2025, Mặt trận xã Thanh Trì sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các Cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Cùng với đó là tham gia đóng góp xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Còn tại xã Bát Tràng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chu Anh Tuấn cho biết, thời gian tới, Mặt trận xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, (nhiệm kỳ 2025 – 2030), Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.
“MTTQ xã và các Ban Công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư đã phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại. Mỗi đơn vị phấn đấu có ít nhất một công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ và nhân dân. Thời gian phát động phong trào từ ngày 10/7 đến 31/12/2025, với nhiều nội dung thiết thực gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương” - ông Tuấn chia sẻ.
Cũng như nhiều địa phương khác, ngay sau khi mô hình mới được triển khai, các phong trào, hoạt động của MTTQ phường Đống Đa được triển khai đồng bộ, hiệu quả đến tận khu dân cư. Bà Trần Thị Minh Xuân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chia sẻ, chúng tôi xác định rõ Mặt trận không đứng ngoài cuộc. Từ việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến người dân, đến việc phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống an sinh, tất cả đều phải được thực hiện nhịp nhàng, chủ động và sâu sát. MTTQ phường cũng đặt quyết tâm cao hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và đặc biệt là kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).
Đồng hành vì cuộc sống người dân
Chia sẻ vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận trong giai đoạn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn đặt ra yêu cầu mới, cao hơn đối với chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, trong đó có đội ngũ cán bộ Mặt trận. Tuy nhiên, để đồng hành hiệu quả với hệ thống chính quyền trong giai đoạn chuyển đổi, cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ở cấp xã, phường, cần chủ động đổi mới tư duy, linh hoạt trong phương thức hoạt động, sâu sát với cơ sở và thực tiễn đời sống nhân dân. Cán bộ Mặt trận không chỉ là người truyền tải chủ trương, chính sách từ cấp trên đến người dân, mà còn là người lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân tới Đảng, chính quyền.
“Đây là thời điểm đội ngũ cán bộ Mặt trận cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tận tâm, tận lực với dân. Bên cạnh đó, cũng phải không ngừng học tập, nâng cao năng lực, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Thời gian tới, MTTQ thành phố sẽ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở để mỗi cán bộ thực sự là người đại diện tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là nhân tố tích cực trong hệ thống chính trị ở địa phương” - bà Nguyễn Lan Hương khẳng định.