Phường Hương Trà, TP Đà Nẵng: Phát triển đô thị theo hướng sinh thái - thông minh
Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp (KKT-KCN) Quảng Nam đã yêu cầu Đảng bộ phường Hương Trà cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch làm mũi nhọn; phát triển đô thị theo hướng sinh thái - thông minh.

Sáng 30/7, Đảng bộ phường Huơng Trà, TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban Quản lý các KKT-KCN Quảng Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tham dự Đại hội có ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng 146 đại biểu đại diện cho 1.394 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết, phường Hương Trà cần tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Trong nhiệm kỳ tới, cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch làm mũi nhọn; phát triển đô thị theo hướng sinh thái - thông minh, gắn với phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đặc biệt, khẩn trương xây dựng Đề án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ven sông Tam Kỳ, triển khai chuyển đổi số toàn diện.
Ông Nguyễn Hồng Quang cũng lưu ý phường Hương Trà cần tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến giao thông, kiệt hẻm; phát triển nông nghiệp đô thị công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm; đồng thời quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo tốt an sinh và giữ vững quốc phòng - an ninh, hướng tới xây dựng Hương Trà trở thành “phường bình yên và hạnh phúc”.

Tại Đại hội, lãnh đạo Đảng bộ phường Hương Trà cho biết, phường Hương Trà trên cơ sở hợp nhất phường Hòa Hương, phường An Sơn và xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù gặp nhiều khó khăn, song ba địa phương tiền thân đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Cơ cấu kinh tế phường chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông- lâm - thủy sản, tăng mạnh thương mại - dịch vụ và ổn định công nghiệp - xây dựng. Trong đó, thương mại - dịch vụ có tốc độ tăng trưởng bình quân 11%/năm, là ngành mũi nhọn, đóng góp giá trị lớn từ các hoạt động siêu thị điện máy, du lịch, nhà hàng - khách sạn và lễ hội đặc trưng như Hoa Sưa, Cà Ban.
Ngành công nghiệp - xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 13%/năm; nông, lâm, thủy sản tăng 5%/năm, từng bước chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, công nghệ cao, gắn với phát triển du lịch nông thôn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 352,4 tỷ đồng, chi ngân sách 259,12 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm gần 37%. Đặc biệt, nguồn lực xã hội hóa đạt hơn 20,7 tỷ đồng, cho thấy sự đồng thuận cao từ nhân dân.
Giai đoạn 2020-2025, phường triển khai thi công 102 công trình với tổng mức đầu tư hơn 131 tỷ đồng. Các công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Phong trào hiến đất mở đường được nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác quy hoạch đô thị được thực hiện bài bản, đồng bộ, minh bạch. Giáo dục giữ vững chất lượng toàn diện, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và hoàn thành tiểu học đạt 100%. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa giáo dục phát triển mạnh mẽ.
Nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ phường Hương Trà xác định các chỉ tiêu như: thu nhập bình quân đầu người tăng trên 7,5%/năm; mỗi năm tạo việc làm cho khoảng 220 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%; đến năm 2030, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 99,5%; phấn đấu đạt 100% hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng, nâng cao hiệu quả chính quyền số, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị sinh thái, thông minh, văn minh và hiện đại.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hương Trà nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 28 người; Ban Thường vụ gồm 10 người. Ông Phạm Hoàng Đức được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà.